Nga "thay máu" Lực lượng Hạt nhân Chiến lược

15:58, 23/09/2014
|

(VnMedia) - Nga sẽ “thay máu” 100% chứ không phải 70% Lực lượng Hạt nhân Chiến lược của nước này như đã tuyên bố trước đó. Đó là thông tin vừa được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đưa ra hôm qua (22/9).
  
Việc thiết lập các nền tảng kỹ thuật cho việc đổi mới vũ khí hạt nhân chiến lược đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn dự kiến và trên thực tế (đến năm 2020) tỷ lệ này không phải là 70% mà sẽ là 100%",  ông Rogozin cho biết trên kênh truyền hình Rossiya.

Ảnh minh họa

Phó  Thủ tướng Rogozin, người phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cũng tuyên bố rằng, năm 2015, lục quân và hải quân nước này sẽ được trang bị 30% vũ khí có công nghệ “vượt trội” và 70% vũ khí còn lại sẽ được “nâng đời” trước năm 2020.
  
“Liệu chúng ta có cần phải khiến các nước khác phải kinh ngạc khi “phô bày” toàn bộ số vũ khí của mình? Chúng ta cần phải giữ kín một số loại vũ khí để có thể gây sửng sốt trong những thời điểm quan trọng”, ông Rogozin tuyên bố.
  
Ông cũng thêm rằng, quân đội Nga cần phải thu gọn lực lượng để có thể triển khai quân một cách dễ dàng đến “bất kỳ vùng chiến sự nguy hiểm nào".
 
Cuộc cải cách quân đội Nga diễn ra từ năm 2008 và là cuộc cải cách sâu rộng nhất trong lịch sử nước này. Đến năm 2020, dự kiến chi tiêu cho chương trình này khoảng 20 nghìn tỷ rúp.  
 
Công tác chỉ huy và kiểm soát quân đội theo đó cũng sẽ thay đổi đáng kể với việc quy mô và số lượng người phải nhập ngũ sẽ giảm trong khi số lượng nhà thầu quốc phòng sẽ tăng lên.
 
Ngoài ra, lương của sỹ quan quân đội sẽ tăng lên nhiều và vấn đề nhà ở cho họ sẽ được giải quyết triệt để.
 
Nga cũng đã bắt đầu tiến hành hiện đại hóa vũ khí cho quân đội nước này với quy mô lớn “chưa có tiền lệ”.


Đan Khanh - (theo RT)

Ý kiến bạn đọc