Nga “tung” đòn thách thức chưa từng có vào Mỹ

19:19, 20/03/2014
|

(VnMedia) - Duma Quốc gia Nga (Quốc hội) vừa thông qua một bản kiến nghị trong đó gợi ý Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) mở rộng việc áp dụng lệnh trừng phạt lên toàn bộ các nghị sĩ Nga thay vì chỉ là một nhóm quan chức như hiện nay. Hành động thách thức chưa từng có này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Nga và Crimea chính thức ký vào hiệp ước tái hợp lịch sử hôm 18/3.
 

Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa


Bản kiến nghị trên đã nhận được sự nhất trí tuyệt đối của các nghị sĩ Nga trong cuộc bỏ phiếu sáng hôm 18/3. Đây là bản kiến nghị được chuẩn bị một ngày trước đó bởi 4 đảng phái trong Quốc hội Nga sau khi đại diện của Mỹ và EU tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt cấm cấp visa đi lại và phong tỏa tài sản của một số quan chức Nga mà họ cáo buộc là “những nhà tư tưởng và kiến trúc sư then chốt” trong chính sách của Moscow với Ukraine. Cụ thể, EU đưa vào danh sách trừng phạt 21 quan chức cấp cao của Nga trong khi Mỹ trừng phạt 11 quan chức của Moscow.
 
Bản kiến nghị của Duma Quốc gia Nga nói rằng, sắc lệnh của Tổng thống Mỹ đang hạn chế các quyền của công dân Nga và rằng ngoại trưởng các nước thành viên EU đã thông qua những biện pháp phân biệt đối xử tương tự.
 
Trong bài phát biểu trước Quốc hội, nghị sĩ Mikhail Markelov của Đảng Nước Nga công bằng đã gọi động thái của Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổng thống Barack Obama và Liên minh Châu Âu là “một nỗ lực ngu xuẩn” và ông này đã gợi ý Mỹ nên trừng phạt tất cả các nghị sĩ của Nga. “Chừng nào họ còn tuyên bố đưa nghị sĩ Lyudmila Mizulina vào danh sách đen thì họ cũng nên áp dụng luôn các biện pháp trừng phạt đối với tất cả 436 nghị sĩ Nga – những người vừa bỏ phiếu cho luật bảo vệ trẻ em khỏi chiến dịch tuyên truyền của những người đồng giới”, ông Markelov nói.
 
Trước đó một ngày, sau khi thông tin đầu tiên về lệnh trừng phạt của Mỹ và EU được đưa ra, người đứng đầu Ủy ban Hạ viện Nga về các vấn đề gia đình – bà Lyudmila Mizulina cho biết, bà không hiểu sao mình lại có tên trong danh sách bị trừng phạt. “Quyết định của họ thật khó hiểu mặc dù chúng tôi cũng đã biết trước về các lệnh trừng phạt và bởi vì tôi chẳng có bất kỳ tài khoản hay bất động sản nào ở nước ngoài cả. Hơn nữa, gia đình tôi cũng chẳng có ai sống ở nước ngoài... Tại sao tôi lại có tên trong danh sách đó?”, nữ nghị sĩ cho biết.
 
Nghị sĩ Markelov cũng tuyên bố trong bài phát biểu trước Duma Quốc gia rằng, các chính khách Nga không thể bị dọa dẫm, bắt nạt bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây bởi vì những biện pháp trừng phạt đó từng được áp dụng trước đây và hầu như nó chẳng có hiệu quả gì. “Họ đã thử nó trước đây ở Serbia, Belarus, Syria. Tuy nhiên, các quốc gia đó không đánh mất danh dự của họ và cũng không đánh mất bản sắc của họ, họ vẫn là những quốc gia đoàn kết và độc lập,” nghị sĩ Nga cho hay.
 
“Lập trường của chúng tôi là cực kỳ rõ ràng và trung thực. Chúng tôi không bao giờ phản bội chính bản thân mình. Chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội những công dân nói tiếng Nga và cả những công dân sống trên lãnh thổ Crimea – những người đã quyết định ở bên Nga mãi mãi”, nghị sĩ Markelov phát biểu.
 
“Về các biện pháp trừng phạt, ngày hôm nay, bất kỳ biện pháp trừng phạt nào cũng sẽ giúp các chính khách của chúng tôi thêm đoàn kết bởi người dân và các doanh nhân của chúng tôi luôn đoàn kết trước những mối đe dọa từ bên ngoài bất chấp quan điểm chính trị của họ như thế nào", nghị sĩ Nga nhấn mạnh thêm.
 
Bình luận về bản kiến nghị mà các nghị sĩ vừa đồng lòng nhất trí thông qua, một cố vấn của Tổng thống Nga – ông Yuri Ushakov cho biết, tất cả mọi người ở  Nga đều quá chán ngán với các biện pháp trừng phạt và những biện pháp đó của phương Tây chỉ gây trò cười hay thậm chí là sự châm biếm, mỉa mai. Ông này từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có tung ra các biện pháp trả đũa tương tự hay không.
 
Quan chức Nga thi nhau chế giễu lệnh trừng phạt của Mỹ và EU
 
Những lệnh trừng phạt mà Mỹ và EU miêu tả là “nghiêm khắc” nhằm vào Nga để trả đũa vấn đề Crimea dường như không làm cho giới chức Nga mảy may lo lắng. Thậm chí, một số quan chức ở Moscow đã nhanh chóng lên tiếng chế giễu, mỉa mai hành động của Mỹ và phương Tây.
 
Một cố vấn thân cận của Tổng thống Putin – ông Vladislav Surkov đã nói với cánh phóng viên rằng: "Tôi xem các biện pháp trừng phạt đó như một kiểu giải Oscar chính trị được Mỹ trao cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”.
 
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin thì viết trên Twitter rằng: “Thủ tướng Canada Stephen Harper đã đưa tôi vào danh sách. Cùng lúc họ cũng đang phải tìm kiếm các tài khoản và biệt thự của tôi. Họ đang mong tìm được”. Ông Rogozin có mặt trong danh sách trừng phạt của cả Mỹ và Canada.
 
Trước đó, Phó Thủ tướng Rogozin cũng từng công khai lên tiếng mỉa mai, chế giễu cái mà Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố là lệnh trừng phạt mạnh tay nhất của phương Tây nhằm vào Nga kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Ông này nói rằng cái gọi là biện pháp trừng phạt “cứng rắn” của Tổng thống Mỹ giống như “một trò đùa”.
 
“Đồng chí Obama, những người không có tài khoản hay tài sản ở nước ngoài nên phải làm gì với lệnh trừng phạt của ông? Ông chắc đã không nghĩ về điều đó? Tôi cho rằng sắc lệnh của Tổng thống Mỹ được viết ra bởi một kẻ thích trêu đùa nào đó”, Phó Thủ tướng Rogozin đã phát biểu đầy mỉa mai như vậy.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc