Thêm hình ảnh giống hình máy bay dưới đáy biển

11:17, 13/03/2014
|

(VnMedia) - Trong khi cảnh sát và các đội tìm kiếm cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm tung tích chiếc máy bay bị mất tích Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, một công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh ở Mỹ đã kích hoạt một hệ thống mạng cho phép người dùng truy cập và cung cấp thông tin về chiếc máy bay.
 
Công ty đó có tên DigitalGlobe và hệ thống được kích hoạt mang tên Tomnod.

Ảnh minh họa
Hình ảnh giống chiếc máy bay nằm dưới đáy biển được đăng tải trên hệ thống Tomnod

Và hôm Chủ nhật vừa qua (9/3), một người dùng có tên Mike Seberger đã đăng tải một hình ảnh giống hình một chiếc máy bay đang nằm dưới đáy biển lên hệ thống, nghi ngờ đó chính là hình ảnh của chiếc máy bay đang bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.
 
Tuy nhiên, anh này chưa xác định được chính xác vị trí hình ảnh mà anh chụp được và hy vọng sẽ định vị được nó trong thời gian sớm nhất để cung cấp thông tin cho các nhà chức trách.
 
Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, Seberger nói: “Ban đầu, tôi đã bỏ qua nó với suy nghĩ rằng, Không, không thể tìm thấy bất cái gì một cách nhanh chóng thế được, nhưng sau đó tôi đã nhìn lại và tự nhủ, nó trông giống một chiếc máy bay”.
 
DigitalGlobe đã kích hoạt hệ thống Tomnod và kêu gọi tất cả những ai khả năng và điều kiện hãy rà soát những hình ảnh chi tiết bề mặt đại dương để hỗ trợ nỗ lực tìm ra tung tích của chiếc máy bay này. Đã có hơn 25000 người đăng ký để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm máy bay qua mạng, khiến trang web thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.
 
Được biết, tất cả mọi người đều có thể đăng ký miễn phí vào hệ thống, và hệ thống cho phép người dùng đánh dấu (hay còn gọi là tag) những khu vực đã tìm kiếm, đồng thời đánh dấu rõ ràng những vật thể được phát hiện, sau đó chia sẻ chúng với những người dùng khác. Vô số hình ảnh mà nhiều người dùng đánh dấu được chuyển tới chuyên gia để phân tích. Theo đó, khi có khoảng 10 thẻ tag chồng lên nhau tại cùng một hình ảnh, các chuyên gia sẽ gửi hình ảnh đến các nhà chức trách Malaysia.
 
Đây không phải lần đầu tiên DigitalGlobe sử dụng hệ thống Tomnod với mục đích này.
 
Trước đó, khi Siêu bão Hải Yến tấn công Philippines hồi tháng 11 năm ngoái, hàng nghìn người đã đăng nhập hệ thống trên để tìm kiếm và xác định vị trí người mất tích và các khu vực bị tàn phá.


Đan Khanh - (theo DM)

Ý kiến bạn đọc