Tổng thống Putin phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea

16:06, 18/03/2014
|

(VnMedia) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa mới đây đã chính thức phê chuẩn hiệp ước dự thảo giữa Crimea và Moscow về vấn đề tái hợp khu vực ly khai của Ukraine  vào Nga, điện Kremlin hôm nay (18/3) cho biết.

 

Ảnh minh họa

 Tổng thống Putin


Nhà lãnh đạo Nga đã chính thức thông báo với Quốc hội về đề nghị của Crimea muốn sáp nhập vào Nga như một thành viên của liên bang với quy chế như một nước cộng hòa. Thành phố Sevastopol – nơi Hạm đội Biển Đen của Nga đang đóng quân, sẽ có một quy chế đặc biệt trong nước cộng hòa Crimea.

 

Thông báo về việc Tổng thống Putin ký phê chuẩn hiệp ước dự thảo về vấn đề sáp nhập Crimea vào Nga được đưa lên trên trang web chính thức của chính phủ Nga sáng ngày hôm nay (18/3). Đây là một trong những bước đi tiếp theo nhằm tiến tới chính thức hóa việc sáp nhập bán đảo tự trị Crimea vào Nga. Hiệp ước sáp nhập Crimea phải được giới lãnh đạo của Nga và Crimea ký kết, tiếp đó được phê chuẩn bởi Tòa án Hiến pháp trước khi được thông qua cuối cùng bởi Quốc hội Nga.

 

Tổng thống Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Thượng viện và Hạ viện Nga về vấn đề Crimea vào 3h chiều nay theo giờ Moscow (tức khoảng 6h tối nay theo giờ Hà Nội). Bài phát biểu của ông chủ điện Kremlin sẽ được truyền hình trực tiếp.

 

Crimea vốn là một nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine nhưng phần đông dân số nói tiếng Nga. Crimea là một phần của Nga cho đến khi nó được tặng lại cho Ukraine bởi các nhà lãnh đạo Xô-viết năm 1954.

 

Trước khi thông qua hiệp ước dự thảo, Tổng thống Putin ngày hôm qua (17/3) đã ký một sắc lệnh công nhận Crimea là một quốc gia độc lập sau khi cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3 cho kết quả, có đến gần 97% người dân ở Crimea ủng hộ việc ly khai bán đảo này khỏi Ukraine và tái hợp trở lại với nước Nga.

 

Giới lãnh đạo Crimea kiên quyết không thừa nhận tính hợp pháp của chính quyền lâm thời mới ở Kiev sau khi phe đối lập Ukraine xé bỏ thỏa thuận hòa bình sau một ngày ký kết và lật đổ Tổng thống Yanukovych hồi tháng trước.

 

Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) hôm qua đã thông báo phong tỏa tài sản và áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt khác nhằm vào các quan chức Nga và Ukraine liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Crimea. Tổng thống Barack Obama cảnh báo, nếu Moscow không lùi bước trong vấn đề Crimea , Mỹ sẽ bắt Nga “phải trả giá thêm”.

 

Ngày hôm nay, các nghị sĩ cho biết, họ đang xem xét áp đặt những biện pháp trừng phạt nhằm trả đũa Mỹ và EU.

 

Cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay đang chứng kiến cuộc đối đầu Đông –Tây nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc