Ngỡ ngàng sự thật được tiết lộ ở Crimea

19:13, 15/03/2014
|

(VnMedia) - Báo chí phương Tây và chính quyền lâm thời mới ở Kiev liên tục cáo buộc “Nga xâm lược” Crimea. Tuy nhiên, các phóng viên quốc tế trực tiếp có mặt tại bán đảo tự trị đã không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho những lời cáo buộc trên. Thay vào đó, họ đã thấy một bức tranh hoàn toàn khác ở Crimea.
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


“Khi tôi đến Crimea, tôi chờ đợi sẽ tìm thấy những thứ mà tôi đã thấy trước ở nhà: đó là hình ảnh một lực lượng quân đội hùng mạnh của Nga đang làm mưa làm gió ở Ukraine, hình ảnh những cuộc biểu tình và các chính khách tuyên bố cuộc xâm lược đang ở ngay trước mắt họ”, phóng viên Manuel Ochsenreiter cho tờ RT biết khi có mặt tại Simferopol.

Tuy nhiên, “tôi phải thú nhận rằng, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một chiếc xe tăng Nga (một biểu tượng chiến tranh) và nó đã có mặt ở đây từ những năm 1940”, phóng viên Ochsenreiter nói.
 
Simferopol là thủ phủ của nước cộng hòa tự trị Crimea. Trong những ngày qua, báo chí phương Tây đăng tải một loạt hình ảnh những người lính mặc quân phục không phù hiệu và họ gán cho đó là binh lính Nga.
 
“Tôi đã gặp gỡ những người đó và họ thú nhận là họ không phải là lính mặc dù họ đang mặc quân phục và được vũ trang”, phóng viên Ochsenreiter cho hay.
 
Cũng có mặt tại Crimea, phóng viên Ryan O’Neill đang ở Sevastopol. Anh này nói với tờ RT rằng, thực sự đang có sự hiện diện quân sự ở thành phố Sevastopol nhưng hoàn toàn hợp pháp. “Đó là sự hiện diện quân sự đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua và đó là bởi vì đây là nhà của Hạm đội Biển Đen Nga. Họ đã đóng hợp pháp ở đây trong nhiều năm”, phóng viên O’Neill đưa tin.
 
Một người dân địa phương đã nói với O’Neill rằng thành phố Sevastopol đã không có thay đổi gì nhiều kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát. “Tôi đã và đang học tập ở Sevastopol được 4 năm và bạn biết đấy, đây luôn là một thành phố quân sự. Tôi cho rằng, chẳng có gì thay đổi”.
 
Tuy nhiên, có một sự thay đổi “trong sự sắp xếp các nhóm tự vệ” trên bán đảo Crimea. Các nhóm này “đã thành lập những chốt chặn an ninh và thề trung thành với giới cầm quyền địa phương”, phóng viên O’Neill cho hay.
 
“Giới chức cầm quyền không thể đối phó một mình trong tình huống như thế này. Đó là lý do các nhóm tự vệ tồn tại. Chúng tôi chỉ là những người cảm thấy nhiệm vụ của mình là bảo vệ thành phố quê hương. Bản thân tôi đến từ Sevastopol và tôi đã sống cả cuộc đời ở đây”, một trong những thành viên của đội tự vệ ở Crimea cho biết. Anh này cũng nói thêm rằng: “Chúng tôi duy trì trật tự công cộng, cảnh giác với bất kỳ hành động khiêu khích nào và bảo đảm chắc chắn rằng không ai tấn công các phóng viên cũng như những người dân”.
 
Có nhiều binh lính của quân đội Ukraine đã chuyển sang ủng hộ Crimea sau khi xảy ra cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Tổng thống Yanukovych. Những người lính cho biết, họ đang bảo vệ khu vực khỏi các lực lượng cực hữu và chính phủ tự xưng ở Kiev, phóng viên O’Neill đưa tin.
 
Cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở Ukraine hiện nay xuất phát ban đầu từ làn sóng biểu tình phản đối quyết định của Tổng thống Yanukovych đưa ra hồi cuối năm ngoái về việc dừng ký kết các thỏa thuận với Liên minh Châu Âu (EU) để ưu tiên cho mối quan hệ gắn bó hơn với Nga. Những diễn biến ở Ukraine được tin là một cuộc đua tranh giành ảnh hưởng ở quốc gia Đông Âu giữa một bên là Nga và bên kia là Mỹ, phương Tây.
 
Crimea hiện đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và phương Tây. Đây là cuộc đối đầu Đông-Tây căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
 
Mỹ và phương Tây liên tục cáo buộc Nga đưa quân vào kiểm soát bán đảo tự trị Crimea bất chấp việc giới chức Nga nhiều lần khẳng định chắc nịch rằng họ không hề triển khai quân ở khu vực này mà đó là các lực lượng tự vệ của Crimea.
 
Phương Tây đang ra sức ủng hộ cho chính quyền lâm thời mới ở Kiev sau khi phe đối lập vào chiếm thủ đô và lật đổ Tổng thống Yanukovych. Trong khi đó, Moscow bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp của một chính quyền được dựng lên sau một cuộc “đảo chính”, đặc biệt là khi phe đối lập phá bỏ thỏa thuận vừa ký kết chưa đầy một ngày với Tổng thống Yanukovych dưới sự chứng kiến của các nước thành viên Liên minh Châu Âu và Nga.


Kiệt Linh - (theo RT)

Ý kiến bạn đọc