(VnMedia) - Không lực Malaysia vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng ra-đa quân sự nước này đã dò được tín hiệu của máy bay Boeing 777-200 ở eo biển Malacca trước khi bị mất tín hiệu. Thông tin đó được Tư lệnh Không lực Malaysia – Tướng Rodzali Daud đưa ra sáng nay (12/3).
Tướng Rodzali đã bác bỏ việc trước đó báo chí Malaysia đưa tin ông tuyên bố radar quân sự Malaysia đã dò thấy tín hiệu cuối cùng của chiếc máy bay này trên eo biển Malacca phía tây Malaysia.
Ông khẳng định "không đưa ra bất cứ tuyên bố nào tương tự", và nói rằng báo chí đã đưa ra thông tin "sai lệch và không chính xác".
Tuy nhiên, vị tướng này cũng không loại trừ khả năng máy bay đã bất ngờ chuyển hướng bay trước khi bị mất tích.
Tướng Rodzali Daud tuyên bố: “Không quân không loại trừ khả năng chiếc máy bay đã quay đầu bay ngược chiều trước khi biến mất trên màn hình radar. Vì thế mà khu vực tìm kiếm đã được mở rộng ra vùng biển lân cận ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia.”
Bên cạnh đó, người phát ngôn của văn phòng thủ tướng Malaysia trước đó cũng cho biết, ông chưa hề nhận được thông tin gì từ phía quân đội về việc bắt được tín hiệu của máy bay này ở eo biển Malacca.
Người phát ngôn cho biết, tất cả những gì ông nhận được và được xác nhận chỉ là hệ thống ra-dar quân sự của Malaysia cho rằng máy bay có thể đã tìm cách quay trở lại trước khi gặp nạn và việc tìm kiếm trên eo biển Malacca chỉ nhằm mở rộng và bao phủ khu vực tìm kiếm.
Eo biển Malacca là một trong những kênh giao thương tấp nập nhất thế giới, chạy dọc bờ biển phía Tây Malaysia.
Hôm qua (11/3), báo Malaysia Berita Harian được cho là dẫn lời ông Rodzali Daud cho biết, một radar quân sự gần đảo Pulau Perak ở cực bắc eo biển Malacca, phía tây Malaysia đã bắt được tín hiệu của chuyến bay MH370 lúc 2g40 ngày 8/3 khi nó đang bay ở độ cao 9.000m.
Các chuyên gia hàng không quốc tế nhận định rằng nếu thông tin này là chính xác thì có thể loại bỏ khả năng máy bay bất ngờ hỏng động cơ trên đường bay. Bởi nếu vậy, sau khi mất liên lạc, máy bay đã bay thêm ít nhất 500km dù hệ thống thu phát tín hiệu có thể đã bị tắt.
Được biết, khi hệ thống thu phát tín hiệu máy bay bị tắt, radar hàng không dân dụng sẽ không bắt được tín hiệu của máy bay nhưng radar quân sự vẫn có thể bắt được tín hiệu.
Ý kiến bạn đọc