Ukraine đã sẵn sàng nổ súng vào Nga?

15:32, 19/03/2014
|

(VnMedia) - Ukraine đã ra lệnh cho binh lính của nước này ở Crimea sử dụng vũ khí, “sẵn sàng nổ súng” sau khi xảy ra một vụ tấn công khiến một lính Ukraine và một thành viên lực lượng phòng vệ Crimea thiệt mạng tại một căn cứ quân sự gần Simferopol. Đây là vụ thương vong đầu tiên xảy ra kể từ khi Nga và Crimea chính thức ký hiệp ước tái hợp lịch sử ngày hôm qua (18/3).
 

Ảnh minh họa

 Ảnh minh hoạ


Theo tờ RT, hai người – một thành viên lực lượng phòng vệ và một lính Ukraine – đã bị giết hại sau vụ tấn công được thực hiện bởi những tay súng bắn tỉa không rõ danh tính từ một toà nhà đang được xây dựng gần trung tâm nghiên cứu quân sự ở Simferopol. Một tay súng bắn tỉa được cho là đã bị bắt giữ và kẻ còn lại đang chạy trốn.
 
Tờ RT cho hay, hiện trường vụ nổ súng là một trung tâm nghiên cứu địa hình quân sự nhỏ của Ukraine và đa số nhân viên ở đây là phụ nữ. Khu vực thuộc phạm vi trung tâm tương đối bé và các binh lính ở đây chỉ có 6 súng máy, 3 súng Makarov để bảo đảm an ninh. Trung tâm này được cho là đã quyết định gia nhập vào Crimea và đang chuẩn bị giấy tờ cho việc này.
 
Bộ Nội vụ Crimea cho biết, những phát súng được bắn đi từ một toà nhà đang xây dựng dang dở ở đối diện với trung tâm quân sự và mục tiêu được nhằm vào các đơn vị phòng vệ Crimea cũng như trung tâm nói trên.
 
“Trước đó, các đơn vị phòng vệ Crimea đã được thông báo rằng, có một nhóm vũ trang đang ẩn nấp trong toà nhà. Khi các đơn vị này đang thực hiện một số biện pháp kiểm tra thì họ bị bắn”, cảnh sát Crimea cho biết.
 
Một thành viên của lực lượng phòng vệ Crimea đã bị giết hại, một người khác bị thương. Trong khi đó, ở trung tâm nghiên cứu quân sự, một lính Ukraine thiệt mạng và một người lính khác cũng bị thương.
 
Cảnh sát Crimea đang điều tra vụ việc.  Thủ tướng Crimea Sergey Aksyonov cho biết, vụ tấn công mới nhất ở Crimea khiến người ta nhớ đến những vụ nổ súng của lính bắn tỉa ở Maidan.
 
Bộ Nội vụ Crimea không loại trừ khả năng đây là một hành động khiêu khích nhằm làm phức tạp thêm tình hình ở bán đảo này sau khi Crimea và Sevastopol được chấp nhận trở thành một phần của Liên bang Nga.
 
Ngay lập tức sau khi xảy ra vụ tấn công trên, bất chấp những khó hiểu ban đầu và thiếu những thông tin chi tiết về việc chính xác chuyện gì xảy ra ở Simferopol cũng như hàng loạt những thông tin mâu thuẫn xung quanh nó nhưng Kiev đã nhanh chóng khẳng định: “Lính Nga bắt đầu bắn vào các binh sĩ Ukraine".
 
Quân đội Ukraine được lệnh sẵn sàng nổ súng
 
Trong một phản ứng lập tức ngày sau vụ nổ súng ở Crimea, Tổng tống tạm quyền của Ukraine – ông Aleksandr Turchinov đã cho phép binh lính Ukraine đang đóng tại Crimea sử dụng vũ khí “để bảo vệ mình”.
 
Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk phát biểu tại một cuộc họp khẩn với Bộ Quốc phòng nước này rằng: “Cuộc xung đột đã chuyển từ giai đoạn chính trị sang giai đoạn quân sự. Binh sĩ Nga bắt đầu bắn vào các binh lính Ukraine. Đây là một tội ác chiến tranh”.
 
Mặc dù đổ lỗi cho Nga về vụ nổ súng nhưng bản thân giới chức ở Kiev không khẳng định được đó là do lính Nga hay các lực lượng phòng vệ ở Crimea gây ra.
 
Nói về vụ đổ máu ở Crimea, phát ngôn viên điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cho rằng, vụ việc này có thể là một hành động khiêu khích được tính toán từ trước của những kẻ muốn kích động xung đột.
 
Theo lời ông Peskov, các binh lính Ukrainian hiện đang đóng tại Crimea sẽ phải lựa chọn hoặc là gia nhập vào lực lượng Crimea giờ đã trở thành một phần của quân đội Nga hoặc là rời bán đảo Crimea. Có khoảng 20.000 binh lính Ukraine đang đóng tại Crimea.
 
Vụ nổ súng diễn ra ngày sau khi Tổng thống Putin và giới lãnh đạo Crimea chính thức ký vào hiệp ước tái hợp lịch sử, đưa Crimea sáp nhập trở lại Nga sau 60 năm là một phần của Ukraine.
 
Phản ứng trước diễn biến vụ sáp nhập, Bộ Ngoại giao Ukraine hôm nay (19/3) đã triệu tập Đại sứ Nga Andrei Vorobyov đến để trao một lá thứ bày tỏ sự phản đối đối với hiệp ước tái hợp giữa Crimea với Moscow.
 
Kiev đã miêu tả quyết định của Nga trong việc tiếp nhận khu vực ly khai Crimea là một hành động thôn tính, nghĩa là dùng vũ lực để chiếm lãnh thổ của Ukraine. Chính quyền lâm thời mới ở Kiev khẳng định, họ có quyền có những bước đi để giải quyết cuộc xung đột theo luật quốc tế.
 
"Phía Ukraine bác bỏ chủ quyền của Liên bang Nga đối với lãnh thổ của Ukraine. Khu vực này bị Nga chiếm đóng”, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong lá thư phản đối.
 
Ukraine từ chối công nhận việc Crimea ly khai khỏi nước này và sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, sự phản đối của Ukraine chắc chắn sẽ chẳng làm thay đổi được tình hình.
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (18/3) đã có bài phát biểu trong đó khẳng định rằng, ông sẽ không lùi bước trong vấn đề sáp nhập Crimea vào Nga bất chấp sức ép vô cùng mạnh mẽ và vô số những lời đe doạ, cảnh báo sắc lạnh từ Mỹ và phương Tây.
 
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã nói với người đồng cấp Mỹ John Kerry trong cuộc điện đàm rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga vì vấn đề Crimea “là không thể chấp nhận được” và chắc chắn điều đó sẽ để lại hậu quả. Tuy nhiên, ông Lavrov không nói rõ đó là những hậu quả gì.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc