(VnMedia) - Hơn 3/4 người dân ở xứ sở Bạch Dương dành sự ủng hộ nhiệt thành cho những gì mà Tổng thống Vladimir Putin đang làm. Đây là kết quả của một cuộc thăm dò dư luận được tiến hành trong khoảng thời gian giữa tháng 3. Điều đáng chú ý là hầu hết những người được hỏi đều khẳng định Tổng thống của họ đã xử lý rất tốt cuộc khủng hoảng ở
Tổng thống Putin đang liên tiếp ghi điểm trong mắt công chúng Nga. Không ít người dân xứ sở Bạch Dương thể hiện sự hãnh diện, tự hào về nước Nga và về Tổng thống của họ. |
Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Nga VCIOM, kể từ đầu năm 2014 đến giờ, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Putin đã tăng vọt thêm 15% và đang đứng ở con số 75,7%. Đây là con số cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và là con số mà bất kỳ các nhà lãnh đạo phương Tây nào cũng phải thèm muốn, khát khao nhưng hầu như không thể đạt được.
Những người đi thăm dò ý kiến dư luận cho biết, sở dĩ uy tín của Tổng thống Putin tăng vùn vụt như vậy trước hết là do cách xử lý của ông trong cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở đất nước
Tỉ lệ ủng hộ ông chủ điện Kremlin ở các thành phố lớn thấp hơn một chút, ở mức 71,3% nhưng vẫn đạt mức kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây.
Tỉ lệ ủng hộ ông Putin cao nhất trước đây tính từ thời điểm ông quay trở lại điện Kremlin là 68,8% hồi tháng 5 năm 2012 – quanh thời điểm ông nhậm chức nhiệm kỳ ba.
Một cuộc trưng cầu dân ý khác được VCIOM tiến hành trong hai ngày 14 và 15/3 đã cho kết quả, có tới 91,4% công dân Nga ủng hộ việc
Crimea đã rơi vào một cuộc biến động đang nhấn chìm
Hôm 18/3, Tổng thống Vladimir Putin đã khiến nhiều người dân Nga nức lòng và hãnh diện khi có bài phát biểu mang tính lịch sử trước Quốc hội Nga về vấn đề
Ông chủ điện Kremlin đã cam kết sẽ ủng hộ hoàn toàn cho người dân Crimea và khen ngợi họ về quyết định quay trở lại “mái nhà” Nga sau 60 năm là một phần của Ukraine.
Cùng ngày Tổng thống Putin có bài phát biểu lịch sử về vấn đề Crimea, ông cũng đã cùng với giới lãnh đạo Crimea chính thức đặt bút ký vào hiệp ước tái hợp theo đó, nước Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol trở thành những khu vực mới của Liên bang Nga.
Ngày hôm qua (20/3) Hạ viện Nga đã tiến hành bỏ phiếu về hiệp ước trên. Kết quả là hiệp ước này đã được thông qua với số phiếu ủng hộ rất cao. Hôm nay (21/3), đến lượt Thượng viện Nga sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu để quyết định xem họ có thông qua hiệp ước tái hợp lịch sử giữa Nga và
Nga sẽ hoàn thành thủ tục sáp nhập
Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được đưa ra ngày hôm qua, Nga sẽ hoàn tất mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc sáp nhập Nga vào Ukraine ngay trong tuần này.
"Hiện tại, mọi bước đi thực tế đang được đẩy nhanh nhằm sớm đưa vào thực thi hiệp ước mà Tổng thống Nga ký với giới lãnh đạo của Crimea và Sevastopol về việc sáp nhập hai khu vực mới này vào Nga”, Ngoại trưởng Lavrov cho biết trong một cuộc họp của Bộ Ngoại giao.
Ông Lavrov cũng cho biết,
Hôm 19/3, Nga đã bắt đầu phát hộ chiếu cho các công dân của bán đảo
Đề cập đến sự phản đối của Mỹ và phương Tây đối với hiệp ước tái hợp Nga, Crimea, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố thẳng thừng rằng Moscow sẽ không thay đổi bất kỳ kết hoạch nào liên quan đến Crimea.
“Ông Lavrov nhấn mạnh, quyết định sáp nhập
Ý kiến bạn đọc