Tổng thống Obama khiến cả hai đảng mất kiên nhẫn?

10:52, 01/09/2014
|

(VnMedia) - Các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã tận dụng buổi nói chuyện trên truyền hình trong ngày hôm nay (1/9) để gửi một thông điệp cứng rắn với Tổng thống Obama rằng ông này cần phải hành động nhanh chóng đối với nhóm chiến binh Quốc gia Hồi giáo (IS) trước khi quá muộn.

 

Ảnh minh họa

Lực lượng an ninh người Kurd đang chiến đấu chống lại nhóm IS


Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein cho rằng ông chủ Nhà Trắng đã “quá thận trọng” khi phát biểu Mỹ chưa phát triển một chiến lược nhằm chống lại IS.

 

“Tôi nghĩ, tôi đã phát hiện ra một điều về vị Tổng thống này, và đó là ông ấy rất thận trọng. Có thể trong trường hợp này là quá thận trọng”, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein đã nói như vậy với phóng viên Andrea Mitchell của đài truyền hình NBC trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng trong chương trình “Gặp gõ Báo chí” số ra ngày hôm nay.

 

Trước đó, trong một cuộc họp báo diễn ra thứNăm tuần trước (28/8), Tổng thống Obama đã thừa nhận rằng, “chúng tôi vẫn chưa vạch ra được một chiến lược nào”. Phát biểu này của ông chủ Nhà Trắng đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các đồng minh cũng như các đối thủ của ông này.

 

“IS là môt phong trào rất nguy hiểm và chúng ta cần phải chống lại nó. Ý tôi là IS đã thọc vào biên giới Iraq trước khi chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Vì thế, đây rõ ràng là một nhóm cực kỳ nguy hiểm. Và chúng sẽ giết người bừa bãi”, bà Feinstein cho biết.

 

Thượng nghị sĩ John McCain cũng lên tiếng đồng tình với những phát biểu và nỗi quan ngại của bà Feinstein khi ông này xuất hiện trong chương trình “"Face the Nation" của CBS ngày hôm nay.

 

"Chúng ta đang phải đối mặt với tổ chức khủng bố giàu nhất, mạnh nhất và lớn nhất trong lịch sử. Vì thế, chúng ta cần phải có những biện pháp mạnh để đánh bại chúng. Và chúng phải bị tiêu diệt chứ không phải là kiềm chế”, Thượng nghị sĩ McCain nhấn mạnh.

 

Ông McCain chỉ ra rằng, Mỹ không phải đối mặt với nhóm IS một mình nhưng các đối tác tiềm năng của chúng ta cần phải biết về một chiến lược mà chúng ta vạch ra.

 

"Người Iraq sẽ chiến đấu nhưng cần phải có một chiến lược và một chính sách để thực hiện chiến lược đó. Tôi nghĩ rằng, điều đó phải bắt đầu bằng việc hiểu được IS là một mối đe dọa trực tiếp đối với nước Mỹ”, Thượng nghị sĩ McCain nhấn mạnh thêm.

 

Trong khi đó, Nghị sĩ Dutch Ruppersberger phát biểu thận trọng hơn trong chương trình “State of the Union” của CNN, nói rằng: “Vào thời điểm này, chúng ta không có thông tin tình báo về việc sắp có một cuộc tấn công vào nước Mỹ. Nếu chúng ta cần phải bảo vệ mình trước IS, chúng ta sẽ làm.... Các bạn sẽ không nói với kẻ thù của mình rằng các bạn đang đến để tấn công họ. Tôi cho rằng, chúng ta sẽ thấy được hành động của Mỹ trong tuần tới hoặc trong khoảng thời gian gần gần đó".

 

Khó đánh bại nhóm Quốc gia Hồi giáo

 

Sau khi thực hiện những cuộc đánh chiếm chớp nhoáng hồi tháng 6, các chiến binh của nhóm Quốc gia Hồi giáo – IS đã mang theo cờ diễu hành khắp thành phố Mosul của Iraq trên những chiếc xe Humvees do Mỹ chế tạo, xe bọc thép và xe tải được trang bị súng máy.

 

Tuy nhiên, hiện tại, lực lượng chiến binh IS đã bỏ các phương tiện quân sự có thể khiến chúng trở thành những mục tiêu dễ dàng của các cuộc không kích của Mỹ. Thay vào đó, chiến binh IS tìm cách trà trộn vào dân thường. Trong khi vẫn tiếp tục reo rắc nỗi kinh hoàng, nhóm IS đang trở thành một lực lượng kín đáo hơn rất nhiều. Điều này đã gây khó cho Mỹ trong cuộc chiến chống lại IS.

 

Sau 3 tuần Mỹ thực hiện chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của IS, người ta đã thấy có sự thay đổi rõ rệt trong cách thức hoạt động của nhóm chiến binh này. Việc có ít chiến binh IS xuất hiện trên các đường phố của Mosul là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự thay đổi nói trên. Thay vì ngông nghênh đi lại trên các đường phố, lực lượng chiến binh IS hiện giờ đã rút vào hoạt động kín đáo hơn, thận trọng hơn. Không rõ chiến thuật của IS sẽ thay đổi thêm thế nào sau khi quân chính phủ Iraq và lực lượng người Kurd chiếm lại được Đập Mosul và mới đây nhất là giành lại được Amerli.

 

Cách mà nhóm IS thích ứng với tình hình cho thấy được mức độ khó khăn và thách thức mà Tổng thống Barack Obama, Lầu Năm Góc và lực lượng Iraq, người Kurd phải đối mặt trong cuộc chiến chống lại nhóm IS, giành lại những khu vực lãnh thổ mà nhóm chiến binh người Sunni chiếm được. Trước đó, IS đã giành quyền kiếm soát 1/3 lãnh thổ Iraq cũng như Syria và đã tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo ở khu vực này.

 

Sau khi bắt tay với các nhóm và bộ tộc người Sunni có vũ trang và bất mãn với chính quyền trung ương ở Bagdad do phần lớn người Shi'ite thống trị, nhóm Quốc gia Hồi giáo – IS đang trở thành lực lượng mạnh nhất ở nhiều khu vực phái tây và bắc Iraq, với đội ngũ lên tới 8.000 đến 20.000 chiến binh.

 

IS đang kiểm soát những khu vực lãnh thổ rộng lớn và quân chính phủ Iraq khó lòng mà giành lại được nếu giới lãnh đạo chính trị người Shi'ite ở nước này không làm hài lòng những người Sunni bất mãn – những người đang ủng hộ IS sau cái mà họ miêu tả là nhiều năm bị phân biệt đối xử và bị ngược đãi.

 

Để đánh bại được các chiến binh IS đòi hỏi phải có cách tiếp cận hai hướng, bao gồm một chiến dịch tấn công trên mặt đất do các lực lượng an ninh Iraq cùng những người Kurd và người Sunni tiến hành, có thể dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ và các cố vấn Mỹ; song song với một chiến dịch không kích của Mỹ.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc