Phe áo đỏ chuẩn bị chiến đấu bảo vệ “nữ tướng” Thái

15:56, 31/03/2014
|

(VnMedia) - Đồng hồ đang điểm với nữ Thủ tướng Thái Lan xinh đẹp Yingluck Shinawatra, khi bà phải đối mặt với phiên luận tội trong vài tuần tới. Tuy nhiên, phe áo đỏ ủng hộ Thủ tướng đã ấp ủ kế hoạch sẵn sàng chống lại bất kỳ động thái nào nhằm truất quyền của bà Yingluck. Một số thủ lĩnh áo đỏ đã bắt đầu tập hợp cái gọi là lực lượng dân quân.
 

Ảnh minh họa

Nữ Thủ tướng Yingluck (bên phải)


Thủ tướng Yingluck hôm nay (31/3) sẽ phải bảo vệ bà trước Uỷ ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC) về cáo buộc bà lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ cấp giá gạo đắt đỏ.
 
Nếu uỷ ban đề xuất luận tội bà Yingluck và Thượng viện sau đó tìm cách truất quyền bà thì đó có thể sẽ là một điểm ngưỡng để phe áo đỏ ủng hộ chính phủ nổi dậy. Lực lượng này hầu như đã tìm cách tránh cuộc khủng hoảng kéo dài mấy tháng qua khi những cuộc biểu tình chống chính phủ bùng lên hồi tháng 11 năm ngoái.
 
"Chúng tôi sẽ hành động khi Thủ tướng được bầu lên một cách dân chủ bị giới trung lưu lật đổ”, ông Suporn Attawong - một thủ lĩnh phe áo đỏ, tuyên bố tại thủ đô Bangkok.
 
Thủ lĩnh phong trào áo đỏ được gọi là Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống Độc tài (UDD) cho biết, họ đang tuyển lực lượng và gửi đi đào tạo kiểu quân sự để bảo vệ những người biểu tình áo đỏ khi họ phải đứng lên hành động.
 
Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 8 năm đã khiến cho sự chia rẽ giữa các thành phần hoàng gia, trung lưu và lực lượng nông dân, người nghèo ủng hộ Thủ tướng Yingluck và cựu Thủ tướng Thaksin ngày một sâu sắc hơn.
 
Phe áo đỏ đang báo động trong những ngày gần đây và họ đã phong toả các văn phòng của Uỷ ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC) một đêm vào hồi tuần trước nhưng không ai bị thương.
 
Có những nỗi lo sợ về viễn cảnh bất kỳ cuộc biểu tình nào ở Bangkok cũng có thể gây ra một trận đổ máu tương tự như năm 2010 khi phe áo đỏ cắm trại nhiều tuần ở thủ đô, đòi tiến hành một cuộc bầu cử sớm. Đợt khủng hoảng đó đã kết thúc bằng một cuộc đàn áp của quân đội với ít nhất 90 người thiệt mạng, hầu hết là người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin.
 
Thủ lĩnh áo đỏ Suporn cho biết, giới lãnh đạo UDD sẽ thông báo kế hoạch hành động vào ngày 3/4 tới. Lực lượng này dự định được cho là sẽ tiến hành một cuộc biểu tình vào ngày 5/4, có thể là ở thủ đô Bangkok, và sẽ phong toả một con đường cao tốc lớn nối trung tâm của Thái Lan đến khu vực đông bắc.
 
"Nếu cuộc biểu tình lớn được tổ chức ở thủ đô Bangkok, chúng tôi sẽ nhanh chóng huy động các tình nguyện viên ở khu vực đông bắc để hành động như lực lượng siêu bảo vệ cho những người biểu tình áo đỏ ở thủ đô”, ông Suporn nói.
 
Phe áo đỏ đã cho thấy, họ sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ nữ Thủ tướng xinh đẹp của mình. "Tôi đã tuyển 1.000 người từ 20 tỉnh ở khu vực đông bắc và đã cử họ đến các trại huấn luyện để học cách chiến đấu. Một khi chúng tôi cần phải hành động, chúng tôi sẽ tăng cường thêm hoạt động đào tạo và sẽ kêu gọi thêm tình nguyện viên", ông Suporn nói.
 
Ông Suporn muốn thành lập một lực lượng vệ sĩ được đào tạo võ nghệ để bảo vệ những người biểu tình áo đỏ. Và ông này nhấn mạnh, lực lượng vệ sĩ sẽ không được trang bị vũ khí bởi việc sử dụng vũ khí sẽ vi phạm luật.
 
Quân đội sẽ ra tay với lực lượng áo đỏ?
 
Phe áo đỏ bắt đầu trở nên sẵn sàng chiến đấu hơn dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh mới Jatuporn Prompan. Ông này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các quan chức trong phe áo đỏ.
 
Về vấn đề chiến dấu, phe áo đỏ vẫn chỉ mới ở giai đoạn “tuyển mộ lực lượng” và các doanh trại huấn luyện vẫn chưa được thành lập.
 
Trong khi đó, đối thủ của phe áo đỏ đã phát động chiến dịch biểu tình trên các đường phố của thủ đô Bangkok trong suốt 5 tháng qua nhằm gây bất ổn, chống phá chính quyền của Thủ tướng Yingluck.
 
Lực lượng đối lập đang muốn dựng lên một chính phủ không thông qua bầu cử và chính phủ này sẽ tiến hành cải cách bầu cử để ngăn không cho nữ Thủ tướng Yingluck và anh trai bà – cựu Thủ tướng Thaksin có cơ hội giành quyền lực một lần nữa.
 
Bất chấp việc đã vắng mặt ở đất nước Thái Lan suốt trong nhiều năm qua, ông Thaksin vẫn giành được sự ủng hộ nhiệt thành của lực lượng nông dân, người nghèo chiếm đa số đông đảo ở quốc gia Đông Nam Á này. Những người ủng hộ ông Thaksin ở phía bắc và đông bắc Thái Lan vẫn tuyệt đối trung thành. Họ đặt sự tin tưởng vào cựu Thủ tướng bởi họ tin chính ông đã đem lại cuộc sống cải thiện và tốt đẹp hơn. Trước đó, cuộc sống của những người nông thôn và người nghèo gần như bị giới chính khách ở thủ đô lãng quên.
 
7 năm sau khi tiến hành cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin, Lực lượng Vũ trang Thái Lan đang rút lui vào hậu trường. Tư lệnh Lục quân Thái Lan – ông Prayuth Chan-ocha liên tục bác bỏ những đồn đoán cho rằng quân đội sẽ can thiệp vào cuộc khủng hoảng lần này và sẽ thực hiện một cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của bà Yingluck. Ông Prayuth tuyên bố, quân đội đứng trung lập trong cuộc khủng hoảng chính trị mới nhất.
 
Tuy nhiên, lời cam kết trên không ngăn chặn được việc quân đội sẽ trở thành mối đe doạ đối với phe áo đỏ. “Nếu phe áo đỏ thành lập một quân đội và sở hữu vũ khí, chúng tôi sẽ không thể ngồi yên. Chúng tôi sẽ phải hành động một cách thích hợp”, phát ngôn viên quân đội Winthai Suvaree cảnh báo.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc