Các quốc gia tuyên chiến với Nhà nước Hồi giáo tự xưng

06:46, 16/09/2014
|

(VnMedia) - Australia vừa điều máy bay chiến đấu và 600 quân nhân tới Các Tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất để giúp tiêu diệt các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Thông tin trên vừa được hãng tin ABC News dẫn lời Thủ tướng Australia Tony Abbott đưa ra ngày hôm qua (14/9).
 
“Chúng ta sẽ thực hiện hành động tương xứng và thận trọng để bảo vệ đất nước chúng ta cũng như bảo vệ thế giới trước một mối đe dọa khủng bố chưa có tiền lệ”, ông Abbott khẳng định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo tuyên bố trên của ông Abbott, Australia sẽ triển khai tới 8 chiến đấu cơ Super Hornet, một máy bay cảnh báo sớm, một máy bay tiếp nhiên liệu trên không, 400 binh lính hỗ trợ triển khai trên không và 200 sỹ quan hoạt động với vai trò “cố vấn quân sự”.

Theo ông Abbott, Australia đã nhận được sự yêu cầu đặc biệt của chính phủ Mỹ trong việc đóng góp lực lượng cho các chiến dịch quân sự tại vùng Trung Đông. Ông cho biết thêm, lực lượng này sẽ được triển khai ngay tuần tới và đồn trú tại một căn cứ quân sự ở Các Tiểu vương quốc 
Arab Thống nhất (UAE).

“Tôi khẳng định rằng một chiến dịch nhân đạo là rất cấp thiết để bảo vệ hàng triệu người ở Iraq khỏi các hành động man rợ cử phong trào ISIL”, ông Abbot nói, đồng thời thêm rằng hành động của Australia là một phần nằm trong chiến dịch chống IS của liên minh quốc tế bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Jordan, Bahrain và Các Tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất cũng như Australia”.

"Australia tham gia vào chiến dịch mang tính quốc tế nhằm tiêu diệt IS vì mối đe dọa của những kẻ giết người không chỉ nhằm vào người dân Iraq hay các nước vùng Trung Đông mà chúng còn nhằm vào cộng đồng thế giới, trong đó có người dân Úc", Thủ tướng Abbott nói.
 
Ông cảnh báo rằng, chiến dịch này có thể sẽ kéo dài nhiều tháng.

Nội các Australia và Hội đồng an ninh quốc gia Australia đã đi đến quyết định này sau một cuộc họp tổ chức trong ngày Chủ nhật 14/9/2014, sau khi cả thế giới rúng động trước tin IS đã chặt đầu con tin thứ ba, David Haine - vốn là người Anh nhưng có thời gian dài sống và học tập tại thành phố Perth của Australia.

Nhóm quân này sẽ đóng vai trò cố vấn cho quân đội Iraq cũng như những nhóm vũ trang có cùng mục tiêu chống lại IS. Tuy nhiên, quyết định liệu lực lượng này có tham gia các chiến dịch xung trận nay không thì chưa được đưa ra.
 
Trước đó, hôm 10/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố kế hoạch đánh bại IS, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ “dẫn đầu một liên minh rộng lớn để đẩy lùi mối đe dọa khủng bố này”.
  
Đức điều binh sỹ tới Iraq

Trong một diễn biến liên quan khác, Quân đội Đức cũng tuyên bố nước này sẽ điều động khoảng 40 binh sỹ tới miền Bắc Iraq, để huấn luyện cho các tay súng người Kurd đang chiến đấu chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan nhà nước Hồi giáo (IS). 

Các đơn vị lính bổ sung sẽ được triển khai “tạm thời” tới khu vực của người Kurd tại Iraq, và khoảng 30 binh sỹ người Kurd sẽ được sang Đức để trao đổi.
 
Lô vũ khí đầu tiên của Đức, bao gồm “tên lửa chống tăng và súng máy” sẽ đến miền Bắc Iraq vào 24/9 tới, và rất nhanh sau đó các sỹ quan huấn luyện quân đội sẽ có mặt, người phát ngôn của Bộ quốc phòng Đức khẳng định.
 
Trước đó, hồi đầu tháng này, thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết ước tính có khoảng 400 người Đức đã tới Iraq và Syria để đầu quân cho những phần tử Hồi giáo, những kẻ đang đe dọa sự ổn định trong khu vực.
 
“Chúng ta phải lo ngại rằng một ngày nào đó những phần tử đó sẽ quay trở về”, và thực hiện các cuộc tấn công tại các thành phố của châu Âu, bà Merkel phát biểu trước quốc hội hồi đầu tháng.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, còn được biết đến với cái tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria Vĩ đại (ISIS) hay Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) là một nhóm thánh chiến dòng Hồi giáo Sunni đang đối đầu với chính phủ Syria từ năm 2012. Tháng 6/2014, nhóm Hồi giáo cực đoan này đã tổ chức hàng loạt vụ tấn công nhằm vào khu vực miền bắc và tây Iraq.

Đây cũng là tổ chức gần đây đã đăng tải 3 đoạn video trong đó ghi lại cảnh chúng chặt đầu man rợ 2 nhà báo Mỹ và 1 nhân viên hỗ trợ nhân đạo người Anh.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc