Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô cảnh báo Obama

06:54, 30/09/2014
|

(VnMedia) - Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev cũng là người từng đoạt giải Nobel Hòa bình hôm qua (29/9) đã đưa ra một lời cảnh báo cứng rắn với Tổng thống Mỹ Barack Obama – một chính khách cũng được giải Nobel Hòa bình như ông. Theo đó, ông Gorbachev cho rằng ông chủ Nhà Trắng đừng dại mà làm xấu đi quan hệ giữa Nga và Mỹ.

 

Ảnh minh họa

Nhà cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev


Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh Russkaya Sluzhba Novostei (Russian News Service), vị Tổng thống cuối cùng của Liên Xô đã chỉ trích gay gắt bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama tại phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa rồi, nói rằng bài phát biểu đó chứa đầy những lời lẽ kiểu “thời Chiến tranh Lạnh”. Ông Gorbachev kêu gọi ông chủ Nhà Trắng đừng để “mất bình tĩnh và mất đi lý trí”.

 

“Chúng tôi có một cơn sốt lớn ở đây – đó là nước Mỹ và giới lãnh đạo của nước Mỹ. Đây thậm chí còn không phải là một cuộc đối thoại chính trị mà là những ngôn ngữ gay gắt. Để tấn công, để khiêu khích và điều quan trọng là để chứng kiến cuộc đối đầu lộn xộn ở Châu Âu tiếp tục diễn ra. Bởi vì Mỹ muốn khẳng định vị thế độc tôn. Ukraine và những thứ khác – tất cả chỉ đều là cái cớ”, Nhà cựu lãnh đạo Xô-viết đã nói thẳng thắn như vậy khi bình luận về bài phát biểu của Tổng thống Obama mà trong đó Nhà lãnh đạo Mỹ xếp chính sách của Nga là mối đe dọa hàng đầu của cộng đồng quốc tế, cùng với dịch Ebola và lực lượng khủng bố ở Iraq.

 

Ông Gorbachev cho rằng, bây giờ còn quá sớm để nói về một cuộc “Chiến tranh Lạnh” trong mối quan hệ giữa Nga và Mỹ nhưng hiện tại đã có đủ mọi dấu hiệu cho thấy tiến trình này đang bắt đầu diễn ra.

 

“Chưa có cuộc Chiến tranh Lạnh nhưng đã có dấu hiệu của một cuộc chiến như thế. Chúng tôi không cần một cuộc Chiến tranh Lạnh nữa. Những điều như vậy đã tiếp diễn trong nhiều thập kỷ và nó đã gây biết bao khó khăn cho các công dân của chúng tôi”, ông Gorbachev nói.

 

Theo cựu Tổng thống Gorbachev, giới chức Nga đang theo đuổi một chính sách đúng đắn. “Chúng tôi là một đất nước mạnh, chúng tôi có những thứ mà chúng tôi có thể dựa vào và chúng tôi có tiếng nói”, ông Gorbachev nói thêm.

 

Ngoại trưởng Nga: Mỹ không thể thay đổi “mã di truyền” chiến tranh lạnh

 

Trước khi Nhà cựu lãnh đạo Xô-viết đưa ra cảnh báo trên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã có những phát biểu lên án mạnh mẽ tư tưởng chiến tranh lạnh của Mỹ.

 

Ông Lavrov cáo buộc Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và NATO không thể thay đổi được “mã di truyền” chiến tranh lạnh đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải từ bỏ việc khẳng định nước này ở “vị trí độc tôn mãi mãi”.

 

Theo ông Lavrov, đã đến lúc cần khởi động tiến trình “tái cài đặt 2.0" trong quan hệ Nga-Mỹ sau khi chính quyền của Tổng thống Obama đẩy quan hệ giữa hai cường quốc vào tình trạng xấu như hiện nay.

 

Ông Lavrov đã giữ chức Ngoại trưởng Nga từ thời chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố thực hiện chính sách “tái cài đặt” quan hệ với Nga năm 2010 khi ông này vừa “chân ướt chân ráo” lên cầm quyền.

 

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho rằng, chính quyền Mỹ “đã phá hỏng phần lớn cấu trúc hợp tác giữa hai nước. Việc bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ là lợi ích của cả hai nước nhưng chúng tôi không phá hỏng nó”, ông Lavrov phát biểu trên một kênh truyền hình của Nga.

 

Còn nhớ tháng 6 năm 2010, Tổng thống Obama đã rất hăng hái với tiến trình “cài đặt” lại quan hệ với Nga – cường quốc hàng đầu thế giới cũng là cựu địch thủ thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ. Vào thời điểm đó, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã có chuyến thăm đến Nhà Trắng.

 

Sáng kiến “cài đặt” lại quan hệ Nga-Mỹ được đưa ra sau nhiều năm hai cường quốc hàng đầu thế giới rơi vào tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt”, đặc biệt là sau cuộc chiến tranh mùa hè ngắn ngủi kéo dài vỏn vẹn 5 ngày vào năm 2008 giữa Nga và Gruzia – một quốc gia đang khát khao trở thành thành viên của NATO.

 

Tiến trình cài đặt quan hệ Nga-Mỹ đã có một thời gian tiến triển khá tốt và hai nước đã tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Một trong những thành tựu của thời kỳ đó là thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân mới được ký kết.

 

Tuy nhiên, quan hệ Nga-Mỹ bắt đầu rơi vào một bước ngoặt theo chiều hướng xấu đi nghiêm trọng kể từ khi cuộc nổi dậy ở Syria bùng lên và mối quan hệ này diễn biến xấu hơn nữa, rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine nổ ra.

 

"Bây giờ là thời điểm cần đến cái mà Mỹ gọi là “tiến trình cài đặt lại”, ông Lavrov đã nói như vậy trên Kênh 5 của đài truyền hình Nga. "Chính quyền đương nhiệm của Mỹ đang phá hỏng phần lớn các cấu trúc hợp tác mà chính họ đã cùng tạo dựng ra với chúng tôi. Rất có thể, một điều gì đó hơn thế cần phải được đưa ra – đó là một tiến trình tái cài đặt số 2 hay là tiến trình tái cài đặt 2.0”.

 

Ngoại trưởng Lavrov cho hay, tình hình ở thực địa Ukraine đang tiến triển và lệnh ngừng bắn đã được thực thi trong nhiều tuần nay. Phát biểu này của ông Lavrov ám chỉ đến khả năng Nga và Mỹ có thể nối lại quan hệ sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine có triển vọng được giải quyết một cách hòa bình, êm thấm.

 

Trước đó, phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới đây, Tổng thống Obama đã có dấu hiệu dịu giọng khi tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nếu Moscow ủng hộ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Poroshenko.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc