(VnMedia) - NATO đã ra lệnh cho các chiến đấu cơ cất cánh khẩn cấp 2 lần trong 2 ngày để đánh chặn và bám đuổi máy bay quân sự của Nga ở biển Baltic, liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương hôm qua (21/10) cho biết trong bối cảnh Nga được cho là đang tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trung tá Robert Gericke thuộc NATO cho biết, máy bay Nga đang bay trong khu vực quốc tế, và không vi phạm không phận của các nước thành viên liên minh.
Tuy nhiên, hôm 20/10, NATO vẫn phái 2 chiếc phi cơ chiến đấu F-18 Hornet của
"Sau khi đã nhận dạng được máy bay thành công và hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn, hai chiếc chiến đấu cơ Hornets đã trở về căn cứ", một tuyên bố của NATO cho biết.
Trước đó, quân đội
NATO đang triển khai 16 chiếc chiến đấu cơ ở không phận trên biển Baltic để giám sát khu vực này. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cho biết, họ thường xuyên phải cử các phi cơ chiến đấu của mình đi nhận dạng “những chiếc máy bay không rõ danh tính hoặc những chiếc máy bay của đối thủ” ở gần khu vực.
Hôm 11/9 và 7/10, đã xảy ra hai vụ việc tương tự ở biển Baltic nhưng trong cả hai trường hợp đó, máy bay Nga không hề gây ra mối đe dọa gì với NATO, liên minh quân sự này thừa nhận.
Trong lúc này, trong suốt 5 ngày qua, Hải quân Thụy Điển đang ra soát, lùng sục khắp khu vực quần đảo Stockholm để tìm kiếm dấu vết của một tàu ngầm nước ngoài bị nghi là đã xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển của họ. Đã có một số nguồn tin tỏ ý nghi ngờ đó là tàu ngầm của Nga nhưng Thụy Điển cho biết, chưa có bằng chứng và chưa thể khẳng định tàu ngầm Nga xuất hiện ở lãnh hải của nước họ.
Quan hệ giữa Nga và NATO đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vì cuộc khủng hoảng ở
Ý kiến bạn đọc