Trung Quốc tham gia tập trận hải quân chung với Mỹ

07:45, 10/06/2014
|

(VnMedia) - Hôm qua (9/6), Trung Quốc xác nhận nước này sẽ lần đầu tiên tham gia một cuộc tập trận hải quân lớn do Mỹ đứng đầu trong tháng này bất chấp những ngờ vực sâu sắc giữa quân đội hai nước. Theo đó, nước này sẽ đưa 4 tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục và một tàu khu trục nhỏ tới tham gia tập trận.

 

Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên “Vành đai Thái Bình Dương” (RIMPAC), được mệnh danh là cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất thế giới, tổ chức 2 năm một lần. 22 quốc gia và hơn 40 tàu chiến cùng tàu ngầm các loại đã tham gia cuộc tập trận được tổ chức ngoài khoai Hawaii hồi năm 2012.


Ảnh minh họa


Không phải tấtcả các quốc gia tham gia cuộc tập trận này đều là đồng minh hiệp ước với Mỹ. Cuộc tập trận lần trước có sự tham gia của Nga và Ấn Độ.

 

Tuy nhiên, trước đây, Trung Quốc chưa từng tham gia cuộc tập trận này, mặc dù nước này đã từng cử quan sát viên tới RIMPAC năm 1998, Lầu Năm Góc cho hay.

 

Hồi tháng 3 vừa qua, quan chức Mỹ cho biết, Trung Quốc đã chấp nhận lời mời tham gia cuộc tập trận của Mỹ.

 

Tờ nhật báo chính thức của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa dẫn lời một người phát ngôn của hải quân nước này cho hay, đây sẽ là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung do hải quân Mỹ tổ chức này.

   

Tờ báo cho biết, bên cạnh 2 tàu chiến trên, một tàu hậu cần, một tàu bệnh viện và 2 trực thăng Trung Quốc sẽ tham gia tập trận.

 

Các hoạt động diễn tập mà hải quân Trung Quốc sẽ tham gia bao gồm tập trận nã pháo, các hành động an ninh hàng hải, diễn tập tàu chiến biển, trao đổi thuốc men quân sự, hỗ trợ nhân đạo, giảm thiểu thảm họa và diễn tập lặn. Một diễn đàn y tế cũng sẽ được tổ chức cho phía Trung Quốc và Mỹ, với các chuyến thăm qua lại của các tàu đôi bên.

 

Bên cạnh Trung Quốc , Singapore Brunei cũng điều tàu chiến tới tham gia cuộc tập trận.

 
Cuộc tập trận này dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6 tại các vùng lãnh hải gần đảo Guam trên Thái Bình Dương của Mỹ.


Đan Khanh - (theo AP)

Ý kiến bạn đọc