Tin nóng: Crimea chính thức tuyên bố độc lập

08:21, 12/03/2014
|

(VnMedia) - Crimea hôm qua (11/3) vừa tuyên bố độc lập trước thềm cuộc chưng cầu dân ý về việc ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga của nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine này.

Một đại diện văn phòng báo chí thuộc quốc hội Crimea cho biết 78 trong số 100 nghị sỹ quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ việc tuyên bố độc lập.

Ảnh minh họa

Nội dung tuyên bố trên được đăng tải trên một trang web chính thống của quốc hội Crimea. Tuyên bố khẳng định hành động trên tuân thủ luật quốc tế, đặc biệt viện dẫn quyết định 2010 của Tòa án Pháp lý Quốc tế, phê chuẩn Kosovo có quyền tuyên bố độc lập, tách khỏi Serbia.

Cùng ngày, trong một tuyên bố củamình, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, việc quốc hội Crimea tuyên bố độc lập là “hoàn toàn hợp pháp” và rằng Nga hoàn toàn tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý.
 
Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, các nhà quan sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng đã được mời tới để giám sát cuộc trưng cầu dâu ý.
 
Tuy nhiên, người đứng đầu tổ chức OSCE ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên.
  
Ngoại trưởng Thụy Sỹ kiêm Chủ tịch OSCE – Didier Burkhalter “đã bác bỏ việc OSCE tham gia giám sát cuộc trưng cầu dân ý này bởi quyết định này không đáp ứng tiêu chuẩn căn bản trong khuôn khổ hiến pháp”, tổ chức này nhấn mạnh trong một tuyên bố.

OSCE cho biết: “Đối với bất cứ cuộc trưng cầu dân ý nào liên quan đến quyền tự trị hay chủ quyền của Crimea, muốn hợp pháp thì chúng cần dựa trên hiến pháp của Ukraine và cần phải tuân theo luật quốc tế”.

Cũng trong hôm qua, chính phủ Ukraine đã chỉ thị, yêu cầu Crimea ngừng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề ly khai trước hôm nay (12/3) nếu không quốc hội của nước cộng hòa tự trị này sẽ bị tuyên bố giải thể.

Cơ quan lập pháp của Ukraine cũng kêu gọi công dân Crimea không tham gia cuộc trưng cầu dân ý và khẳng định rằng việc kêu gọi sáp nhập vào Nga là vi phạm hiến pháp.

Cựu thống đốc tỉnh Kharkov Mikhail Dobkin bị bắt giữ vì cáo buộc kích động ly khai

Trong một diễn biến liên quan khác,Văn phòng báo chí Viện Công tố Ukraina xác nhận việc cựu thống đốc tỉnh Kharkov Mikhail Dobkin, một ứng cử viên trong cuộc tranh cử tổng thống sắp tới của Ukraine đã bị bắt giữ và có thể sẽ bị phạt tới 5 năm tù vì bị buộc tội kích động ly khai.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Văn phòng Công tố viên Ukraine cho rằng, ông Mikhail Dobkin, người đã rời vị trí thống đốc của Kharkov hôm 2/3 vừa qua bị cáo buộc đã “xâm phạm vào sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine".

Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine và là một khu vực nói tiếng Nga.

Ông Dobkin cho biết sẽ đệ đơn kháng cáo phán quyết trên. Ông cũng khẳng định vẫn tiếp tục kế hoạch tham gia cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới. Ông cho rằng các nhà chức trách đang tìm cách cản trở ông tham gia cuộc bầu cử sắp tới.

"Tôi không trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật và sẵn sàng hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra để xác minh sự thật, chứng minh tất cả những cáo buộc về chủ nghĩa ly khai, về âm mưu giành chính quyền bằng vũ lực hoặc thay đổi đường biên giới quốc gia Ukraina - tuyệt đối đều là sự vu khống. Tất cả những điều đó là chính trị, là những âm mưu ngăn cản tôi đăng ký hồ sơ tham gia tranh cử tổng thống", ông khẳng định.

Ông Dobkin bị buộc tội bởi những lời bình luận của ông tại một hội nghị bàn tròn về hậu khủng hoảng Ukraine hôm 12/2. Ông Dovkin kêu gọi những hành động hướng tới sự phân quyền Ukraina thông qua giải pháp liên bang hóa. Ông cũng đã bày tỏ sự phản đối chính phủ mới ở Kiev sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ trong một cuộc họp của các khu vực nói tiếng Nga được tổ chức ở thành phố Kharkov hồi cuối tháng Hai. 
 
Crimea hiện đang là trung tâm của cuộc khủng hoảng chính trị nóng bỏng ở Ukraine. Khu vực tự trị này đang quay lưng lại với chính phủ lâm thời mới ở Kiev sau khi chính phủ này lên cầm quyền bằng một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Yanukovych và có những chính sách phân biệt đối xử nhằm vào những người gốc Nga. Chính sách gây bức xúc nhất đối với người dân ở Crimea đó là việc chính phủ lâm thời Ukraine cấm sử dụng ngôn ngữ tiếng Nga ở nước cộng hòa tự trị, nơi sinh sống của 60% người gốc Nga này.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc