(VnMedia) - Trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau gần một tuần biến mất đầy bí ẩn ở Ukraine, Tổng thống bị truất quyền – ông Viktor Yanukovych hôm nay (28/2) đã thể hiện một thái độ thách thức khi tuyên bố chắc nịch rằng ông này sẽ tiếp tục chiến đấu cho tương lai của đất nước.
Tổng thống Yanukovych |
"Tôi có ý định chiến đấu đến cùng cho tương lai của đất nước Ukraine, chống lại những kẻ đang dùng cách thức khủng bố và đe dọa để chiếm đoạt đất nước”, ông Yanukovych cho biết trong một cuộc họp báo chính thức mà ông này tổ chức ở thành phố Rostov-on-Don, phía nam nước Nga. Đây là nơi ông đang trú tạm sau khi chạy khỏi quê hương Ukraine đầy bất ổn.
Ông Yanukovych tuyên bố rằng, ông không bị lật đổ mà chỉ bị buộc phải chạy khỏi Ukraine vì lo ngại cho tính mạng của mình. “Không ai lật đổ tôi cả. Tôi bị buộc phải rời khỏi Ukraine vì có mối đe dọa trực tiếp nhằm vào mạng sống của tôi và những người thân yêu nhất của tôi”, Tổng thống bị truất quyền Yanukovych cho hay.
Trong những phát biểu cứng rắn và thách thức hơn, ông Yanukovych nhấn mạnh, chính phủ lâm thời mới được bổ nhiệm hoàn toàn không hợp pháp và chính phủ này không đại diện cho đa số trong 45 triệu dân Ukraine.
Ông Yanukovych cáo buộc chính quyền tạm thời ở Ukraine đã kích động bạo lực và là lực lượng phải chịu trách nhiệm về tình trạng đổ máu hồi tuần trước với số người thiệt mạng lên tới gần 100 nạn nhân. "Tôi không bao giờ ra lệnh bắn ai”, ông Yanukovych nói đồng thời thêm rằng, ông đang tìm kiếm hòa bình và rằng các lực lượng an ninh chỉ dùng đến vũ khí khi mạng sống của họ bị đe dọa.
Tổng thống bị lật đổ của Ukraine cũng không quên “chĩa mũi dùi tấn công” vào phương Tây, lên án các nước này đã phản bội lại thỏa thuận mà họ đứng ra làm trung gian để ông ký với phe đối lập. Ông Yanukovych còn chỉ trích, những hành động gần đây của phe đối lập đi ngược lại hoàn toàn với thỏa thuận nói trên. Theo thỏa thuận ký vào ngày 21/2 đó, Tổng thống Yanukovych đã chấp nhận tiến hành một cuộc bầu cử sớm và hạn chế quyền hành của tổng thống. Tuy nhiên, phe đối lập đã nhanh chóng phá bỏ thỏa thuận trên, chiếm thủ đô và lật đổ chính quyền của ông Yanukovych.
Theo ông Yanukovych, các cường quốc phương Tây và phe đối lập Ukraine đều phải chịu trách nhiệm về tình hình bất ổn hiện nay ở quốc gia Đông Âu.
Ông Yanukovych còn nói, ông cảm thấy “xấu hổ” vì không thể duy trì tình trạng ổn định ở trong nước. "Tôi muốn nói lời xin lỗi trước mặt tất cả mọi người – với các cựu chiến binh, với nhân dân Ukraine về việc tôi đã không có đủ sức mạnh để ngăn chặn những chuyện đang xảy ra ở trong nước", ông Yanukovych cho biết.
Tổng thống bị truất quyền Yanukovych nhấn mạnh, ông không chạy khỏi Ukraine mà tạm rời đất nước sau khi ông bị “bắn gần như từ mọi phía” trong khi đi lại ở trong nước kể từ khi rời thủ đô Kiev.
Ông Yanukovych cũng cho biết, ông chưa hề gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ sau khi ông bị lật đổ và ông cũng sẽ không đề nghị quân đội Nga ủng hộ để ông này có thể quay trở lại cầm quyền. Tuy nhiên, ông Yanukovych cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc Tổng thống Putin đến nay vẫn lặng thinh trước những diễn biến đang diễn ra dồn dập ở nước láng giềng phía tây của Nga.
Khi được phóng viên hỏi ông dự định chiến đấu cho tương lai của Ukraine như thế nào từ bên ngoài biên giới đất nước, ông Yanukovych trả lời, ông sẽ trở lại Ukraine một khi sự an toàn của ông được bảo đảm. Tuy nhiên, ông Yanukovych cũng tuyên bố, ông sẽ không tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống mà chính phủ lâm thời đặt kế hoạch tiến hành vào tháng 5 tới.
“Cuộc bầu cử vào ngày 25/5 là bất hợp pháp và tôi sẽ không tham gia vào cuộc bầu cử đó. Các cuộc bầu cử phải được tổ chức phù hợp với luật và hiến pháp Ukraine”, ông Yanukovych nói.
Đề cập đến những quan ngại về việc khu vực Crimea có thể đòi tách hẳn ra khỏi Ukraine, ông Yanukovych khẳng định chắc nịch, quốc gia Đông Âu này sẽ vẫn “thống nhất và không thể chia cắt”. Tuy vậy, ông này cũng nói: “Người dân Crimea không muốn bị lãnh đạo bởi những tên cướp và những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc”.
Ukraine đòi Nga dẫn độ Yanukovych
Trong khi ông Yanukovych đang tổ chức cuộc họp báo ở Nga thì có tin trưởng công tố Ukraine vừa đề nghị Nga dẫn độ Tổng thống bị truất quyền của họ về nước.
Trong tuyên bố được đăng tải trên website của Văn phòng Công tố Ukraine, trưởng công tố nước này cho biết, Ukraine “có ý định đưa ra vấn đề dẫn độ ông Viktor Yanukovych sau khi có thông tin xác nhận chính thức là ông này đang ở Nga. Ông Yanukovych đang đối mặt với lệnh truy nã quốc tế”.
Sau khi phe đối lập chiếm thủ đô, Tổng thống Yanukovych bổng biến mất một cách đầy bí ẩn, gây ra một loạt tin đồn về nơi ẩu náu của ông này. Trong khi đó, Ukraine đã phát lệnh truy nã quốc tế ông Yanukovych với cáo buộc ông này có vai trò trong cái chết của gần 100 người trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ.
Ngày hôm qua, báo chí Nga bất ngờ xác nhận thông tin, Tổng thống bị lật đổ của Ukraine vừa đặt chân đến một sân bay quân sự của họ ở một thành phố cách thủ đô Moscow về phía nam khoảng 1.000km.
Không rõ ông Yanukovych ở Nga dưới hình thức nào mặc dù có tin Moscow đã chấp nhận bảo vệ sự an toàn của ông này theo lời đề nghị của chính ông.
Vân Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc