Mỹ triển khai hàng chục chiến đấu cơ "dằn mặt" Nga

08:21, 11/03/2014
|

(VnMedia) - Mỹ sẽ điều 12 chiến đấu cơ F-16 và gần 300 quân nhân tới Ba Lan trước thứ Năm này (13/3) để tham gia cuộc tập trận trong một phản ứng trước cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine.
 
Thông tin trên đã được Bộ Quốc phòng Ba Lan xác nhận hôm qua (10/3).
 
Theo một thống cáo được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Ba Lan, thỏa thuận triển khai lực lượng quân đội Mỹ tại Ba Lan được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Ba Lan Tomasz Siemoniak đưa ra trong một cuộc điện đàm hôm Chủ Nhật (9/3).
 

Ảnh minh họa


“Đội bay này sẽ bao gồm 16 chiến đấu cơ F-16 và 300 binh lính”, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ba Lan – Jacek Sonta xác nhận.
  
Ban đầu, cuộc tập trận dự kiến sẽ có quy mô nhỏ hơn nhưng đã được đẩy mạnh do “tình hình chính trị căng thẳng” ở quốc gia láng giềng Ukraine, ông Sonta nói thêm.
 
Cơ quan này cũng cho biết rằng mục tiêu của việc điều các đơn vị này tới Ba Lan là để “tăng cường mối hợp tác giữa Ba Lan và Mỹ”.
 
Trước đó, một phần trong đội trù bị của Không lực Mỹ cũng đã có mặt trên lãnh thổ Ba Lan.
 
Các chiến đấu cơ này được điều đến theo đề xuất của chính phủ Ba Lan, và đề xuất này ngay lập tức được Washington chấp thuận.
 
Ba Lan là quốc gia láng giềng nằm ở phía tây Ukraine, thủ đô Warsaw và Kiev của hai nước cách nhau chưa đến 700 km.
 
Trước đó, truyền thông Ba Lan cũng đưa tin, các chiến đấu cơ của Mỹ sẽ đồn trú tại căn cứ không quân Lask ở miền trung Ba Lan.
 
Bên cạnh đó, Washington cũng điều 4 chiến đấu cơ F-15 tới Lithuania trong một nỗ lực nhằm đáp trả “các động thái hiếu chiến của Nga tại Ukraine cũng như việc tăng cường hoạt động quân sự của nước này tại Kaliningrad”, Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết.
 
Trong một diễn biến liên quan khác, tàu khu trục USS Truxtun của Hải quân Mỹ hôm 8/3 đã đi qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ và tiến vào Biển Đen.
 
Tàu chiến với 300 thành viên thủy thủ đoàn này đến Biển Đen để tham gia một cuộc tập trận “đã được lên kế hoạch từ trước” với hải quân Bulgary và Rumani.


Đan Khanh - (theo RT)

Ý kiến bạn đọc