Nga, Mỹ “ăn miếng trả miếng” quyết liệt

07:44, 21/03/2014
|

(VnMedia) - Tổng thống Barack Obama hôm qua (20/3) đã thông báo sắc lệnh do chính phủ ban hành trong đó kéo dài thêm danh sách các quan chức và doanh nhân hàng đầu của Nga bị Mỹ trừng phạt. Ngay lập tức, Nga cũng quyết liệt trả đũa bằng đòn tương xứng đồng thời tuyên bố sẽ không lùi bước trong vấn đề Crimea .

 

Ảnh minh họa

 Tổng thống Obama


Mỹ đã quyết định trừng phạt thêm một loạt quan chức Nga trong các ngành năng lượng, khai mỏ, quốc phòng và kỹ thuật-công nghệ.

 

"Chúng tôi sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với thêm nhiều hơn nữa quan chức cấp cao trong chính phủ Nga. Cụ thể, từ hôm nay, chúng tôi sẽ trừng phạt một số các cá nhân khác có nguồn lực cũng như ảnh hưởng tương đối lớn và họ đang cung cấp tài trợ về vật chất cho giới lãnh đạo Nga. Các ngân hàng giúp đỡ về vật chất cho các cá nhân này cũng bị liệt vào danh sách đen”, ông Obama nói.

 

Danh sách mới các quan chức Nga bị Mỹ trừng phạt bao gồm 20 cái tên, Bộ Tài chính Mỹ công bố. Trong số này có ông Aleksey Gromov -Phó Chánh Văn phòng Tổng thống; ông Sergey Ivanov – Chánh Văn phòng Tổng thống; và ông Sergey Naryshkin – Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga).

 

Những doanh nhân nổi bật có tên trong danh sách bị trừng phạt gồm các ông Arkady, Boris Rotenberg, Tổng Giám đốc Đường sắt Nga Vladimir Yakunin và doanh nhân Gennady Timchenko – người đứng đầu tập đoàn Volga.

 

Phản ứng trước diễn biến trên, ông Yakunin cho biết, ông rất kinh ngạc khi thấy “một nước gọi mình là dân chủ lại có thể đi trừng phạt một người vì lập trường trung thực và những phát biểu chân thành”.

 

Ngoài các cá nhân, Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa Ngân hàng Rossiya của Nga vào danh sách đen. Giới chức Mỹ cho biết, Ngân hàng Rossiya có trụ sở ở St. Petersburg có trong tay khoảng 10 tỉ USD. Nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Nga sử dụng ngân hàng này và ông Kovalchuk – Giám đốc ngân hàng, cũng có tên trong danh sách các cá nhân bị trừng phạt.

 

Đòn trừng phạt mới của Mỹ ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Nga. “Chúng tôi cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy bất kỳ cái tên nào trong danh sách nhưng thậm chí nếu không thì những danh sách như này là hoàn toàn không thể chấp nhận. Trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không mất nhiều thời gian để Nga đáp trả”, thư ký báo chí của Tổng thống Nga – ông Dmitry Peskov tuyên bố.

 

Ông Peskov cũng nói thêm rằng, ông Ivanov thấy nực cười trước quyết định của Mỹ bởi ông ấy vốn đã bị cấm đi vào các nước phương tây trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. “Chẳng có gì là mới với ông ấy cả”, thư ký báo chí của điện Kremlin cho hay.

 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói với người đồng cấp Mỹ rằng, quyết định tái hợp Crimea với Nga phải được tôn trọng và “không phải vấn đề để các nước khác xem xét”.

 

Đòn trừng phạt mới của Washington là vòng trừng phạt thứ hai mà Mỹ áp đặt lên Nga trong tuần này. Trước đó, hồi đầu tuần, Nga đã ra lệnh cấm cấp visa và phong tỏa tài sản của 11 quan chức Nga và Ukraine . Cùng ngày, Liên minh Châu Âu (EU) cũng đưa ra một danh sách gồm 21 quan chức Nga bị họ áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự như của Mỹ. Tổng thống Obama cho biết, các biện pháp trừng phạt đã được Mỹ đưa ra trong bối cảnh Mỹ hiểu rất rõ động thái này có thể “gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu".

 

Đòn đáp trả tương xứng của Nga

 

Sau những lời chỉ trích, Nga cũng nhanh chóng tung ra đòn trả đũa tương xứng nhằm vào Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cũng đã công bố một danh sách các công dân Mỹ bị họ trừng phạt. Danh sách này bao gồm 10 cái tên như Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner, Thượng nghị sĩ J. McCain; và hai cố vấn của Tổng thống Obama - D. Pfeiffer và C. Atkinson.

 

“Đáp trả lại những biện pháp trừng phạt mà chính quyền Mỹ áp đặt hôm 17/3 với một số quanc hức và nghị sĩ Nga vì họ ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt tương tự đối với một số quan chức và nghị sĩ Mỹ”, tuyên bố được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Nga đã viết như vậy.

 

Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại một lần nữa lập trường của mình rằng, việc sử dụng các biện pháp trừng phạt sẽ là “con dao hai lưỡi” và nó sẽ gây hậu quả “gậy ông đập lưng ông” cho phía Mỹ.

 

“Đối xử với đất nước chúng tôi theo cách đó Washington chắc có thể đã biết là không thích hợp và phản tác dụng. Tuy nhiên, dường như phía Mỹ vẫn mù quáng tin vào hiệu quả của những biện pháp như thế - những biện pháp được lấy ra từ kho vũ khí của quá khứ. Họ không muốn đối diện với thực tế rõ ràng rằng: người dân Crimea , theo một cách dân chủ và tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế cũng như các quy định của Liên Hợp Quốc, đã bỏ phiếu lựa chọn sáp nhập vào Nga. Nga chấp nhận và tôn trọng sự lựa chọn đó. Bạn có thể thích hoặc không thích quyết định đó nhưng chúng ta phải nói về thực tế và thực tế cần phải được tính đến”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

 

Những đòn ăn miếng trả miếng được Nga và Mỹ tung qua tung lại chỉ vài giờ sau khi Hạ viện Nga thông qua hiệp ước tái hợp lịch sử giữa Crimea với Nga với số phiếu ủng hộ là 443/446.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc