Yanukovych sốc trước sự im lặng của ông Putin

07:57, 01/03/2014
|

(VnMedia) - Tổng thống bị truất quyền của Ukraine – ông Viktor Yanukovych hôm qua (28/2) đã bày tỏ sự “ngạc nhiên” nếu không nói là sốc trước sự im lặng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước những diễn biến dồn dập trong cuộc khủng hoảng chính trị ở nước láng giềng phía tây.
 

Ảnh minh họa

 Tổng thống Yanukovych


"Tôi hiểu tính cách của ông Vladimir Putin, vì thế, tôi kinh ngạc khi thấy ông ấy vẫn giữ im lặng với một sự kiềm chế như vậy. Nga không thể thờ ơ đứng nhìn cuộc khủng hoảng xảy ra ở một đối tác thân thiết như Ukraine", ông Yanukovych đã nói như vậy tại một cuộc họp báo chính thức ở thành phố Rostov-on-Don, phía nam nước Nga, cách thủ đô Moscow khoảng hơn 1000km. Cuộc họp báo này đánh dấu sự xuất hiện công khai lần đầu tiên của ông Yanukovych kể từ sau khi ông này bị phe đối lập truất quyền sau những cuộc biểu tình đẫm máu.
 
Sau gần một tuần biến mất đầy bí ẩn, Tổng thống bị phế truất Yanukovych đã bất ngờ xuất hiện ở Nga. Ông này được cho là đã được một loạt chiến đấu cơ hộ tống đến thành phố Rostov-on-Don. Ngay khi vừa đặt chân lên nước Nga, ông Yanukovych đã thể hiện thái độ thách thức khi tuyên bố tổ chức một cuộc họp báo công khai. Tại cuộc họp báo này, ông Yanukovych khẳng định mình không bị lật đổ mà chỉ sang Nga để bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân. Ông này cũng tuyên bố, mình vẫn là Tổng thống hợp pháp của Ukraine và bác bỏ chính quyền lâm thời mới vừa được thành lập.
 
Mặc dù đã được giới chức Nga bảo đảm sự an toàn về tính mạng nhưng ông Yanukovych dường như không chắc chắn về vị thế của mình trong quan hệ với Tổng thống Putin tại thời điểm này. Ông Yanukovych cho biết, ông có nói chuyện với Tổng thống Putin qua điện thoại sau khi đến Nga nhưng không rõ bao giờ sẽ có một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa 2 bên.
 
Bản thân ông Yanukovych đến Nga ở tạm trong một ngôi nhà riêng chứ không phải là một dinh thự chính phủ dành cho các quan chức cấp cao. Cuộc họp báo của ông Yanukovych cũng không có sự tham dự của bất kỳ quan chức nào của Nga.
 
Cũng tại cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Yanukovych đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin hãy áp dụng một lập trường cứng rắn hơn với chính phủ lâm thời mới Ukraine – lực lượng đã lật đổ ông này. “Tôi nghĩ Nga nên hành động và phải có nghĩa vụ hành động”, Tổng thống bị truất quyền của Ukraine nói.
 
"Nga phải sử dụng tất cả các phương tiện vốn có để chấm dứt tình hình bạo loạn và khủng bố đang giày xéo Ukraine”, ông Yanukovych kêu gọi. Đây rõ ràng là một phát biểu nhằm khuyến khích ông chủ điện Kremlin có hành động kiên quyết với giới lãnh đạo lâm thời mới ủng hộ phương Tây của Ukraine.
 
Mặc dù kêu gọi Moscow can thiệp nhưng ông Yanukovych vẫn tuyên bố sẽ không đề nghị quân đội Nga giúp đỡ để ông này có thể quay trở lại cầm quyền.
 
Những phát biểu của ông Yanukovych cho thấy, ông này có thể đang chờ đợi một điều gì đó từ Tổng thống Putin. Tuy nhiên, ông Putin cũng như nước Nga luôn xử lý mọi việc dựa trên quan điểm không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Điều này liên tiếp được khẳng định trong những phát biểu suốt thời gian qua của giới chức Nga.
 
Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng về tình hình Ukraine
 
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Vladimir Putin hôm qua đã lần đầu tiên lên tiếng về tình hình Ukraine và cũng giống như quan điểm của các quan chức Nga đã đưa ra trước đó, ông Putin khẳng định không can thiệp vào tình hình nội bộ ở nước láng giềng.
 
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Putin đã cam kết rằng ông tôn trọng chủ quyền của Ukraine và rằng các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ukraine đã được lên kế hoạch từ trước, văn phòng của Thủ tướng Cameron cho biết.
 
Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý trong cuộc điện đàm rằng, “một cuộc bầu cử công bằng và tự do” là cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
 
"Thủ tướng Anh nhấn mạnh, tất cả các nước nên tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Putin cũng nhất trí như vậy”, nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Anh cho biết. Bà này cũng thêm rằng: “Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm về việc chính phủ lâm thời Ukraine phải cam kết tỏ chức bầu cử và đó là cách tốt nhất để bảo đảm một tương lai tích cực cho Ukraine, trong đó mọi người dân đều được đại diện”.
 
"Một tương lai không liên quan đến việc bắt người dân Ukraine phải lựa chọn giữa một bên là Châu Âu và bên kia là Nga”, nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Anh cho hay.
 
Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Cameron, ông Putin còn có cuộc thảo luận về tình hình Ukraine với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
 
Mỹ và phương Tây đang lo lắng phát sốt trước một số động thái quân sự của Nga ở khu vực biên giới giáp với Ukraine. Các nước này lo ngại, Moscow sẽ đưa quân vào Ukraine. Tuy nhiên, Nga khẳng định sẽ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng nhưng sẽ bảo vệ những người gốc Nga ở Crimea nếu thấy cần thiết.
 
Người ta tin rằng, những diễn biến ở Ukraine trong thời gian vừa qua được xem là “cuộc đấu” giữa Nga với Mỹ và Châu Âu nhằm tranh giành quốc gia Đông Âu. Ukraine đang bị chia rẽ giữa một bên là lực lượng thân Nga và bên kia là phe thân phương Tây.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc