"Hù dọa" Nga, Mỹ tăng cường tập trận với đồng minh

18:07, 17/10/2014
|

(VnMedia) - Mỹ sẽ tăng cường hợp tác quân sự với lực lượng quân đội Rumani và sẽ tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở đây vào tháng 1 tới. Thông tin trên vừa được Thiếu Tướng Walter Piatt – Phó Tổng tư lệnh Quân đội Mỹ ở châu Âu đưa ra hôm qua (16/10).
 
“Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc tập trận ở Rumani. Chúng tôi có một số kế hoạch  tổ chức tập trận với lực lượng Rumani tại Rumani, và chúng tôi cũng sẽ làm vậy với các đồng mình khác”, ông nhấn mạnh, đồng thời thêm rằng cuộc tập trận dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 1 năm sau.

Ảnh minh họa

“Mỹ đã có một quãng thời gian tập huấn với quân đội Rumani. Tôi nghĩ họ mạnh và rất có năng lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện họ và hợp tác với lực lượng quân đội Rumani”, ông nói. 
 
Một căn cứ quân sự mới của Mỹ đã được khánh thành tại Rumani hồi tuần trước và theo dự kiến, Mỹ sẽ mở rộng thêm các căn cứ ở nước này vào năm tới như một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tổng thể của NATO.

Động thái trên của Mỹ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nga.

Đại sứ Nga tại NATO - ông Alexander Grushko ngày 13/10 cho biết Moscow sẽ phản ứng bằng "những biện pháp cần thiết" với động thái xây dựng căn cứ quân sự mới của Mỹ tại Rumani. 

Phát biểu tại một cuộc hội thảo về an ninh, ông Grushko tuyên bố việc thực thi kế hoạch của Mỹ sẽ làm suy yếu an ninh của Nga và buộc Moscow phải có những biện pháp đáp trả để ngăn chặn mối đe dọa này. 

Ông khẳng định "Mỹ đã phớt lờ lợi ích của an ninh khu vực" song không nói rõ các biện pháp của Nga sẽ là gì.

Cùng với đó , Thiếu Tướng Walter Piatt cũng cho biết, Mỹ không có ý định xây dựng các căn cứ thường trực hay tăng cường cấu trúc lực lượng thường trực của Mỹ ở châu Âu, nhưng sẽ “bám sát” mô hình lực lượng luân chuyển ở khu vực này.
 
“Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tăng cường cấu trúc lực lượng thường trực của Mỹ ở khu vực. Chúng tôi không cần điều đó. Chúng tôi đã có căn cứ của mình”, ông Piatt cho biết trong cuộc thảo luận tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington D.C.
 
“Nó không nằm trong kế hoạch cũng như tầm nhìn của chúng tôi, chúng tôi cũng không coi nó là một yêu cầu tất yếu cho tương lai”, ông nói, đồng thời giải thích rằng, Mỹ đã có những gì họ cần cũng như tất cả những gì cấp thiết để triển khai các lực lượng luân chuyển. 
 
Tuy nhiên, Tướng Piatt cũng nhấn mạnh, nếu cần thiết, lực lượng binh lính sẽ được điều động thêm nhưng sẽ không phải là lực lượng cố định. Ông này cho rằng, điều quan trọng đối với lực lượng quân đội khi rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn đó là khả năng sẵn sàng chiến đấu chứ không chỉ nằm ở quy mô lực lượng.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc