Quân ly khai dồn lên tấn công, tuyệt giao với Kiev

07:27, 24/10/2014
|

(VnMedia) - Lãnh đạo lực lượng ly khai ở Donetsk hôm qua (23/10) đã ra một tuyên bố sắc lạnh, trong đó nói rằng ông này không bác bỏ khả năng bùng phát trở lại một cuộc xung đột toàn diện giữa quân Kiev và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, cảnh báo về “một thời kỳ của hành động quân sự ác liệt đang đến gần”.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Lực lượng ly khai miền đông Ukraine đang có kế hoạch đánh chiếm lại một loạt các thành phố gồm Slaviansk, Kramatorsk và Mariupol, Thủ tướng của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk – ông Alexander Zakharchenko hôm qua đã cho biết như vậy.

 

"Giai đoạn xung đột ác liệt sẽ diễn ra sau đây. Chúng tôi sẽ chiếm lại Slaviansk, Kramatorsk và Mariupol. Không may là chúng tôi không thể tìm được một giải pháp hòa bình trong các cuộc đàm phán. Chúng tôi là những người duy nhất tuân thủ nghiêm túc chế độ yên lặng. Lệnh ngừng bắn chỉ được thực hiện duy nhất bên phía chúng tôi”, ông Zakharchenko nhấn mạnh tại cuộc họp báo.

 

Hồi đầu tuần này, ông Zakharchenko cũng đã nói đến việc tình trạng những vụ bắn phá dữ dội vào Donetsk đang làm phương hại đến tiến trình đàm phán giữa chính quyền Kiev và nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk . "Sẽ không có thêm các cuộc đàm phán nào nữa về lệnh ngừng bắn, tất nhiên chúng tôi sẽ không ngồi lại bàn đàm phán với Kiev ”, ông Zakharchenko cứng rắn cho biết.

 

Cũng theo ông Zakharchenko, lực lượng ly khai ở Donetsk sẽ giải phóng các khu vực bên ngoài của làng Yelenovka thuộc vùng Volnovakha ra khỏi tay quân đội chính quyền vào cuối tháng 11.

 

"Đây là mảnh đất của chúng tôi, thành phố của chúng tôi. Chúng tôi chưa thể tiến vào đó trong tương lai gần nhưng tôi hy vọng vào cuối tháng tới, chúng tôi sẽ được đặt chân lên mảnh đất mà về mặt lịch sử thuộc về chúng tôi. Điều đó có nghĩa là trên mảnh đất Donbas, trên mảnh đất của Donetsk ”, Thủ tướng của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Zakharchenko đưa ra lời cam kết như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình đầu tiên của Donetsk.

 

Ông Zakharchenko còn tuyên bố rằng, tất cả các vùng lãnh thổ ở “khu vực Donetsk cũ trước đây của Ukraine ” phải trở thành một phần của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk . “Tôi tin rằng các vùng lãnh thổ đó thuộc Donetsk . Và chúng tôi không cần phải trả lại lãnh thổ đó trong bất kỳ trường hợp nào. Với các biện pháp vũ lực, chính trị và hòa bình – chúng tôi là những người yêu hòa bình, chúng tôi muốn được trả lại vùng đất đó mà không có máu nhưng điều này phụ thuộc vào việc mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào”, ông Zakharchenkonói.

 

Mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn, giới chức nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk liên tục nhắc đi nhắc lại rằng, khu vực của họ sẽ không bao giờ trở thành một phần của nước Ukraine thống nhất. Tuần trước, ông Zakharchenko còn tuyên bố kế hoạch cấp hộ chiếu riêng cho người dân ở Donetsk .

 

Trong một động thái mang tính biểu tượng, cả hai khu vực miền đông Donetsk và Luhansk kiên quyết từ chối đổi giờ theo giờ của phần còn lại của Ukraine vào ngày Chủ nhật tới (26/10). Thách thức hơn, lãnh đạo khu vực Luhansk- ông Igor Plotnitskov xác nhận, các khu vực của lực lượng ly kghai sẽ chính thức “đồng bộ hóa” giờ của họ theo múi giờ của Moscow.

 

Giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội ở miền đông Ukraine

 

Giao tranh, đụng độ giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai miền đông tiếp tục bùng phát dữ dội bất chấp lệnh ngừng bắn cũng như “chế độ im lặng” đang được áp dụng ở khu vực này.

 

Các nguồn tin hôm qua (23/10) cho biết, cả quân chính phủ và lực lượng ly khai đều đổ lỗi cho nhau về những vụ tấn công và vi phạm lệnh ngừng bắn nói trên.

 

Lực lượng ly khai đã bắn 30 lần về phía quân đội trung thành với Kiev trong 24 giờ qua, ông Andrei Lysenko – phát ngôn viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã cáo buộc như vậy.

 

"Một binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong ngày hôm qua”, ông Lysenko nói thêm tại cuộc họp báo.

 

Phát ngôn viên Lysenko còn cáo buộc lực lượng ly khai miền đông có âm mưu thực hiện một loạt hành động khiêu khích chống lại dân thường ở các khu vực miền đông trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới diễn ra vào ngày 26/10.

 

"Họ có kế hoạch bắn phá các khu vực dân cư cũng như các cơ sở dân sự để làm mất uytín của các đơn vị quân sự ở Ukraine ”, phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cáo buộc.

 

Trong khi đó, lực lượng ly khai miền đông khẳng định, họ đã tuân thủ nghiêm túc lệnh ngừng bắn đồng thời tố cáo quân chính phủ đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào họ.

 

Hãng thông tấn Novorossia của lực lượng ly khai đưa tin, ít nhất 7 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của quân đội Ukraine đã được ghi nhận trong ngày vừa qua, khiến ít nhất 3 dân thường bị thương ở thành phố Donetsk .

 

Tuy nhiên, hội đồng thành phố Donetsk lại nói rằng, đêm trước đó là lần đầu tiên các khu vực dân cư trong thành phố được trải qua một thời gian yên tĩnh, không tiếng súng và không có thương vong trong dân thường.

 

Hôm thứ Ba (21/10), các bên giao tranh ở Ukraine đã một lần nữa nhất trí thực thi cái gọi là “chế độ yên lặng” ở các vùng chiến sự nhằm ngăn chặn những tổn thất, mất mát thêm nữa về con người trong cuộc xung đột kéo dài đã hơn 6 tháng qua. Cuộc xung đột được khởi phát mạnh mẽ từ hồi giữa tháng 4 đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3.700 người và làm bị thương hơn 9.000 người khác.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc