Cận cảnh “vua tăng” 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập

06:17, 02/05/2014
|
Quân đội Nhân dân Việt Nam đã sử dụng nhiều xe tăng trong Chiến tranh Việt Nam nhưng chiếc xe tăng nổi bật nhất chính là xe tăng T-59 mang số hiệu 390 của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975. Vua tăng 390 này là biểu tượng cho chiến thắng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Trưa 30/4/1975, cánh cổng sắt lớn của Dinh Độc lập đã bị chiếc xe tăng này húc đổ. Ảnh: Di tích Dinh Độc lập.

Toàn bộ nội các ngụy quyền phải đầu hàng vô điều kiện, lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc lập, mở ra một trang sử mới trong lịch sử nước nhà sau nhiều năm chiến tranh khói lửa khốc liệt.

Xe tăng hạng trung kiểu 59 (tiếng Anh: Type 59, tên công nghiệp tại Trung Quốc: WZ120) hay Xe tăng chủ lực kiểu 59.

Đây là một xe tăng chiến đấu chủ lực do Trung Quốc chế tạo, sản xuất dựa trên chiếc xe tăng T-54A của Liên Xô.

Tăng 390 có khoang chiến đấu thông thường giống với các xe tăng Liên Xô thập niên 1950-1970 với vị trí điều khiển xe tăng ở phía trước, động cơ nằm ở phía sau.

Lái xe có thể nhìn qua chắn trong khoang lái hoặc mở cửa sập để ngoi ra ngoài nhìn.

Ghế chỉ huy nằm trong tháp pháo cùng vị trí với xạ thủ và chiến sĩ nạp đạn. Vị trí chỉ huy xe cũng có 1 cửa sập nằm ở bên trái ,thủ pháo ngồi ở bên dưới chỉ huy nhưng lại ở góc phía trước.

T-54 và T-59 (Kiểu 59) là 2 loại xe tăng chiến đấu chủ lực mà Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, trong ảnh là bản sao của chiếc xe tăng T-59 mang số hiệu 390 húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày 30.4.1975, bản gốc của nó đang được trung bày tại Bảo tàng Lực lượng Tăng-Thiết giáp, Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh xe tăng 390:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


(theo Lao Động)

Ý kiến bạn đọc