Ukraine: Tổng thống bị lật đổ cảnh báo viễn cảnh đáng sợ

18:57, 11/03/2014
|

(VnMedia) - Tổng thống bị truất quyền Viktor Yanukovych hôm nay (11/3) đã lên tiếng cảnh báo rằng “những lực lượng đen tối” đang tìm cách kích động một cuộc nội chiến ở đất nước Ukraine.

 

Ảnh minh họa

Tổng thống bị truất quyền Yanukovych


Trong một bài phát biểu ngắn ở thành phố phía nam Rostov-on-Don của nước Nga, ông Yanukovych vẫn tiếp tục nhấn mạnh lại lời tuyên bố trước đó rằng ông không chỉ là Tổng thống của Ukraine mà còn là người đứng đầu Lực lượng Vũ trang nước này.

 

Tháng trước, Tổng thống Yanukovych đã bất ngờ chạy khỏi thủ đô Kiev của Ukraine , tạo ra một khoảng trống quyền lực mà sau đó các phe nhóm đối lập nhanh chóng điền vào.

 

Sự xuất hiện lần này của ông Yanukovych diễn ra sau khi liên tục có thông tin được đăng tải trên báo chí Ukraine cho rằng ông này đã chết vì một nguyên nhân không xác định. Có vẻ như Tổng thống bị truất quyền của Ukraine đã quyết định xuất hiện trở lại để dập tan những tin đồn kiểu như trên.

 

“Tôi muốn khẳng định với các bạn rằng, tôi vẫn sống và tôi cảm thấy khỏe”, ông Yanukovych nói. Ông này cũng cho biết, ông đang sống với một “người bạn cũ” ở Rostov-on-Don

 

Đề cập đến tình hình Ukraine, Tổng thống bị lật đổ cho rằng, cuộc bầu cử tổng thống được dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới ở Ukraine là “hoàn toàn bất hợp pháp” và rằng bất kỳ chính phủ nào được thành lập sau cuộc bầu cử đó đều không hợp pháp.

 

Vị lãnh đạo đang sống lưu vong ở Nga thẳng thừng chỉ trích Mỹ về việc đã cung cấp cho chính phủ lâm thời mới ở Kiev một khoản viện trợ có giá trị 1 tỉ USD. Theo ông Yanukovych, đó là một hành động vi phạm luật pháp Mỹ. “Tôi muốn hỏi những người ở phương tây đang bảo trợ cho các thế lực đen tối rằng liệu có phải họ bị mù hay liệu họ đã quên chủ nghĩa phát xít là như thế nào?”, ông Yanukovych nói.

 

“Theo tôi được biết, luật pháp Mỹ cấm cung cấp các khoản viện trợ tài chính cho bất kỳ quốc gia nào mà Tổng thống được bầu lên một cách hợp pháp bị lật đổ. Tôi muốn lời giải thích từ phía Quốc hội và Tòa án Hiến pháp Mỹ”, Tổng thống bị truất quyền của Ukraine phát biểu.

 

Ông Yanukovych cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ cái mà ông này miêu tả là một cuộc đảo chính vi hiến khiến ông phải chạy khỏi đất nước. " Kiev đang bị tuần tra, giám sát bởi những kẻ đeo mặt nạ đeo băng tay. Điều đó khiến sự phẫn nộ của các công dân Ukraine ngày càng lớn hơn. Họ đã sa thải các quan chức quân sự hàng đầu, những người không muốn sử dụng vũ lực chống lại dân thường ở phía đông nam đất nước”, ông Yanukovych cho hay. Tổng thống bị lật đổ của Ukraine  còn cáo buộc giới chức cầm quyền lâm thời ở Kiev đang có kế hoạch cung cấp vũ khí cho cái mà ông này gọi là “các tổ chức chiến binh theo chủ nghĩa cực đoan”.

 

Nói đến Crimea, ông Yanukovych đổ lỗi cho các đối thủ chính trị của ông này đã để mất bán đảo tự trị Crimea vào tay nước Nga.

 

Tổng thống bị lật đổ Yanukovych tuyên bố, ông vẫn có kế hoạch quay trở lại đất nước. “Ngay khi tình hình cho phép, tôi chắc chắn sẽ quay trở về Kiev ”.

 

Những phát biểu trên được ông Yanukovych đưa ra tại một cuộc họp báo ở thành phố Rostov-on-Don. Ông Yanukovych đã ở đây từ hồi tháng trước, kể từ khi ông này chạy sang Nga và đề nghị Tổng thống Vladimir Putin bảo đảm sự an toàn cho ông này. Ông Yanukovych đã chạy khỏi thủ đô Kiev hôm 22/2, đúng một ngày sau khi vừa ký thỏa thuận hòa bình với phe đối lập và sau một tuần diễn ra các cuộc đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình chống chính phủ với lực lượng an ninh. Ít nhất 82 người đã thiệt mạng trong làn sóng bạo lực này.

 

Cuộc họp báo ngày hôm nay của ông Yanukovych là lần thứ hai ông này xuất hiện ở Nga kể từ khi ông chạy khỏi thủ đô Kiev . Không giống như trong cuộc họp báo lần thứ nhất, cũng diễn ra ở Rostov-on-Don, ông Yanukovych không trả lời các câu hỏi từ phóng viên.

 

Các diễn biến ở Kiev hiện nay đang bị phủ bóng đen bởi sự kiện hàng ngàn binh lính ủng hộ Nga được triển khai trên khắp bán đảo tự trị Crimea , bắt đầu từ hôm 27/2. Tuần trước, Quốc hội của nước cộng hòa tự trị Crimea đã bỏ phiếu yêu cầu Tổng thống Putin cho họ sáp nhập trở lại Nga với tư cách là một tỉnh, ly khai hoàn toàn với Ukraine. Một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tiến hành vào cuối tuần này để Crimea đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề ly khai, sáp nhập. Trong khi Nga tuyên bố người dân Crimea có quyền tự quyết về tương lai của họ thì Mỹ và các đồng minh Châu Âu nhanh chóng lên tiếng phản đối, miêu tả cuộc trưng cầu dân ý sắp tới là bất hợp pháp.

 

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình Ukraine, Tổng thống tạm quyền của nước này – ông Oleksandr Turchynov hôm nay (11/3) đx kêu gọi Quốc hội thông qua một quyết định nhằm biến các binh lính thuộc Bộ Nội vụ thành Lực lượng Bảo vệ Quốc gia với mục đích của đội quân này là “bảo vệ đất nước và các công dân trước bất kỳ kẻ tội phạm nào đồng thời chống lại sự xâm lược từ bên trong hay bên ngoài”.

 

Theo lời ông Turchynov, Lực lượng Bảo vệ Quốc gia sẽ huy động những người từng phục vụ trong quân đội cũng như các tình nguyện viên. Đáp lại, Tổng thống bị lật đổ Yanukovyc khẳng định, ông vẫn là Tổng thống hợp pháp và Tổng tư lệnh quân đội. Ông này bày tỏ sự tin tưởng rằng, quân đội sẽ từ chối tuân theo cái mà ông này miêu tả là “những lệnh tội lỗi” từ các đối thủ mà ông gọi là “những thành phần cực đoan”.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc