Bắt đầu chiến dịch phong tỏa trung tâm Hong Kong

15:15, 29/09/2014
|

(VnMedia) - Theo Reuters, sáng sớm 28/9, Benny Tai - thủ lĩnh Phong trào chiếm lĩnh khu Trung Hoàn với Tình yêu và Hòa bình ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) - đã công bố phát động chiến dịch phong tỏa trung tâm thành phố này để đòi thêm các quyền tự do.

Ông Benny Tai đã đưa ra lời tuyên bố sau khi gia nhập cùng hàng ngũ sinh viên tại trung tâm Hong Kong để thể hiện sự ủng hộ với các cuộc biểu tình của họ. 

Ảnh minh họa

Trước đó, Reuters cũng đưa tin, khu Trung Hoàn là khu trung tâm thương mại-tài chính của Hong Kong và cũng được coi là “Phố Wall” của đặc khu hành chính này.

Phong trào "Occupy Central" (Chiếm Trung tâm) được phát động trong bối cảnh hàng chục nghìn người biểu tình rầm rộ tại trung tâm Hong Kong trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ qua, sau khi cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán các nhà hoạt động - những người đã xông vào trụ sở chính quyền để đòi hỏi nền dân chủ toàn diện.

Được biết, cuộc đụng độ đêm 26/9 giữa cảnh sát và những người biểu tình chủ yếu là sinh viên ở Hong Kong đã làm ít nhất 29 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát và 11 nhân viên an ninh, và 13 người bị bắt giữ. Cuộc đụng độ trên cho thấy những thách thức mà Trung Quốc Đại lục phải đối mặt trong việc định hình tầm nhìn của mình cho tương lai chính trị của Hong Kong.

Đến ngày 28/9, những người biểu tình  đã phong tỏa một con đường lớn, lần này là ở phía bên kia bến tàu, sau khi cảnh sát bắn đạn hơi cay để giải tán những đám đông lớn ở trung tâm thành phố này.

Khoảng 3.000 người biểu tình đã phong tỏa con đường nói trên ở quận Vượng Giác (Mongkok) đông dân thuộc khu vực Cửu Long (Kowloon), khiến giao thông bị đình trệ và mở ra một điểm nóng mới thứ 2 quan trọng tại trung tâm tài chính chủ chốt này.

Tối 28/9, Hiệp hội sinh viên Hong Kong ra tuyên bố trên trang Facebook của tổ chức này hối thúc người ủng hộ rút khỏi những cuộc biểu tình ở trung tâm Hong Kong, vốn đã dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực.

Hiệp hội trên cho biết họ đưa ra lời kêu gọi này là do lo ngại cảnh sát có thể sử dụng đạn cao su để giải tán đám đông.


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc