(VnMedia) - Các phi công Iraq đầu quân cho nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang được đào tạo để trở thành thành viên của một nhóm lái 3 chiếc máy bay chiến đấu mà IS chiếm giữ được. Đây là thông tin vừa được một nhóm giám sát cuộc chiến chống IS tiết lộ ngày hôm qua (17/10).
![]() |
IS đang nhăm nhe bay lên trời bằng những chiếc chiến đấu cơ mà chúng chiếm được từ tay quân đội Syria và Iraq |
Nếu thông tin trên là chính xác thì đó sẽ là lần đầu tiên nhóm IS bay lên bầu trời và phải chăng chúng định không chiến với Mỹ và đồng minh.
Nhóm phi công của IS đã lái những chiếc chiến đấu cơ trên khu vực sân bay quân sự al-Jarrah mà chúng đang chiếm đóng ở phía đông tỉnh Aleppo của Syria, Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh – ông Rami Abdulrahman cho hay.
Hiện chưa có ai lên tiếng xác nhận tính xác thực của thông tin về việc IS sắp sửa sở hữu cả khả năng chiến đấu trên không. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cũng cho hay, họ không hề nhận được bất kỳ thông tin nào về việc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang huấn luyện phi công lái chiến đấu cơ trên bầu trời ở Syria.
Mỹ đang dẫn đầu một lực lượng liên quân hùng hậu gồm nhiều nước tiến hành các cuộc không kích, oanh tạc dữ dội nhằm vào các mục tiêu IS ở
"Chúng có những người đào tạo. Đó là các sĩ quan
"Mọi người đã nhìn thấy những chuyến bay của chúng. Những chiếc chiến đấu cơ đã cất cánh từ sân bay nhiều lần và chúng đang bay trên bầu trời ở bên ngoài sân bay và quay trở lại”, Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền
Không rõ những chiếc chiến đấu cơ trong tay IS được trang bị vũ khí hay chưa và liệu các phi công của chúng có thể bay được khoảng cách dài hơi hơn hay chưa. Các nhân chứng tin rằng, những chiếc phi cơ chiến đấu mà IS chiếm hữu có thể là loại MiG 21 hay MiG 23 của quân đội
“Chúng tôi không biết gì về thông tin nhóm Nhà nước Hồi giáo đang tiến hành các chuyến bay ở Syria hay bất kỳ nơi nào khác”, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ- Đại tá Patrick Ryder thừa nhận.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của IS ở Syria và Iraq cũng như tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở, căn cứ, vũ khí, thiết bị, chiến binh hay bất kỳ thứ gì của IS ở bất kỳ nơi đâu”.
Tài khoản Twitter ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo trước đây cũng từng tung lên những hình ảnh về các máy bay chiến đấu mà chúng chiếm giữ được ở các khu vực khác nhau của Syria nhưng những chiếc máy bay đó dường như không thể sử dụng, giới chức ngoại giao và các nhà phân tích cho biết.
IS bị đánh lui trên chiến trường Kobani
Trong một diễn biến mới nhất trong cuộc chiến chống IS, các chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bật trở lại ở thành phố Kobani. Kobani là một thành phố nằm ở giữa khu vực biên giới
Một chỉ huy lực lượng người Kurd cho biết, quân IS đã phải rút lui từ đêm hôm 16/10, rút trở lại khoảng 2km về phía đông và 9km về phía tây.
Người Kurd đang quét sạch thành phố. Lực lượng chiến binh IS đang để lại phía sau những kẻ đánh bom tự sát và chúng đang ẩn náu ở những đống đổ nát của các tòa nhà trong thành phố Kobani.
"Chúng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng đạn rơi, súng nổ lác đác ở đâu đó từ Kobani”, phóng viên Murad Gazdiev của hãng tin RT cho biết từ biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, lực lượng chiến binh người Kurd chưa thể tuyên bố một chiến thắng bởi toàn bộ thành phố Kobani chưa hoàn toàn được an toàn. Mặc dù vậy, đây cũng là một bước tiến, một chiến thắng có ý nghĩa lớn. Chỉ cách đây vài ngày, Kobani còn được dự đoán là sắp thất thủ trước nhóm IS. Ngay cả những đồng minh thân thiết nhất của lực lượng người Kurd cũng không dám tin vào một chiến thắng cho họ ở chiến trường này.
Nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng hiện đang kiểm soát toàn bộ khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, vì thế, việc chiếm được thành phố biên giới Kobani là vô cùng quan trọng với chúng.
Theo các nguồn tin, vẫn còn đến 20% khu vực trong thành phố Kobani đang bị lực lượng chiến binh IS kiểm soát. Cuộc chiến ở thành phố biên giới có tầm quan trọng chiến lược này đã cướp đi mạng sống của gần 600 người.
Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung ướng Mỹ từng thừa nhận, chiến dịch không kích của họ đã làm chậm bước tiến của IS nhưng tình hình an ninh trên chiến trường Kobani vẫn rất mong manh. “Chúng tôi cần tiến hành nhiều cuộc không kích hơn nữa cũng như vũ khí và đạn dược để chống lại chúng trên mặt đất”.
Ý kiến bạn đọc