Vì sao ông Putin chưa tung quân vào Ukraine?

08:48, 02/03/2014
|

(VnMedia) - Mặc dù đã được bật đèn xanh từ Thượng viện, Hạ viện nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa quyết định sử dụng hành động quân sự ở Ukraine, phát ngôn viên của điện Kemlin – ông Dmitry Peskov hôm qua (1/3) cho biết. Vậy vì lý do gì mà ông Putin vẫn chần chừ chưa hành động trong khi chính ông đích thân đề nghị Quốc hội phê chuẩn đưa quân vào Ukraine .

 

Ảnh minh họa

 Tổng thống Putin


"Hiện tại, Hội đồng Liên bang hay còn gọi là Thượng viện đã thông qua quyết định có liên quan và Tổng thống đã có trong tay đầy đủ phương tiện cần thiết để giải quyết tình hình, cả trong việc sử dụng binh lính và trong việc đưa ra quyết định về người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của chúng tôi ở Mỹ”, ông Peskov cho biết như vậy trên đài truyền hình địa phương.

 

Theo lời phát ngôn viên điện Kremlin, Tổng thống Putin chưa đưa ra bất kỳ quyết định gì trong cả hai vấn đề nêu trên và ông sẽ chỉ đưa ra các quyết định dựa trên diễn biến tình hình.

 

"Chúng tôi muốn hy vọng rằng, tình hình sẽ không phát triển theo cách đang diễn tiến hiện nay – leo thang và gây nguy cơ đối với cộng đồng người nói tiếng Nga ở Crimea ”, hãng thông tấn Itar-Tass news dẫn lời ông Peskov cho hay.

 

Như vậy, sở dĩ Tổng thống Putin chưa quyết định đưa quân vào Ukraine là vì tình hình chưa đến mức cần thiết. Tuy nhiên, ông Putin tuyên bố sẵn sàng hành động khi bạo lực nổ ra.

 

Trước đó cùng ngày, Nhà lãnh đạo Nga đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc sử dụng lực lượng vũ trang ở Ukraine “do tình hình bất thường ở Ukraine, do mối đe dọa đến mạng sống của những công dân Nga, các đồng bào của chúng tôi, các nhân viên quân sự đang được triển khai ở lãnh thổ Ukraine (Khu tự trị Crimea)”, điện Kremlin cho biết.

 

Lời đề nghị trên được ông Putin đưa ra sau khi cả Thượng viện và Hạ viện Nga đều kiến nghị Tổng thống áp dụng mọi biện pháp và mọi nguồn lực có thể để bình ổn tình hình ở Crimea và bảo vệ những công dân Nga cũng như những người gốc Nga ở đây.

 

Điện Kremlin tuyên bố, quân đội Nga nếu được triển khai ở Crimea sẽ hiện diện ở đó cho đến khi nào “tình hình chính trị-xã hội ở nước này trở lại bình thường”.

 

Cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko đã lên tiếng khẳng định, cả NATO cũng như Mỹ không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để sử dụng lực lượng vũ trang ở Ukraine. "Chúng tôi đang hành động trong khuôn khổ thực hiện nghiêm túc pháp luật và hiến pháp. Mỗi người đều cần một lý do để sử dụng một biện pháp mạnh như vậy”, hãng tin Interfax dẫn lời bà Matvienko cho biết.

 

Cứng rắn hơn, ông Yuri Vorobyov – Phó Chủ tịch Thượng viện Nga hôm qua tuyên bố, Tổng thống Mỹ Barack Obama "đã phạm vào lằn ranh đỏ và đã xúc phạm nhân dân Nga” khi đưa ra cảnh báo về việc Nga sẽ phải trả giá “cho bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào Ukraine”. Miêu tả những phát biểu của ông Obama là “một lời đe dọa trực tiếp” nhằm vào Nga, ông Vorobyov nhấn mạnh, Nga sẽ triệu hồi Đại sứ của mình từ Washington về nước.

 

Mỹ có đưa quân vào Ukraine ?

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga sau khi Tổng thống Putin nhận được sự cho phép của Thượng viện trong việc triển khai quân đến Ukraine.

 

Khi được hỏi liệu một số đơn vị quân sự của Mỹ có được đặt trong tình trạng báo động cao trước tình hình rối loạn ở khu vực bán đảo tự trị Crimea hiện nay hay không, một quan chức cấp cao trong quân đội Mỹ khẳng định, sẽ không có sự thay đổi nào trong hoạt động quân sự của Mỹ. Mỹ đang tập trung vào các lựa chọn ngoại giao, vị quan chức giấu tên trên cho biết.

 

Hiện tại, thông tin chi tiết xung quanh cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Hagel với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, rõ ràng giới chức Mỹ đã không khỏi choáng váng khi Tổng thống Putin nhanh chóng được Quốc hội bật đèn xanh để đưa quân vào kiểm soát khu vực bán đảo tự trị Crimea .

 

Diễn biến trên diễn ra chỉ đúng một ngày sau khi Tổng thống Obama vừa lên tiếng cảnh báoNga sẽ phải trả giá nếu “có hành động can thiệp quân sự vào Ukraine ”.

 

Trong lúc này, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Obama “công khai chính xác những cái giá mà Nga phải hứng chịu và nhanh chóng thực hiện hành động bắt Nga phải trả giá này”. Ông McCain vốn là một tiếng nói hàng đầu trong Đảng Cộng hòa về các vấn đề đối ngoại và cũng là người luôn cổ súy cho cách tiếp cận mạnh mẽ, dùng vũ lực.

 

Người ta tin rằng, những diễn biến ở Ukraine trong thời gian vừa qua được xem là “cuộc đấu” giữa Nga với Mỹ và Châu Âu nhằm tranh giành quốc gia Đông Âu. Các khu vực phía tây của đất nước Ukraine muốn có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với EU. Trong khi đó, khu vực phía đông Ukraine – chiếm phần lớn sản lượng kinh tế của đất nước, lại thiên về hướng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Crimea hiện đang là trọng tâm của cuộc đối đầu gay gắt giữa một bên là các thành phần thân phương Tây và một bên là lực lượng thân Nga.

 

Mỹ và phương Tây đã nhanh chóng công nhận chính quyền mới ở Ukraine trong khi Nga bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp của một chính quyền được dựng lên sau một cuộc chính biến. Phe đối lập đã nhanh chóng phá bỏ thỏa thuận vừa ký kết chưa đầy một ngày với Tổng thống Yanukovych để xông vào chiếm thủ đô và tiếm quyền. Việc Mỹ và phương Tây dễ dàng công nhận chính quyền lâm thời ở Ukraine là điều dễ hiểu khi mà chính quyền này ngay lập tức tuyên bố hướng về phương Tây.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc