(VnMedia) - Chiến sự ở miền đông Ukraine tiếp tục diễn ra căng thẳng. Cùng với đó, số dân thường thiệt mạng vì cuộc chiến này cũng tiếp tục tăng cao mỗi ngày. Theo thông báo gây sốc của OSCE, đã có tới 1.500 người chết ở Donetsk – chiến trường khốc liệt nhất miền đông.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Giới chức ở miền đông Ukraine hôm qua (9/10) cho biết, đã có thêm 5 dân thường thiệt mạng vì những vụ bạo lực trong khu vực. Thương vong mới nhất nói trên xảy ra hôm 8/10, trong các cuộc giao tranh bùng phát ở gần khu vực sân bay của Donetsk.
Quân đội Ukraine cho hay, lực lượng ly khai đã thực hiện 4 cuộc tấn công bằng đạn súng cối nhằm vào các cứ điểm của họ ở khu vực sân bay đêm ngày 8/10.
Sáng hôm qua, người ta tiếp tục nghe thấy những đạn pháo nổ váng trời. Những vụ giao tranh, đụng độ ác liệt diễn ra khi mà lực lượng ly khai và quân chính phủ đang áp dụng lệnh ngừng bắn từ ngày 5/9. Nhưng cho đến thời điểm này, có thể khẳng định, lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine thực chất chỉ có trên danh nghĩa. Sau một thời gian lắng dịu nhất định, quân Kiev và lực lượng ly khai tiếp tục tấn công nhau.
Khu vực đông bắc Donetsk gần với sân bay là nơi chứng kiến những cuộc giao tranh dữ dội nhất bởi nhiều đơn vị của quân đội Ukraine đang cố thủ tại nơi đây suốt từ hồi tháng 5. Các đơn vị này đang phải chật vật chống đỡ với làn sóng những cuộc tấn công mạnh mẽ, quyết liệt từ lực lượng ly khai.
Một phóng viên nước ngoài hôm 8/10 cho biết, ông đã chứng kiến hai thi thể người dân thiệt mạng trong một vụ bắn phá ác liệt và nhiều cửa hàng bị tàn phá vì trúng đạn súng cối. Giới chức thành phố Donetsk cho biết, nhiều tòa nhà dân cư của họ ở các quận đã bị tàn phá và hai trung tâm mua sắm bị đạn bắn trúng.
Trong suốt thời gian qua, lực lượng ly khai đang nỗ lực tìm cách đánh chiếm trở lại khu vực sân bay chiến lược ở Donetsk – nơi quân chính phủ thường dùng là cứ điểm để bắn phá vào thành phố Donetsk.
Bất chấp lệnh ngừng bắn đang được thực thi giữa chính quyền Kiev và lãnh đạo của lực lượng ly khai miền đông ở Donetsk và Luhansk, hơn 330 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, bạo lực. 5 triệu người tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự hiện nay ở Ukraine.
Quân đội Ukraine hôm qua cũng cáo buộc lực lượng ly khai tiếp tục tấn công các cứ điểm của họ ở khu vực Luhansk – nơi quân đội chính phủ đang kiểm soát một nhà máy điện.
1.500 người chết ở chiến trường khốc liệt nhất Ukraine
Donetsk và Luhansk là hai thành trì lớn nhất và quan trọng nhất của lực lượng ly khai miền đông. Trong cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng qua với hơn 3.500 người thiệt mạng, Donetsk và Luhansk là nơi chứng kiến những cuộc giao tranh đẫm máu nhất và ác liệt nhất.
Tuy nhiên, Donetsk mới là chiến trường khốc liệt nhất, kể cả sau khi lệnh ngừng bắn đã được thực thi.
Phái đoàn Giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (SMM) hôm qua đã đưa ra một con số gây sốc trong bản cáo cáo tình hình chiến sự hàng ngày được cung cấp trên website của cơ quan này. Cụ thể, có đến 1.500 người, trong đó có 21 trẻ em, đã thiệt mạng trên chiến trường Donetsk kể từ hồi tháng 3 đến giờ.
“SMM đã tới nhà xác của thành phố Donetsk và đã nói chuyện với giám đốc của phòng pháp y. Ông ấy đã nói rằng, đã có 1.498, trong đó có đến 21 trẻ em, thiệt mạng ở toàn khu vực Donetsk trong thời gian từ ngày 13/3 đến 8/10”, SMM cho hay.
“Theo vị giám đốc trên, hiện đang có 60 thi thể ở tầng trệt của nhà xác. 20 trong số này chưa được xác định danh tính. Thủ tục trong những trường hợp như thế này là các thi thể không được xác định được giữ tối đa trong nhà xác 10 ngày. Sau đó, các nhân viên nhà xác sẽ tiến hành kiểm tra thi thể, ghi chép những dấu hiệu đặc biệt và sau đó đem thi thể đó đến chôn ở một địa điểm có đánh số”, SMM cho biết thêm.
“SMM đã nhìn thấy rất nhiều thi thể đang chờ đợi được kiểm tra. Phái đoàn này cũng đã quan sát toàn bộ thủ tục và thấy rằng tiến trình được thực hiện một cách đúng đắn. Tất cả các dữ liệu đều được lưu trữ trong kho cơ sở dữ liệu”, tuyên bố của SMM khẳng định.
Theo con số được Liên Hợp Quốc công bố, khoảng 3.500 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa, tháo chạy ra khỏi vùng chiến sự ở miền đông khi các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai bùng lên dữ dội từ hồi tháng 4. Đó là thời điểm quân đội trung thành với Kiev phát động trở lại chiến dịch quân sự đàn áp người biểu tình với quy mô lớn hơn và mức độ mạnh tay hơn, quyết liệt hơn. Quân chính phủ muốn giành lại quyền kiểm soát hai khu vực lãnh thổ Donetsk và Luhansk. Tuy nhiên, họ đã thất bại. Hiện giờ, Donetsk và Luhansk đều đã tự xưng là nước cộng hòa dân chủ nhân dân, kiên quyết đòi độc lập với Kiev.
Các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine đã nhất trí ngừng bắn và trao đổi từ nhân sau các cuộc đàm phán do OSCE làm trung gian hôm 5/9 ở thủ đô Minsk của Belarus. Sau đó, lệnh ngừng bắn này được củng cố thêm bằng một bản ghi nhớ hòa bình được ký kết hôm 19/9. Tuy nhiên, bất chấp những thỏa thuận này, tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine đang leo thang không ngừng nghỉ với mức độ ác liệt ngày càng tăng và ngày càng nhiều người chết. Trung bình mỗi ngày qua, kể từ hôm 5/9, có khoảng 10 người thiệt mạng vì các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc