(VnMedia) - Hai xe hơi bị bắn ngay bên ngoài một điểm bỏ phiếu, một người đàn ông mang súng tiểu liên bị bắt là hai trong số nhiều vụ vi phạm xảy ra trong cuộc bầu cử ngày hôm qua (26/10) ở Ukraine. Đây là điều không nằm ngoài dự đoán bởi cuộc bầu cử ở Ukraine được tổ chức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở nước này vẫn chưa chấm dứt và nội bộ đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc.
![]() |
Cuộc bầu cử ở Ukraine diễn ra trong bối cảnh nội bộ đất nước mâu thuẫn, chia rẽ sâu sắc |
Một tờ báo địa phương dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, hai chiếc xe hơi đã bị bắn ngay bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở thành phố miền trung Kryvyi Rih khi người dân Ukraine đang đi bỏ phiếu để bầu ra một quốc hội mới.
"Theo thông tin ban đầu, những viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng trường Kalashnikov có cỡ nòng 5,45 mm và một khẩu súng săn cỡ nòng 12 mm", nguồn tin cảnh sát cho hay.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và một nhóm lực lượng an ninh đặc biệt đã phong toả hiện trường, hãng tin Ukrinform hôm qua (26/10) đưa tin.
Hai người đi đường đã được xe cứu thương đưa vào bệnh viện cấp cứu do bị thương trong vụ nổ súng nói trên.
Trước đó, cảnh sát ở thành phố miền nam Ukraine Mykolaiv cũng đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi một người nặc danh gọi đến cảnh sát báo có bom tại hai điểm bỏ phiếu.
Ngoài hai vụ việc trên, tại cuộc bầu cử ngày hôm qua, cảnh sát còn bắt giữ một người đàn ông mang súng tiểu liên đến điểm bỏ phiếu. Người đàn ông mang súng tiểu liên tự xưng là cố vấn của một nghị sĩ thuộc một trong những đảng phái chính trị ở Ukraine đã bị bắt giữ tại điểm bỏ phiếu ở Kharkiv – một phát ngôn viên của Sở Nội vụ Kharkiv hôm qua cho biết.
“Lúc khoảng 12h trưa, người ta đã báo cáo về vụ vi phạm luật bầu cử của một người đàn ông ở điểm bỏ phiếu thuộc khu vực cử tri số 70”, người phát ngôn nói trên cho hay. “Các cảnh sát được cử đi xác minh thông tin đã nhìn thấy một người đàn ông cư xử một cách rất đáng nghi”. Khi cảnh sát khám ba lô của ông ta thì phát hiện một khẩu súng tiểu liên cùng một số vỏ đạn và hai tạp chí”, phát ngôn viên của Sở Nội vụ Kharkiv cho biết thêm.
Một quả lựu đạn cũng đã được tìm thấy ở tầng trệt của một toà nhà được dùng làm nơi bỏ phiếu.
Các vụ việc trên đều đang được giới chức Ukraine tiến hành điều tra hình sự.
600 vụ vi phạm trong cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine
Khoảng 600 vụ gian lận bầu cử và các vi phạm khác đã được báo cáo về Bộ Nội vụ Ukraine tính đến 9h tối ngày hôm qua theo giờ địa phương, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết.
"Trong ngày bầu cử, đã có 597 vụ vi phạm xảy ra liên quan đến tiến trình bầu cử. Nhiều vụ xảy ra ở thành phố Kiev (92 vụ việc)”, tuyên bố của Bộ Nội vụ Ukraine cho hay. Cụ thể, có khoảng 51 vụ mua phiếu bầu, 68 vụ phân phát vật chất trong chiến dịch tranh cử, 33 vụ phiếu bầu có vấn đề, và 22 vụ việc liên quan đến phát tán thông tin giả mạo.
Bên cạnh đó còn có những vụ liên quan đến tình trạng mất dấu niêm phong của các uỷ ban bầu cử hay như việc sử dụng lá phiếu bên ngoài điểm bầu cử và sự xuất hiện của những lá phiếu không có giá trị.
Tuy nhiên, bất chấp những vụ vi phạm trên, người đứng đầu Uỷ ban Bầu cử Trung ương Ukraine – ông Mykhailo Ohendovsky hôm qua khẳng định, không có vụ vi phạm nào xảy ra có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua.
"Có một điều quan trọng cần nhấn mạnh rằng, cuộc bầu cử quốc hội sớm ở Ukraine đã diễn ra mà không có bất kỳ vụ vi phạm nghiêm trọng nào, ít nhất là Uỷ ban Bầu cử Trung ương không ghi nhận trường hợp vi phạm nào có thể gây ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bỏ phiếu”, ông Ohendovsky cho các phóng viên biết.
Ông Ohendovsky cho hay, kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày thứ Tư (29/10).
Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt mức 40%
Cũng theo Uỷ ban Bầu cử Trung ương, chỉ có 40,42% cử tri Ukraine đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Tỉ lệ cử tri này được tính ở 58 khu vực bầu cử trên khắp cả nước, với khu vực phía tây Ivano-Frankivsk đạt mức cử tri đi bỏ phiếu cao nhất với 48,53%.
Khu vực Luhansk đạt mức thấp nhất với chỉ 23,16%. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở thủ đô Kiev đạt 40,98%.
Người Ukraine hôm qua đã đi bỏ phiếu bầu ra 424 thành viên quốc hội. Cuộc bầu cử ở Ukraine được tổ chức chỉ ở 17 trong tổng số 32 quận miền đông Ukraine, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Serhiy Yarovoi cho hay. Và tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở hai khu vực miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk là thấp nhất.
Phần lớn người miền đông Ukraine không chịu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử do chính quyền Kiev tổ chức. Họ phản đối cuộc bầu cử này. Những người miền đông ủng hộ Nga tuyên bố họ sẽ tổ chức một cuộc bầu cử riêng vào ngày 2/11 tới.
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử ngày hôm qua ở Ukraine cho thấy, các đảng phái thân phương Tây đang giành chiến thắng lớn. Đây là điều dễ hiểu bởi đa số những người dân Ukraine ủng hộ Nga không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.
Ý kiến bạn đọc