Website của Tổng thống Putin bất ngờ bị đánh sập

07:49, 15/03/2014
|

(VnMedia) - Những hacker (tin tặc) không rõ danh tính đã thực hiện một cuộc tấn công mạng rất lớn đánh sập cả website của Tổng thống Nga và của Ngân hàng Trung ương Nga. Hiện tại, hai website này đã hoạt động trở lại đối với hầu hết người sử dụng.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh hoạ


"Một cuộc tấn công mạng mạnh mẽ đang diễn ra nhằm vào website của điện Kremlin”, một phát ngôn viên của điện Kremlin cho biết đồng thời nói thêm rằng họ chưa thể xác định ai là kẻ thực hiện những cuộc tấn công đó.

 

Các chuyên gia hiện tại đang tập trung vào việc khắc phục sự cố cho các website của Nga sau vụ tấn công mạng. Một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành nhằm tìm kiếm nguồn gốc của vụ tấn công mạng nói trên.

 

“Một cuộc tấn công DDoS nghiêm trọng đã xảy ra, không chỉ đối với website của điện Kremlin mà còn với một số cổng thông tin khác trên Internet”, văn phòng báo chí điện Kremlin cho hãng tin ITAR-TASS. Văn phòng này xác nhận, đây là cuộc tấn công mạng mạnh nhất từ trước đến nay nhằm vào website của Tổng thống.

 

“Tất cả những biện pháp có thể đều đang được thực hiện để đưa các website trở về hoạt động bình thường. Hiện tại, hầu hết người dùng đều có thể truy cập trở lại vào website”, văn phòng báo chí điện Kremlin cho hay.

 

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga cũng xác nhận website của họ bị đánh sập bởi các hacker trong buổi sáng ngày hôm qua (14/3). “Hiện tại, website của Ngân hàng Trung ương đang gặp phải một số vấn đề gây ra từ vụ tấn công. Ngân hàng Trung ương đang áp dụng các bước đi nhằm khôi phục lại trang web và ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai”, một phát ngôn viên của ngân hàng cho báo chí biết.

 

Ngoài ra, website của Bộ Ngoại giao Nga cũng bị một số trục trặc, Văn phòng Báo chí và Thông tin của bộ này cho Itar-Tass biết. Họ không loại trừ các vấn đề đó có thể có liên quan đến những cuộc tấn công của hacker.

 

Báo chí Nga cũng phải hứng chịu những cuộc tấn công mạng hôm 13/3. Nhóm Caucasus Tự trị đã lên tiếng nhận trách nhiệm về việc đánh sập website của Kênh truyền hình Nga 1 mặc dù nhóm này phủ nhận cuộc tấn công của họ có liên quan đến tình hình hiện nay ở Ukraine. Trong khi đó, kênh Russia-24 cho biết trên website của họ rằng, các nguồn Internet của Đài truyền hình Quốc gia Nga và Công ty Phát thanh Nga cũng đều trở thành mục tiêu trong “một cuộc tấn công mạng toàn diện”.  


Kiệt Linh - (theo RT)

Ý kiến bạn đọc