(VnMedia) - Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi vào ngõ cụt từ rất lâu trước khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thẳng thắn cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NTV.
![]() |
Ngoại trưởng Nga Lavrov đã không ngần ngại công khai chỉ trích Mỹ |
“Chắc chắn, chúng tôi đã gặp một loạt vấn đề song phương. Mối quan hệ của chúng tôi phức tạp, không chỉ trong tình trạng đóng băng, mà trong nhiều lĩnh vực nó đã chết, đã rơi vào ngõ cụt ở thời điểm rất lâu trước khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát”, Ngoại trưởng Lavrov thừa nhận, đưa ra một trong những dẫn chứng về vấn đề nhận con nuôi người Nga.
“Hết lần này đến lần khác, những đứa trẻ của chúng tôi đã được trao đi từ những gia đình đã nhận nuôi chúng một cách bất hợp pháp. Những đứa trẻ của chúng tôi đã được giao vào các gia đình đồng tình luyến ái – đây là điều bị luật của chúng tôi cấm. Có vấn đề bắt cóc trẻ em Nga như vậy mà công lý Mỹ chưa giải quyết”, ông Lavrov cho biết.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra một loạt dẫn chứng về các lĩnh vực khác mà quan hệ Nga và Mỹ đang gặp khúc mắc như vấn đề trao đổi bảo tàng, kiểm soát vũ khí chiến lược, lá chắn tên lửa...
Đề cập đến cuộc đối đầu mới nhất, căng thẳng nhất trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay, ông Lavrov cho rằng, việc Mỹ và phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga chỉ nhằm mục đích ép buộc Moscow thay đổi lập trường về các vấn đề then chốt và căn bản chứ không phải nhằm mục đích giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
"Các đối tác của chúng tôi – những người đang áp đặt các biện pháp trừng phạt không che giấu thực tế rằng mục tiêu của họ không phải là vì Ukraine. Về bản chất, người ta có thể nhìn thấy mục đích thực sự của các biện pháp trừng phạt trong tuyên bố và hành động của giới lãnh đạo phương Tây - đó là làm thay đổi Nga, thay đổi lập trường của Moscow trong những vấn đề then chốt, có tầm quan trọng căn bản đối với chúng tôi và buộc Nga phải đi theo lập trường của phương Tây”, ông Lavrov thẳng thừng “vạch mặt” phương Tây như vậy.
Theo ông Lavrov, các chính khách phương Tây không nói về sự thay đổi chính quyền ở Nga “mặc dù một số người ở Châu Âu đã từng đề cập đến cụm từ đó”.
"Nhìn chung, họ đang bắt chúng tôi phải thay đổi chính sách và cách tiếp cận. Nếu họ đề nghị chúng tôi cùng với họ tìm kiếm một điều gì đó chung thì là một chuyện. Nhưng chúng tôi đang được nghe câu nói từ họ rằng ‘chúng tôi biết cách hành động như thế nào và các anh phải làm theo thế’", ông Lavrov cho biết thêm.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, cách hành xử đó chỉ có “ở thế kỷ trước, thời đại trước và đó là cách nghĩ thời thực dân”.
Nga sẽ không khuất phục trước các biện pháp trừng phạt
Nga sẽ không thực hiện theo bất kỳ điều kiện nào mà Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đưa ra để đổi lấy việc các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố đầy cứng rắn.
"Chúng tôi được họ bảo rằng, ‘nếu các bạn có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, chúng tôi sẽ huỷ bỏ các biện pháp trừng phạt; chúng tôi sẽ đặt ra một tiêu chuẩn: bước 1, hãy bảo đảm rằng lực lượng ly khai cho phép các quan sát viên đến biên giới với Nga....’ Chúng tôi đã trả lời rất đơn giản rằng – chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ tiêu chuẩn hay điều kiện gì kiểu đó”, ông Lavrov khẳng định.
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga đã nỗ lực nhiều hơn bất kỳ ai trong việc tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Ông Lavrov cũng cho biết, không có chuyện Nga sẽ nhượng bộ một chiều để chiều lòng phương Tây nhằm tìm cách thoát khỏi các biện pháp trừng phạt về kinh tế hiện nay. “Không ai muốn phải hứng chịu tổn thất, đặc biệt là tổn thất về kinh tế mà các đối tác phương Tây của chúng tôi đang tìm cách gây ra cho chúng tôi”, Ngoại trưởng Lavrov nói.
“Chúng tôi muốn hợp tác nhưng chỉ trên cơ sở có đi có lại và tách biệt hoàn toàn với tư tưởng trong chính sách đối ngoại. Chúng tôi muốn ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm tìm cách trao đổi kinh tế để đạt được mục tiêu địa chính trị mập mờ và đơn phương”, ông Lavrov thẳng thừng tuyên bố.
Cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang chứng kiến mối quan hệ giữa Nga và Mỹ “lao dốc không phanh”, đẩy mối quan hệ này xuống thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Mỹ và các đồng minh phương Tây ra sức đổ lỗi, chỉ trích Moscow về cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine. Mỹ tìm mọi cách dồn ép, gây áp lực với Nga. Mỹ cũng gây sức ép để các nước đồng minh Châu Âu quay sang chống Nga. Phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã liên tiếp tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đồng thời không ngừng chỉ trích và lên án Nga trên các phương tiện truyền thông thế giới. Phương Tây cũng tìm cách thổi phồng mối đe dọa từ Nga, khiến các nước láng giềng xung quanh Nga cảm thấy bất an.
Phó Tổng thống Mỹ Biden mới đây đã thừa nhận, Washington ép EU phải ra tay trừng phạt Nga dù liên minh này thực tâm không hề muốn làm điều đó.
Moscow bác bỏ những cáo buộc của phương Tây đồng thời khẳng định chính phương Tây mới là lực lượng đứng đằng sau giật dây, gây ra tình hình biến loạn ở đất nước Ukraine hiện giờ. Nga tin rằng, phương Tây kích động tình hình Ukraine và lợi dụng nó để kiềm chế Nga, để có cớ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực vốn là sân sau của Nga.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc