Kim Jong Un tái xuất, hàng loạt quan chức biến mất

14:56, 24/10/2014
|

(VnMedia) - Nhật báo Independent của Anh hôm qua (23/10) cho rằng, sự mất tích bí ấn của một số quan chức hàng đầu của CHDCND Triều Tiên trong mấy tuần trở lại đây đang dẫn đến những đồn đoán về một "cuộc thanh trừng nội bộ quy mô” tại Bình Nhưỡng.

Theo Independent, việc Chủ tịch Kim Jong-un không xuất hiện trước công chúng suốt 40 ngày đã dấy lên tin đồn cho rằng, ông này đang gặp vấn đề về sức khỏe, hay một cuộc chiến quyền lực bên trong Bình Nhưỡng hay thậm chí là một cuộc đảo chính.


Ảnh minh họa
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong lần xuất hiện trở lại gần đây.

Tuy nhiên, việc ông xuất hiện trở lại với các chuyến thị sát căn cứ quân sự đã hướng dư luận theo hướng khác. Báo chí phương Tây cho rằng, rất có thể, thời gian vắng mặt, ông “ẩn mình” để quan sát một đợt thanh trừng mới trong hàng ngũ quan chức sau tin đồn về vụ xử tử người chú dượng hồi năm ngoái.
 
Nhật báo Independent của Anh viện dẫn nguồn tin từ tờ nhật báo JoongAng của Hàn Quốc cho hay, một số quan chức chủ chốt trong nội các của Triều Tiên một vài tuần gần đây không hề tham dự những sự kiện quan trọng của quốc gia này. Tờ báo cũng cho biết, họ nhận được một nguồn tin nói rằng: “Tôi nhận được thông tin tình báo đáng tin cậy về việc 6 quan chức cấp bộ trưởng đã bị xử tử”.
 
Theo tờ JoongAng, ông Sim Chol-ho - Bộ trưởng Viễn thông Triều Tiên là một trong số 6 quan chức cấp cao của nước này “mất tích” gần đây.
 
Một quan chức khác cũng được cho là không xuất hiện trước công chúng nhiều tuần gần đây, đó là ông Ma Won-chun - một quan chức đình đám trong ngành xây dựng và kiến trúc của Triều Tiên. Ông này đã không có mặt trong chuyến thị sát các dự án xây dựng lớn ở Triều Tiên gần đây với Chủ tịch Kim.
 
Ông Ma là Giám đốc Cục Thiết kế của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên và được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch Đảng Lao động vào tháng 5/2012. Trước đây, ông thường xuyên xuất hiện bên cạnh Chủ tịch Kim trong các chuyến thị sát các dự án xây dựng, bởi vậy việc ông “mất tích” suốt 66 ngày qua là điều được dư luận đặc biệt chú ý.
 
Quan chức thứ 3 không xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của Triều Tiên là Tướng Ri Pyong-chol – Tư lệnh Không lực Triều Tiên. Ông này mất tích ngay sau khi được bầu vào Ủy ban Quốc phòng tại một phiên họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao hồi cuối tháng 9 vừa qua.
 
Theo tờ JoongAng, ông Ri hiện đang là “ngôi sao đang lên” trong quân đội Triều Tiên và được coi là người có tầm ảnh hưởng lớn trong chính quyền của nước này.
 
Ngoài ra còn có tin đồn cho rằng, ông Chang Ung, một đại diện của Triều Tiên tại Ủy ban Olympic Quốc tế của Triều Tiên cũng nằm trong danh sách bị “thanh trừng” trước sự vắng mặt kéo dài suốt mấy tuần qua của ông. 

Quan chức 76 tuổi này cũng không được nhắc tới trong các báo cáo gần đây của Triều Tiên về cuộc gặp giữa Chủ tịch Kim Jong-un với vận động viên trở về từ Á vận Hội Incheon được tổ chức tại Hàn Quốc vừa qua.

Tờ JoongAng  dẫn lời một nguồn tin nói: “Kết quả điều tra cho thấy ông này đã biển thủ tiền quỹ của IOC và giấu tiền trong các tài khoản nước ngoài”.
  
Ông Chang Ung, được cho là có quan hệ mật thiết với ông Jang Song-thaek, chú dượng của ông Kim, đã bị xử tử về tham nhũng và lạm dụng quyền hạn hồi cuối năm 2013. Ông Jang Song-thaek từng được coi là nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên.
 
Quan chức tiếp theo  "mất tích" là ông Ri Yong-gil, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Triều Tiên. Ông này dự kiến sẽ có mặt tại một buổi lễ chúc mừng các vận động viên trở về từ Thế vận hội Châu Á tại Hàn Quốc nhưng lại không có mặt tại buổi lễ này.

Báo Nhật: 12 quan chức Triều Tiên bị "xử tử"
 
Trong khi đó, tờ Sankei Shimbun xuất bản ở Tokyo đưa tin, Triều Tiên đã xử tử 12 quan chức cấp cao trong 40 ngày Chủ tịch Kim Jong Un vắng mặt trước công chúng.
 
Tờ báo đưa tin, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un được cho là đã sắp xếp tăng số lượng các cuộc nghe trộm điện thoại trong nước và kêu gọi tăng cường mạnh hơn công tác tuyên truyền nhằm củng cố quyền lực của mình.
 
Theo tớ báo Nhật Bản, 10 quan chức tình báo và hai bí thư Đảng đã bị hành quyết tại trường bắn ở vùng nông thôn Bình Nhưỡng từ ngày 6/10. Ba trong số mười quan chức là những người phụ trách các ban của chính quyền, trong khi hai bí thư làm việc tại thành phố Haeju ở tỉnh Nam Hwanghae bị hành quyết ngày 11/10.
 
Nguồn tin giấu tên còn tiết lộ việc hành quyết này nối tiếp như sự kiện lãnh đạo Kim Jong-un cho hành quyết dượng của mình là Jang Song-thaek hồi tháng 12/2013. Những người bị hành quyết lần này cũng có tội danh tương tự ông Jang.
 
Để chứng minh cho suy đoán của mình, tờ Sankei Shimbun cho biết vào tháng 6/2012, lãnh đạo Kim Jong-un đã từng “biến mất” trong 23 ngày, trong thời gian đó ông Ri Yong-ho - Tổng tham mưu trưởng kỳ cựu của quân đội Triều Tiên - bị cách chức.

Do đó, tờ báo dự đoán rằng, khoảng thời gian 40 ngày mà lãnh đạo Kim Jong-un biến mất rất có thể nhằm mục đích dưỡng bệnh và củng cố quyền lực của chính quyền.
 
Tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản cũng thông báo rằng ông Kim đã nhập khẩu một số lượng lớn các thiết bị nghe trộm điện thoại để tăng cường điều tra các quan chức thuộc quyền nhằm củng cố sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên mới chỉ là những đồn đoán của báo chí nước ngoài, đến nay chưa có thông tin chính thức nào từ phía chính quyền Triều Tiên.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc