(VnMedia) - Có bằng chứng rõ ràng và chi tiết chứng tỏ quân đội trung thành với chính quyền Kiev đã sử dụng một loại vũ khí bị cấm để tấn công lực lượng ly khai ở chiến trường nóng bỏng nhất Donetsk, một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm qua (21/10) đã khẳng định như vậy với hãng tin RIA Novosti.
![]() |
Một nhân viên cứu trợ của Tổ chức Chữ Thập đỏ Thuỵ Sỹ đã thiệt mạng vì bom chùm ở Donetsk |
"Chúng tôi đã báo cáo chi tiết về những phát hiện tại 12 địa điểm mà chúng tôi thấy có tình trạng sử dụng các rocket có chứa đạn chùm", ông Mark Hiznay cho biết.
Theo lời ông Hiznay, mỗi địa điểm đều được khoanh vùng, được vẽ bản đồ chi tiết thông qua hệ thống định vị GPS, được chụp ảnh và được quay lại. Đồng thời, các nhà điều tra cũng tiến hành thẩm vấn nhân chứng, ghi chép và thu thập lại những gì còn sót lại của loại vũ khí bị cấm mà quân đội Ukraine đã sử dụng. Ông Hiznay còn tiết lộ, hướng của mỗi cuộc tấn công đều được xác định dựa trên hướng gây ảnh hưởng của thứ vũ khí được dùng. Người ta có thể biết được điều này nhờ vào những thứ còn sót lại của vũ khí đó.
Ngoài việc cung cấp những bằng chứng liên quan đến tác động, ảnh hưởng của vũ khí chùm, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền - HRW còn tìm hiểu, xem xét hướng bay của các rocket được phóng đi.
"Chúng tôi đã tiến hành điều tra đường bay của những rocket đến các mục tiêu và đã phát hiện được cả những rocket bị hỏng, không phát nổ. Đó là thứ vũ khí giống với loại mà chúng tôi phát hiện được tại hiện trường của cuộc tấn công và ở tuyến đường bay của chúng cũng như trùng với những gì mà người dân địa phương chứng kiến cho biết”, ông Hiznay củng cố thêm thông tin.
Trước đó, Phó Giám đốc của bộ phận Trung Á và Châu Âu của HRW – ông Rachel Denber, cũng đã cho hãng tin RIA Novosti biết, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đang gây sức ép để chính phủ Ukraine dừng ngay việc sử dụng vũ khí bom chùm để chống lại người dân của chính họ trên lãnh thổ của nước này.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 20/10 đã công bố một bản báo cáo khẳng định lực lượng Ukraine trong tháng này đã sử dụng vũ khí bom chùm ở những khu vực đông dân thuộc Donetsk.
Bom chùm là loại bom gồm rất nhiều quả bom nhỏ. Khi được thả từ máy bay xuống, các quả bom nhỏ sẽ rơi xuống khắp một khu vực rộng lớn cỡ phải bằng một sân bóng đá và gây ra sự tàn phá cũng như sát thương lớn. Nhiều quả bom nhỏ không phát nổ ngay lập tức. Điều đó gây nguy cơ thương vong cho người dân thường một thời gian dài sau đó.
Ông Steve Goose, một chuyên gia về vũ khí của Tổ chức Giám sát Nhân quyền có trụ sở ở New York, Mỹ, cho biết, hầu hết các quốc gia từ lâu đã cấm sử dụng bom chùm. Bom chùm được đánh giá là loại vũ khí gây sát thương cao nhất và nó cũng là loại vũ khí gây tranh cãi nhiều nhất. Đây là những vũ khí thực sự đi quá giới hạn cho phép. Chỉ có những chính phủ và giới lãnh đạo chính trị coi thường dư luận quốc tế mới sử dụng những loại vũ khí kiểu này.
"Thật là sốc khi chứng kiến loại vũ khí bị hầu hết các nước cấm sử dụng lại đang được sử dụng một cách rộng rãi ở miền đông Ukraine”, ông Hiznay bày tỏ. Một trong những vụ tấn công bằng bom chùm đã khiến một nhân viên của Hội Chữ Thập đỏ Thuỵ Sỹ thiệt mạng hôm 2/10 ở Donetsk.
Kiev tuyên bố sẽ điều tra việc quân đội sử dụng bom chùm .
.
Phản ứng trước lời tố cáo trên của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, giới lãnh đạo thân phương Tây của Ukraine hôm qua (21/10) đã lên tiếng cam kết rằng, họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về cáo buộc quân đội sử dụng bom chùm để tấn công lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine.
Phó Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tỏ ra ngạc nhiên trước báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đồng thời ám chỉ rằng nếu việc quân đội sử dụng bom chùm được xác định là có thì đó không phải là hành động được cho phép từ giới lãnh đạo chính trị ở Kiev.
"Tôi không sẵn sàng để trả lời câu hỏi này bởi chúng tôi vẫn phải tiến hành các cuộc điều tra của riêng mình. Chúng tôi quan tâm đến bản báo cáo đó”, ông Valeriy Chaly cho các phóng viên biết.
Trong khi đó, hai quan chức quân sự cấp cao của Ukraine đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận việc lực lượng của họ dùng bom chùm tấn công dân thường và lực lượng ly khai ở miền đông. “Đó là những cáo buộc vô căn cứ”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Bogdan Senyk khẳng định.
Mỹ - một đồng minh của Kiev, thì lên tiếng cho biết, họ không thể xác nhận thông tin về tình trạng sử dụng bom chùm của quân đội Ukraine ở chiến trường Donetsk. “Chúng tôi đã xem bản báo cáo nhưng chúng tôi không thể xác nhận thông tin đó”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Marie Harf cho biết trong cuộc họp báo ngày hôm qua.
“Chúng tôi biết giới chức Ukraine đã phủ nhận việc sử dụng thứ vũ khí đó nhưng chúng tôi vẫn một lần nữa kêu gọi tất cả các bên có những bước đi để bảo vệ dân thường”, bà Harf nói thêm.
Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ sự quan ngại về việc có tình trạng sử dụng bom chùm trong cuộc xung đột nội bộ ở Ukraine. Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên ở Ukraine không được sử dụng loại vũ khí bị cấm đó.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc