(VnMedia) - NATO tập trận rầm rộ với một loạt máy bay chiến đấu cất cánh ở ngay cửa ngõ Nga. Ngay lập tức, Nga cũng khai hỏa một cuộc tập trận nhảy dù lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Những diễn biến này cho thấy, Nga và NATO đang "gầm ghè" với nhau vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine trong một cuộc đối đầu Đông-Tây căng thẳng chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Ảnh minh họa |
Một sư đoàn không quân Nga đóng ở khu vực miền trung hôm qua (11/3) đã khai màn một cuộc tập trận quy mô lớn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh ở Ukraine mỗi lúc một nghiêm trọng hơn.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc Sư đoàn Không quân số 98 đóng tại Ivanovo – một thành phố phía đông thủ đô Moscow, đang được đặt trong tình trạng báo động cao và đang di chuyển đến những địa điểm không xác định để “kiểm tra độ sẵn sàng” của lực lượng này trong các điều kiện chiến đấu giả định.
4.000 binh lính, 36 máy bay vận tải quân sự và một số lượng không xác định phương tiện chiến đấu đang tham gia vào các cuộc diễn tập dự kiến kéo dài đến ngày 14/3.
Cuộc tập trận lần này sẽ bao gồm một màn nhảy dù đồng loạt quy mô lớn với sự tham gia của tới 3.500 binh sĩ, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Cuộc tập trận trên diễn ra sau một loạt các cuộc diễn tập quân sự khác ở khu vực phía tây của Nga trong những ngày qua, trong đó có những cuộc tập trận phòng không, tập trận đột xuất kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Nga tuyên bố, các cuộc tập trận của họ không có liên quan gì đến những diễn biến hiện nay ở Crimea. Tuy nhiên, cuộc tập trận nhảy dù của Nga diễn ra đúng thời điểm NATO cũng vừa khai màn một cuộc tập trận phòng không rầm rộ với sự tham gia của một loạt máy bay chiến đấu.
Cuộc tập trận của NATO được khởi động ngày hôm qua ở Ba Lan sau khi Mỹ đưa một loạt chiến đấu cơ đến đây. Trong khi đó, thời tiết xấu khiến NATO phải hoãn một cuộc diễn tập hải quân ở Biển Đen.
Cuộc tập trận phòng không được tổ chức ở căn cứ không quân Lask, miền trung Ba Lan. Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đích thân đến giám sát cuộc tập trận. Không đề cập trực tiếp đến cái tên Crimea, Tổng thống Komorowski tuyên bố, “những sự kiện diễn ra ở phía đông” là lý do để họ phải bảo vệ chi tiêu quân sự trong thời thắt lưng buộc bụng. Chính ông Komorowski đã đích thân yêu cầu Lầu Năm Góc gửi chiến đấu cơ đến sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cụ thể là Crimea, bùng nổ.
"Tôi hy vọng những sự kiện xảy ra ở phía đông biên giới Ba Lan và cũng là biên giới NATO sẽ khuyên khích các hành động kiên quyết và cứng rắn liên quan đến an ninh Ba Lan”, ông Komorowski nói thêm.
Cuộc khủng hoảng chính trị đầy xáo động ở Ukraine đã dẫn tới một cuộc đối đầu gay gắt giữa Nga và phương Tây xung quanh số phận của Crimea – một bán đảo tự trị của Ukraine với đông người gốc Nga sinh sống. Giới chức Crimea kiên quyết không thừa nhận tính hợp pháp của chính quyền lâm thời mới ở Kiev hiện nay sau khi chính quyền này lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi cuối tháng 2.
Crimea đang chuẩn bị sẵn sàng để ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga như là một tỉnh.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc