Kiev sẽ đánh phủ đầu miền đông trong cuộc bầu cử?

19:30, 28/10/2014
|

(VnMedia) - Trước thông tin rộ lên về khả năng chính quyền Kiev đang chuẩn bị lực lượng và vũ khí cho một cuộc tổng tấn công bất ngờ vào miền đông Ukraine đúng dịp khu vực này tổ chức các cuộc bầu cử của riêng họ, một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ.
 

Ảnh minh họa

Miền đông Ukraine sắp bước vào các cuộc bầu cử quan trọng


Phát ngôn viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine hôm qua (27/10) đã phủ nhận thông tin về việc quân đội nước này đang chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tấn công quân sự trở lại vào miền đông Ukraine.
 
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Andriy Lysenko khẳng định rằng, những thông tin về việc lực lượng vũ trang Ukraine “đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công sau khi hoàn tất cuộc bầu cử Quốc hội” là hoàn toàn giả mạo.
 
Trước đó một ngày, Thứ trưởng Quốc phòng của nước cộng hoà nhân dân tự xưng Luhansk – ông Vitaly Kiselev đã nói với tờ Itar-Tass rằng, “Chúng tôi không loại trừ khả năng xảy ra những hành động khiêu khích quân sự. Họ muốn cuộc bầu cử sớm của mình được tổ chức suôn sẻ nhưng lại tìm cách cản trở cuộc bầu cử của chúng tôi”.
 
Theo Thứ trưởng Kiselev, khả năng quân đội Ukraine phát động một cuộc tấn công trở lại miền đông là rất cao. Vị quan chức này trích dẫn các thông tin tình báo và những thông tin được cung cấp từ người dân ở vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát cho hay, “có dấu hiệu về việc tăng cường hoạt động di chuyển của các đoàn phương tiện, thiết bị quân sự và xe bọc thép ở một số khu vực”. “Chúng tôi cũng nhận được các nguồn tin cho biết, một số lực lượng kẻ thù lớn đang được dàn trận theo hướng đông bắc và tây bắc”, vị quan chức quân sự cấp cao của nước cộng hoà nhân dân tự xưng Luhansk cho biết.
 
Ông Kiselev cũng cho biết, “phía Ukraine đã triển khai các hệ thống phóng rocket Smerch ở khu vực Novoaidar”. “Lisichansk, Severodonetsk, Starobelsk – đây là những khu vực mà kẻ thù của chúng tôi đang tập trung một số lượng lớn binh lính và vũ khí quân sự hạng nặng, trong đó có các bệ phóng tên lửa Grad và những hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka U”.
 
Thông tin về khả năng Kiev chuẩn bị quay trở lại tấn công miền đông Ukraine được đưa ra trong bối cảnh hơn 3 triệu người chuẩn bị tham gia vào cuộc bầu cử ở hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine vào ngày Chủ nhật tới (2/11).
 
Trong khi chưa thể biết được chính xác liệu có đúng là quân đội Ukraine đang chuẩn bị kế hoạch tấn công miền đông đúng vào dịp khu vực này tổ chức bầu cử hay không thì chỉ ngay sau khi cuộc bầu cử quốc hội hôm 26/10 do Kiev tổ chức vừa kết thúc, đạn pháo lại rền vang ở miền đông Ukraine.
 
Ngày hôm qua, người ta lại nghe thấy tiếng đạn rộ lên ở thành phố Donetsk, miền đông Ukraine, kết thúc thời kỳ yên bình ngắn ngủi hồi cuối tuần nhờ cuộc bầu cử quốc hội.
 
Từ buổi sáng sớm ngày hôm qua, người ta đã nghe thấy tiếng hàng chục quả đạn được phóng đi từ hệ thống Grad ở khu vực Putilovsky, gần sân bay đã bị phá hủy của Donetsk.
 
Một căn cứ quân sự của chính quyền Kiev ở khu vực Avdiivka gần đó cũng đã bị trúng rocket hạng nặng, một người dân địa phương cho biết. "Các vụ bắn phá bắt đầu nổ ra lúc buổi đêm. Tất cả mọi người đều đoán rằng giao tranh sẽ bắt đầu trở lại ngay sau cuộc bầu cử ngày Chủ nhật (26/10) ở Ukraine”, một người dân có tên là Marina cho hay.
 
Nga công nhận kết quả bầu cử của cả Kiev và lực lượng ly khai
 
Liên quan đến tình hình bầu của của Ukraine, Nga tuyên bố sẽ công nhận kết quả bầu cử của cả chính quyền Kiev lẫn lực lượng ly khai miền đông.
 
Hãng tin RIA Novosti hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử quốc hội của Ukraine hôm 26/10. “Xem xét mọi yếu tố, cuộc bầu cử này đã diễn ra mặc dù không phải trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ công nhận cuộc bầu cử đó bởi sẽ rất quan trọng với chúng tôi để Ukraine cuối cùng có được một bộ máy cầm quyền không đấu đá lẫn nhau, không lôi Ukraine sang phương Tây hay phương Đông mà sẽ đối diện với những vấn đề thực sự mà nước này đang phải đối mặt”, ông Lavrov phát biểu.
 
Theo lời Ngoại trưởng Nga, ông hy vọng Ukraine sẽ thành lập một chính phủ “có tính xây dựng” và sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu tháo ngòi căng thẳng ở trong nước cũng như trong mối quan hệ với Moscow, hãng tin Itar-Tass đưa tin.
 
"Chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ cho phép nhanh chóng thành lập một chính phủ có tính xây dựng, không tìm cách tiếp tục theo đuổi các xu hướng đối đầu trong xã hội và trong mối quan hệ với Nga”, ông Lavrov nói thêm.
 
Một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cũng cảnh báo “những thành phần dân tộc chủ nghĩa” trong quốc hội Ukraine có thể sẽ phá hoại tiến trình tích cực nói trên.
 
Không chỉ ủng hộ cuộc bầu cử của Kiev, Ngoại trưởng Lavrov còn tuyên bố sẽ công nhận cả kết quả bầu cử ở hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk.
 
Nga hy vọng các cuộc bầu cử ở hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk cuối cùng cũng sẽ được tổ chức và chúng tôi sẽ thừa nhận kết quả bầu cử đó”, ông Lavrov cho biết như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình LifeNews và tờ Izvestia.
 
 “Các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ở nước cộng hòa Luhansk và Donetsk và ngày 2/11 sẽ rất quan trọng xét trên quan điểm hợp pháp hóa quyền lực. Chúng tôi cho rằng, đó là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của các thỏa thuận Minsk. Chúng tôi hy vọng các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức như được thống nhất và chúng tôi chắc chắn công nhận kết quả của chúng. Chúng tôi hy vọng người dân có quyền tự do trong việc thể hiện quan điểm và ý chí của họ và không ai ở bên ngoài được tìm cách cản trở điều đó”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc