Trước giờ G: Ukraine cứng giọng tuyên bố sẵn sàng chiến tranh

10:47, 15/03/2014
|

(VnMedia) - Ukraine phải chuẩn bị sẵn sàng cho một “cuộc xâm lược toàn diện từ Nga vào bất kỳ thời điểm nào”, Tổng thống tạm quyền Oleksander Turchynov đã tuyên bố như vậy khi giới chức ở Kiev đang thông báo lệnh nhập ngũ để xây dựng một Lực lượng Bảo vệ Quốc gia gồm 60.000 quân.

 

Ảnh minh họa

Tổng thống tạm quyền Ukraine


Trong bộ quân phục chiến đấu, Tổng thống lâm thời Ukraine đã khen ngợi các binh lính và thề sẽ tăng cường sức mạnh của lực lượng quân đội. Ông Turchynov phát biểu, các binh lính “đang thực hiện nhiệm vụ với niềm tự hào” khi họ tham gia vào một cuộc tập trận quân sự ở phía bắc thủ đô Kiev .

 

“Ngày hôm nay, tại địa điểm tập trận, chúng tôi không thấy có một sự phô trương nào cả mà chỉ là những cuộc diễn tập thực sự với các đơn vị xe tăng và không quân di động kết hợp nhuần nhuyễn với nhau”, ông Turchynov khen ngợi. Ông này đã trở thành quyền Tổng thống sau khi ông Yanukovch bị Quốc hội truất quyền hồi cuối tháng trước.

 

Các binh lính Ukraine đã “khoe” một loạt vũ khí với báo giới như xe tăng, trực thăng tấn công, tên lửa chống tăng và chống hạm. Những cuộc tập trận tương tự đã được tổ chức ở một số khu vực khác của đất nước, giới chức quân sự lâm thời của Ukraine hco biết.

 

Hôm 13/3, Tổng thống tạm quyền Turchynov cáo buộc Nga đang “sẵn sàng cho một cuộc xâm lược bất kỳ nước nào” khi dồn quân và vũ khí đến biên giới phía đông của Ukraine song song với việc kiểm soát Crimea .

 

Sau đó, ngày hôm qua (14/3), ông Turchynov tiếp tục cáo buộc Moscow đang tìm cách dùng vũ lực để khôi phục “đế chế Xô viết”. “Cuộc xung đột đã leo lên một cấp độ mới: Hoặc nền dân chủ non trẻ của chúng ta chiến thắng hoặc là bức màn chuyên chế sẽ phủ lên Ukraine ”, ông Turchynov đã nói như vậy.

 

Tổng thống lâm thời Turchynov đã nói rằng, Moscow “đang sẵn sàng” đi xa hơn nữa ngoài việc sáp nhập Crimea vào Nga. Các cử tri ở bán đảo tự trị Crimea đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc bỏ phiếu vào ngày mai (15/3) để quyết định xem liệu họ có muốn rời bỏ Ukraine và sáp nhập vào Liên bang Nga hay không. Crimea là nơi có tới 60% người gốc Nga sinh sống.

 

Giới chức lâm thời ở Kiev đã làm đủ mọi cách, gây sức ép từ đủ mọi phía để buộc Crimea thay đổi tiến trình trên nhưng nước cộng hòa tự trị này kiên quyết theo đuổi con đường riêng của họ. Crimea nhất quyết không công nhận tính hợp pháp của chính quyền lâm thời hiện nay ở Ukraine .

 

Phát biểu cứng giọng của Tổng thống lâm thời Turchynov về việc sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh được đưa ra trong bối cảnh gần đây Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền của Ukraine đưa ra một bản báo cáo gây sốc, trong đó tiết lộ hầu hết binh lính và vũ khí của Ukraine đều không có khả năng chiến đấu.

 

Có vẻ như phát biểu cứng rắn trên của ông Turchynov là do được khuyến khích từ sau sự kiện Thủ tướng tạm quyền Ukraine có chuyến thăm đến thủ đô Washington và nhận được cam kết ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Barack Obama.

 

Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine , chính quyền lâm thời mới ở Kiev đã quay sang cầu cứu Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, Kiev có thể sẽ phải thất vọng vì giới phân tích tin rằng, Mỹ và phương Tây chắc chắn không muốn đối đầu trực diện với Nga vì Ukraine . Bản thân lời từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine của Lầu Năm Góc đã là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy thực tế phũ phàng trên.

 

Với sức mạnh quân sự hiện nay của Ukraine thì nước này hoàn toàn không có khả năng chống đỡ chứ chưa nói là chiến đấu với Lực lượng Vũ trang Nga.

 

Nga không có ý định xâm lược khu vực đông nam Ukraine

 

Trong thời quan qua, giới chức lâm thời ở thủ đô Kiev không ít lần cáo buộc Nga có ý định xâm lược nước này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm qua (14/3) đã một lần nữa khẳng định rằng, Nga hoàn toàn không có kế hoạch tiến hành một hành động quân sự ở khu vực đông nam Ukraine như lời cáo buộc của Kiev .

 

“Nga không có và không thể có bất kỳ kế hoạch nào nhằm xâm lược khu vực đông nam Ukraine . Không có bất kỳ lý do nào ngăn chúng tôi thể hiện sự công khai và minh bạch trong vấn đề Ukraine ”, ông Lavrov tuyên bố.

 

Đề cập đến cuộc hội đàm kéo dài tới 5 giờ đồng hồ với người đồng cấp Mỹ John Kerry ở thủ đô London, Ngoại trưởng Lavrov miêu tả cuộc gặp này là “hiệu quả” nhưng Moscow và Washington vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề Ukraine.

 

Ngoại trưởng Nga cho biết, ông Kerry “không đưa ra lời đe dọa nào với Nga” trong cuộc hội đàm bởi các đối tác phương Tây thừa hiểu những biện pháp trừng phạt mà họ nhằm vào Nga sẽ chỉ phản tác dụng.

 

“Nói về các biện pháp trừng phạt được nêu ra trong thời gian qua, tôi bảo đảm với các bạn rằng, các đối tác của chúng tôi đã hiểu rõ thực tế về việc, những biện pháp trừng phạt đó là hành động phản tác dụng. Chúng sẽ không đem lại gì cho lợi ích thương mại chung cũng như sự phát triển trong quan hệ đối tác giữa hai bên nói chung”, ông Lavrov nhấn mạnh.

 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry miêu tả cuộc gặp với người đồng cấp Lavrov là thẳng thắn, bình đẳng và mang tính xây dựng. Ông Kerry nói rằng, Ngoại trưởng Nga đã “khẳng định rõ ràng rằng, Tổng thống Putin chưa sẵn sàng đưa ra bất kỳ quyết định gì liên quan đến vấn đề Ukraine cho đến khi cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở Crimea”, trong ngày mai.

 

Crimea đang trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Đông-Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine . Mỹ và phương Tây khăng khăng phản đối kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga của bán đảo tự trị Crimea trong khi Moscow tuyên bố tôn trọng quyền tự quyết của những người dân nơi đây.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc