Việt kiều và du học sinh tại Mỹ phản đối Trung Quốc

15:07, 19/05/2014
|

(VnMedia) - Gần 100 thanh niên Việt kiều, du học sinh Việt Nam ở Mỹ chiều qua (18/5) đã cùng xuống đường phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Haiyang 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
 

Ảnh minh họa

Cuộc tuần hành của thanh niên Việt Nam tại Mỹ nhằm phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam


Tại New York, cuộc biểu tình hòa bình đã diễn ra trước trụ sở phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, số 350 East 35th St., NY 10016.
 
Đoàn biểu tình giương cao những biểu ngữ như: “China, Stop invading Vietnam” (Trung Quốc, chấm dứt xâm lấn Việt Nam), “China must respect international law and remove HD981 from Vietnam’s EEZ” (Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế và rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam), “We Want Peace” (Chúng tôi muốn hoà bình), và rất nhiều thông điệp thể hiện thiện chí hòa bình nhưng vẫn quyết liệt trước việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trên biển của Việt Nam. Đoàn triển khai có trật tự, tổ chức theo đúng luật của chính quyền sở tại và được sự bảo vệ của cảnh sát. 
 
Đây là lần đầu tiên thanh niên kiều bào và du học sinh Việt Nam ở Mỹ cùng nhau thực hiện một hoạt động hết sức ý nghĩa hướng về Tổ Quốc. Không chỉ thanh niên, du học sinh ở New York, mà rất nhiều bạn từ Boston (tiểu bang Massachusetts), Philadelphia (bang Pennsylvania)… cũng tham gia đoàn tuần hành.
   
Cuộc tuần hành đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người dân và các du khách tại trung tâm chính trị, kinh tế này của Mỹ.
 
Chiều cùng ngày, cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ nói chung cũng như ở các khu vực Washington, Virginia, Maryland và phụ cận nói riêng đã tham gia vào cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển Việt Nam trước trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc ở DC - 3505 International Place, NW, Washington, DC 20008.

Cuộc biểu tình trên do Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mỹ đứng ra kêu gọi với mục đích là để phản đối và lên án Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam bất chấp Công ước Liên hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông năm 2002 (DOC) và các thỏa thuận có liên quan khác giữa Việt Nam - Trung Quốc.


Hải Yến

Ý kiến bạn đọc