Đoàn xe tải của Nga thực sự đang ở đâu?

11:49, 14/08/2014
|

(VnMedia) - Báo chí Kiev và phương Tây đang rộ lên tin đoàn xe gồm gần 300 chiếc của Nga đang rầm rập tiến về phía Ukraine đã đột ngột biến mất trên đường đi. Có thông tin khác lại khẳng định đoàn xe này đã bất ngờ đổi hướng đi. Kèm theo những thông tin này là một loạt cáo buộc quen thuộc ám chỉ đến việc Nga có thể chuẩn bị “xâm lược” nước láng giềng Ukraine. Tuy nhiên, Moscow khẳng định họ phải đổi tuyến đường đi để đáp ứng các yêu cầu của Kiev .

 

Ảnh minh họa


Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga đang trên đường tới Ukraine


Nga đang cử một đoàn gồm 280 xe chở theo 2.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến cho khu vực miền đông Ukraine – nơi người dân đang phải sống trong tình trạng vô cùng khốn khổ vì các cuộc giao tranh, đụng độ không ngớt giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai.

 

Đoàn xe của Nga đã khởi hành từ một căn cứ quân sự gần thủ đô Moscow hôm thứ Ba (12/8). Moscow tuyên bố tiến hành nhiệm vụ nhân đạo này dưới sự giám sát của các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, sứ mệnh này đang liên tiếp vấp phải những khó khăn cùng những hoài nghi và chỉ trích từ Kiev và phương Tây.

 

Tờ Telegraph của Anh hôm nay (13/8) đưa tin, đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga dường như biến mất trên đường tới Ukraine . Tờ báo này bình luận thêm rằng, sự biến mất này làm tăng thêm sự khó hiểu xung quanh tuyến đường đi và mục đích của chuyến hàng nhân đạo của Nga đến miền đông Ukraine .

 

Theo tờ báo của Anh, đoàn xe của Nga được nhìn thấy lần cuối cùng ở thành phố Voronezh, cách thủ đô Moscow về phía nam khoảng gần 500km, hôm 12/8 theo giờ địa phương. Đoàn xe này không đi theo tuyến đường ở khu vực biên giới gần thành phố Belgorod như lời Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, tờ Telegraph cho hay.

 

Tin đồn dấy lên rằng đoàn xe của Nga đã đến khu vực phía nam của Voronezh và sẽ đi qua biên giới, xuyên thẳng trực tiếp vào khu vực do lực lượng ly khai miền đông Ukraine nắm giữ. Đây là một động thái mà Kiev xem là một hành động “tương đương với một lời tuyên bố chiến tranh”.

 

Trong khi đó, báo chí nhà nước Ukraine đưa tin, đoàn xe 280 chiếc chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga đến Ukraine đã đột ngột thay đổi hướng đi. "Nga tiếp tục tìm kiếm cái cớ mới cho chính sách của họ”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Danylo Lubkivsky đã cáo buộc như vậy.

 

Đoàn xe tải của Nga được cho là sẽ đến một trạm kiểm soát ở Kharkiv trong ngày hôm qua (13/8) nhưng đã tránh con đường này, trang tin Ukrinform của Ukraine cho biết. Không rõ tuyến đường mà đoàn xe Nga đang đi hiện giờ là tuyến đường nào.

 

Kiev và phương Tây trong những ngày này liên tục cáo buộc đồng thời cảnh báo Nga về việc sử dụng nhiệm vụ viện trợ nhân đạo làm “cái cớ, vỏ bọc” để tiến hành một cuộc xâm lược vào Ukraine bất chấp việc sứ mệnh nhân đạo này của Nga được tiến hành dưới sự giám sát của quốc tế, cụ thể ở đây là Hội Chữ Thập đỏ.

 

Mặc dù không đưa ra được bằng chứng nào nhưng giới chức chính quyền Kiev thậm chí còn cáo buộc rằng Nga đã sơn lại những phương tiện quân sự thành màu trắng để dùng chúng chở hàng viện trợ nhân đạo nhằm “che giấu” cho các nỗ lực của họ.

 

Nga giải thích về sự thay đổi tuyến đường đi của đoàn xe viện trợ

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 12/8 cho biết, Moscow đã chấp nhận tất cả những yêu cầu của Kiev liên quan đến sứ mệnh cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực đông nam Ukraine và đã đổi tuyến đường đi của đoàn xe này.

 

Ông Lavrov khẳng định, tất cả các chi tiết về chuyến hàng viện trợ nhân đạo lần này đã được thống nhất và phía Nga hy vọng các thoả thuận sẽ được thực hiện đầy đủ. Ngoại trưởng Nga cũng nói thêm rằng, Moscow mong đợi sẽ nhận được sự giúp đỡ từ phía cộng đồng quốc tế.

 

Theo lời ông Lavrov, Nga đã nhận được một văn bản từ Bộ Ngoại giao Ukraine , trong đó thể hiện sự sẵn sàng của Kiev trong việc chấp nhận chuyến hàng viện trợ nhân đạo từ Nga.

 

“Khi tiếp xúc với Uỷ ban Quốc tế của Hội Chữ Thập đỏ (ICRC), chính phủ Ukraine, đại diện của các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), chúng tôi đã nói rõ kế hoạch đã được thông qua từ ngày hôm qua”, ông Lavrov cho biết đồng thời nói thêm rằng Nga đã đồng ý với mọi yêu cầu của phía Ukraine liên quan đến mọi khía cạnh của chiến dịch nhân đạo lần này, trong đó có việc thay đổi tuyến đường đi, theo tuyến đường mới do giới chức ở Kiev vạch ra bất chấp thực tế là đoạn đường đó sẽ bị kéo dài hơn.

 

Điểm đến của chuyến hàng viện trợ nhân đạo của Nga đã được phía Ukraine chấp thuận.

 

“Chúng tôi đã chấp nhận đi theo tuyến đường mà giới chức Kiev cảm thấy thoải mái. Chúng tôi nhất trí dùng biển số xe do Ukraine cung cấp cho nhưng chiếc xe tải của mình khi di chuyển đến Ukraine . Chúng tôi cũng đồng ý không chỉ cho phép đại diện của ICRC và OSCE lên đoàn xe chở viện trợ nhân đạo của mình mà còn cho phép cả giới chức Ukraine ”, Ngoại trưởng Nga cho biết thêm.

 

Trước đó, hôm 12/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đoàn xe chở viện trợ nhân đạo của họ đến Ukraine sẽ đi qua chốt chặn an ninh Shebekino-Pletnevka ở khu vực biên giới giữa vùng Belgorod của Nga và vùng Kharkov của Ukraine. Sau khi đi qua biên giới, đoàn xe này sẽ tiến hành nhiệm vụ phân phát hàng viện trợ nhân đạo của mình dưới sự giám sát của ICRC.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc