Kiev sắp giáng đòn quyết định xuống miền đông?

19:29, 27/10/2014
|

(VnMedia) - Bộ Quốc phòng của nước cộng hoà nhân dân tự xưng Luhansk không loại trừ khả năng quân đội Ukraine sẽ có những hành động khiêu khích quân sự nhằm gây cản trở cho cuộc cầu cử ở miền đông vào ngày 2/11 tới.

 

Ảnh minh họa

Cuộc bầu cử ngày hôm qua ở Ukraine khoét sâu thêm mâu thuẫn trong nội bộ đất nước


Thứ trưởng Quốc phòng của nước cộng hoà nhân dân tự xưng Luhansk – ông Vitaly Kiselev hôm qua (26/10) đã nói với tờ Itar-Tass rằng, “Chúng tôi không loại trừ khả năng xảy ra những hành động khiêu khích quân sự. Họ muốn cuộc bầu cử sớm của mình được tổ chức suôn sẻ nhưng lại tìm cách cản trở cuộc bầu cử của chúng tôi”.

 

Theo Thứ trưởng Kiselev, khả năng quân đội Ukraine phát động một cuộc tấn công trở lại miền đông là rất cao. Vị quan chức này trích dẫn các thông tin tình báo và những thông tin được cung cấp từ người dân ở vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát cho hay, “có dấu hiệu về việc tăng cường hoạt động di chuyển của các đoàn phương tiện, thiết bị quân sự và xe bọc thép ở một số khu vực”.

 

“Chúng tôi cũng nhận được các nguồn tin cho biết, một số lực lượng kẻ thù lớn đang được dàn trận theo hướng đông bắc và tây bắc”, vị quan chức quân sự cấp cao của nước cộng hoà nhân dân tự xưng Luhansk cho biết.

 

Ông Kiselev cũng cho biết, “phía Ukraine đã triển khai các hệ thống phóng rocket Smerch ở khu vực Novoaidar”. “Lisichansk, Severodonetsk, Starobelsk – đây là những khu vực mà kẻ thù của chúng tôi đang tập trung một số lượng lớn binh lính và vũ khí quân sự hạng nặng, trong đó có các bệ phóng tên lửa Grad và những hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka U”.

 

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Poroshenko vừa đưa ra cam kết về việc sẽ đem lại hoà bình cho khu vực Donbass và thiết lập một liên minh ủng hộ Châu Âu trong Quốc hội mới của Ukraine .

 

Nhà lãnh đạo Ukraine hôm qua (26/10) đã một lần nữa cam kết sẽ đem lại hoà bình cho khu vực Donbass (hay còn gọi là miền đông Ukraine ), cải cách bộ máy cầm quyền và thiết lập một liên minh ủng hộ Châu Âu trong Quốc hội.

 

Đảng của Tổng thống Poroshenko dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày hôm qua và ông này hôm nay bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm thiết lập liên minh cầm quyền.

 

Mục tiêu xây dựng liên minh thân phương Tây trong Quốc hội Ukraine là điều dễ dàng đối với Tổng thống Poroshenko bởi các đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày hôm qua hầu hết đều hướng về Châu Âu.

 

Ông Poroshenko cho biết, từ ngày hôm nay (27/10), ông sẽ tiến hành bàn chuyện thiết lập liên minh trong quốc hội. Kết quả bầu cử sẽ được công bố chính thức trong 10 ngày nữa và Nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng, đây là khoảng thời gian đủ dài để ông hoàn thành các cuộc đàm phán thiết lập liên minh cầm quyền.

 

Ông Poroshenko cho hay, ông sẽ bổ nhiệm vị trí Thủ tướng theo đề xuất của liên minh sau khi nó được hình thành.

 

Trong khi mục tiêu thiết lập liên minh thân phương Tây của ông Poroshenko được cho là sẽ dễ dàng đạt được thì ông này sẽ gặp khó trong mục tiêu đem lại hoà bình cho khu vực Donbass.

 

Hoà bình cho vùng Donbass: Nhiệm vụ bất khả thi?

 

Cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày hôm qua ở Ukraine thay vì đoàn kết được đất nước như mục tiêu được tuyên bố thì nó rõ ràng là đang khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa một bên là lực lượng ủng hộ Nga và bên kia là các thành phần thân phương Tây.

 

Những người miền đông Ukraine phản ứng gay gắt với cuộc bầu cử sớm của Kiev . Ở thành phố tiền tuyến Mariupol, nhà thiết kế nội thất Natalia tỏ ra không nhân nhượng với chính quyền Kiev . Người phụ nữ 41 tuổi này thẳng thừng cho biết, “chẳng có ai xứng đáng để bà bỏ phiếu. Chúng tôi chẳng muốn có bất kỳ mối liên hệ gì với những con quỷ ở Kiev ”.

 

Giống như hầu hết bạn bè của mình, bà Natalia kiên quyết tẩy chay cuộc bầu cử và tự hào vì điều đó. “Tôi phản đối Kiev . Tôi không biết mình muốn gì nhưng tôi không muốn ở bên họ”. Đây là phản ứng chung của hầu hết những người miền đông Ukraine .

 

Phó Thủ tướng của nước cộng hoà tự xưng Donetsk – ông Andrei Purgin hôm qua cũng tuyên bố một cách đầy cứng rắn rằng, cuộc bầu cử ở Ukraine không thể được xem là một cuộc bầu cử tự do, miêu tả đó là “một trò hề”.

 

"Cuộc bầu cử đó không diễn ra một cách tự do, nó là một trò hề. Mọi người bị đe doạ, doạ dẫm và miền đông Ukraine không có đại diện. Có những thành phần được trang bị vũ khí được triển khai khắp đất nước”, ông Purgin cáo buộc.

 

"Chúng tôi không quan tâm đến kết quả bầu cử và không để ý đến điều đó. Chúng tôi có cuộc bầu cử của riêng minh và cuộc bầu cử đó sẽ giúp giới chức Donetsk có được sự hợp pháp”, ông Purgin nói thêm.

 

Tuy nhiên, ông Purgin bày tỏ hy vọng, “mức độ kích động bạo lực và quân sự hoá” sẽ giảm đi ở Kiev . “Thường thì, tình trạng kích động bạo lực và quân phiệt sẽ giảm đi sau cuộc bầu cử”.

 

Phó Thủ tướng của nước cộng hoà nhân dân tự xưng Donetsk cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng Quốc hội mới của Ukraine có thể tìm được một lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng hiện nay ở nước này.

 

" Ukraine đang rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, tôi nghi ngờ Quốc hội mới có thể tìm được một lối thoát. Họ đã phá vỡ nền công nghiệp hoá học, họ đã đánh mất miền đông. Châu Âu đang trả tiền khí đốt cho họ”, ông Purgin đã nói như vậy.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc