Pháp khó xử vì hợp đồng tàu chiến với Nga

14:03, 23/09/2014
|

(VnMedia) - Pháp cho rằng việc bàn giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga tại thời điểm này là không thể. Đó là tuyên bố vừa được Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra hôm qua (22/9).


Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Pháp gợi đến tuyên bố của Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 18/9, trong đó ông này nói rằng hợp đồng tàu chiến Mistral với Nga chỉ có thể được hoàn tất nếu có sự tiến triển trong tình hình chính trị ở Ukraine.

 

Tuy nhiên, ông Hollande đã từ chối bình luận về tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm 21/9 về việc nếu Pháp hủy hợp đồng và quyết định bán tàu Mistral cho nước khác, thì đó sẽ là một hành động bất hợp pháp vì 1/3 con tàu là do Nga chế tạo.


Ảnh minh họa
Tàu chiến lớp Mistral

 

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình “Tối Chủ Nhật với Vladimir Solovyov”, ông Rogozin cho biết: "Thứ nhất, phần đuôi tàu Mistral được chế tạo tại Xưởng Baltic ở St.Petersburg. Đó là lý do tại sao nếu họ muốn giữ con tàu này, chúng ta sẽ phải tháo gỡ phần đuôi ra và đem về sử dụng cho các tàu khác”, .

 

"Với lý do tương tự, họ không thể bàn giao phần còn lại của con tàu cho bất cứ ai”, ông cho biết, đồng thời thêm rằng: “Thứ hai, tiền đã được thanh toán và nếu hủy hợp đồng họ sẽ phải bồi thường. Thứ ba, Pháp không chỉ đứng trước nguy cơ mất tiền mà còn mất đi vị thế của một nhà cung cấp đáng tin cậy trong Tổ chức thương mại thế giới (WTO)”.


Được biết, nếu Pháp hủy hợp đồng tàu chiến này với Nga, Pháp sẽ phải trả khoản tiền phạt lên tới 1,1 tỷ euro. Nga nhiều lần cảnh báo rằng việc đình chỉ hợp đồng này sẽ làm phương hại đến mối quan hệ hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa Paris Moscow
 

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, Pháp chưa ngừng hay hủy hợp đồng với Nga, nhưng việc bàn giao con tàu này sẽ phụ thuộc vào tình hình tiến triển ở miền đông Ukraine . Theo Bộ Ngoại giao Pháp, những điều kiện này hiện chưa được đáp ứng và nếu tình hình ở Ukraine tiếp tục căng thẳng, Pháp sẽ lại tiếp tục trì hoãn việc bàn giao tàu Mistral.

 

Trước đó, Tổng thống Pháp cũng cam kết với Nga rằng, Paris sẽ hoàn tất các điều khoản của hợp đồng và bàn giao tàu Mistral đầu tiên cho Moscow như dự kiến nhưng việc bàn giao chiếc tàu thứ hai sẽ phụ thuộc vào các động thái của Moscow trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

 
Nga và Pháp đã ký hợp đồng cung cấp 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral vào tháng 6/2011, với tổng giá trị  hợp đồng lên tới 1,2 tỷ euro (1,6 tỷ USD). Con tàu đầu tiên mang tên Vladivostok được hạ thủy vào tháng 10/2013. Trong tháng 9/2014, con tàu đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển với sự tham gia của các thủy thủ Nga. Được biết, hôm qua (22/9),con tàu đầu tiên Vladivostok đã hoàn tất quá trình thử nghiệm trên biển của mình.


Hồi đầu tháng này, trước sự thúc giục của Mỹ kêu gọi Pháp hủy hợp đồng vũ khí với Nga như là một cách để trừng phạt Nga về vấn đề Ukraine
, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố sẽ xem xét việc tạm đình chỉ chuyển giao tàu Mistral cho Nga.

Tuy nhiên, ngay sau khi tuyên bố đó được đưa ra, một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Pháp đã trấn an Nga khi cho biết phát ngôn của ông Hollande chỉ phản ảnh quan điểm cá nhân nhất thời, chứ không phải quan điểm chính thức. "Từ góc độ pháp lý, không có gì thay đổi cả; việc giao tàu vẫn là ngày 1/11. Phát ngôn của ông Hollande là vấn đề về lập trường chính trị của tổng thống", Bộ Ngoại giao cho biết.


Nguồn tin này cho biết, quyết định cuối cùng sẽ được xem xét lại vào cuối tháng 10 tới.
 

Sức mạnh siêu tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral

Hai tàu Mistral đang được đóng tại Saint-Nazaire , Pháp và St. Petersburg , Nga. Moscow đặt mua từ Pháp hai tàu lớp Mistral kèm theo một số thiết bị của Pháp. Tuy nhiên, chúng sẽ được trang bị các loại vũ khí Nga.


Siêu tàu chiến lớp Mistral là loại tàu đổ bộ tấn công hiện đại, có khả năng chỉ huy, triển khai chớp nhoáng lực lượng hỗ trợ hậu cần, di tản nhân đạo, bệnh viện dã chiến và thưc hiện các sứ mệnh tác chiến Hải quân khác.


Siêu tàu chiến Mistral có trọng tải tối đa 21.300 tấn; có thể chuyên chở bốn sà lan đổ quân, 16 trực thăng hạng nặng, 2 tàu đệm không khí, một tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc, 450 binh sĩ... Tàu được lắp đặt hệ thống radar cảnh giới MRR3D-NG, radar dẫn đường DRBN-38A; hệ thống hỏa lực gồm 2 hệ thống tên lửa phòng không MBDA Simbad, 2 khẩu đội pháo phòng không Breda-Mauser 30 mm, 4 súng máy 12,7mm Browing M2-HB.


Nếu hợp đồng được thực thi đúng theo dự kiến, Nga sẽ trang bị cho loại tàu đổ bộ này 32 trực thăng Ka-52K.


Trực thăng Ka-52K là phiên bản nâng cấp của trực thăng tấn công Ka-52 Alligator dùng cho Hải quân và được cho là có khả năng phóng tên lửa chống hạm. Ka-52 được trang bị hệ thống radar mảng pha Zhuk-A, có khả năng nhận rõ hình ảnh của các đối tượng vào ban ngày lẫn đêm trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.


Nhờ vào hệ thống này, Ka-52 có thể tấn công chính xác các mục tiêu với kích cỡ 15 cm cách xa 3-4 km và cho phép phát hiện mục tiêu trên không cách xa 120km (theo dõi 10 mục tiêu, diệt 4 cùng lúc). Trong chế độ đối hải, Zhuk-A có thể phát hiện tàu khu trục đối phương cách 300km.


Kho vũ khí Ka-52K ngoài khả năng mang rocket, tên lửa chống tăng , nó còn mang được tên lửa hành trình chống tàu mặt nước siêu thanh Kh-31 và tên lửa chống tàu cận âm Kh-35V.

Ngoài trực thăng Ka-52K còn được trang bị hệ thống hỏa lực rất mạnh bào gồm: 2 tổ hợp tên lửa phòng không MBDA Simbad, 2 tổ hợp pháo phòng không Breda-Mauser 30mm, 4 súng máy 12,7mm Browning M2-HB.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc