(VnMedia) - Giới chức lâm thời ở Ukraine dường như đang tiến thêm một bước đến một cuộc chiến tranh toàn diện khi khẩn cấp huy động 40.000 binh lính sẵn sàng chiến đấu đồng thời cầu cứu Mỹ giúp đỡ về mặt quân sự. Những bước đi này được đưa ra sau khi Crimea chính thức tuyên bố độc lập, tách khỏi
Ảnh minh họa |
Kể từ thời điểm cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea diễn ra hôm 16/3, căng thẳng giữa Nga với
Sáng ngày hôm qua (17/3), đúng một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, Quốc hội
Tuy nhiên, với chỉ 160.000 binh lính, Lực lượng Vũ trang Ukraine quá nhỏ bé so với một quân đội hùng hậu gồm hơn 700.000 quân.
Trong tình thế như vậy, giới chức
"Họ muốn vũ khí thậm chí kể cả là khi họ biết rằng hành động đó có thể là một cái cớ để Tổng thống Putin có thêm những hành động khiêu khích và thêm những hành động quân sự. Mục tiêu của ông Putin chưa bao giờ là Crimea mà là
Thực ra, thậm chí trước khi ông Viktor Yanukovych lên cầm quyền, quân đội Ukraine đã ở trong tình trạng vừa thiếu, vừa yếu, vừa lạc hậu và không được đầu tư. Hệ thống phòng vệ của
Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã nói với các nghị sĩ Mỹ đang ở thăm Kiev rằng, hiện tại, quân đội nước này chỉ có khoảng 6.000 binh lính có thể chiến đấu. Ông Yatsenyuk cùng với các quan chức lâm thời khác ở
Thượng nghị sĩ Chris Murphy, D-Conn không đưa ra một câu trả lời chắc chắn ngay khi được hỏi về việc liệu có nên đưa vấn đề viện trợ quân sự cho
Tuy nhiên, các nghị sĩ khác thì tỏ ra hiếu chiến hơn. Thượng nghị sĩ John McCain trong khi thừa nhận quân đội
Liệu chính quyền của Tổng thống Barack Obama có đáp ứng lời cầu cứu của chính phủ tạm quyền ở thủ đô
Giới phân tích nhận định,
Vì thế, giới chuyên gia dự đoán, Mỹ sẽ không can thiệp quá sâu vào tình hình
Washington hôm qua đã thông báo áp dụng biện pháp trừng phạt phong tỏa tài sản và cấm cấp visa cho một loạt quan chức Nga bị họ cáo buộc có liên quan trực tiếp đến “cuộc xâm lược” ở Ukraine. Đáp lại, Nga cũng đang cân nhắc áp dụng đòn trả đũa tương tự.
Ý kiến bạn đọc