Máu đã đổ trước thềm cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea

07:44, 16/03/2014
|

(VnMedia) - Hai người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ xảy ra đêm ngày 14/3 giữa những người ủng hộ Moscow và những người ủng hộ Kiev ở thành phố Kharkiv, phía đông Ukraine. Vụ bạo lực đổ máu này diễn ra ngay trước thềm cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea dự kiến diễn vào trong hôm nay (16/3).
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Khoảng 40 người từ cả hai phía đã bị bắt giữ sau vụ đụng độ. Đây là vụ bạo lực đẫm máu thứ hai trong tuần này ở khu vực phía đông Ukraine. Diễn biến này có thể sẽ đốt nóng thêm căng thẳng trước thềm cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea vào ngày mai về việc ở lại với Ukraine hay sáp nhập vào Nga.
 
Bạo lực bắt đầu bùng lên từ Quảng trường Svoboda, trung tâm thành phố Kharkiv khi những người ở bên trong một chiếc xe tải Volkswagen tấn công bằng lựu đạn choáng và súng hơi cay vào đám đông người biểu tình đang bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc trưng cầu dân ý ở khu vực tự trị Crimea. Đây là những người ủng hộ Nga, đài truyền hình đưa tin.
 
Những người biểu tình sau đó đã đuổi theo xe tải đến tận trụ sở của lực lượng cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine và tìm cách xông vào tòa nhà - nơi nhóm người tấn công họ cố thủ và bắt giữ 3 người làm con tin. Những người trong tòa nhà với khoảng 40 kẻ cực đoan đã bắn đạn vào đám đông và ném lựu đạn choáng cũng như cốc chén từ cửa sổ tòa nhà xuống những người biểu tình, báo chí đưa tin.
 
2 người đã thiệt mạng và 5 người khác, trong đó có một cảnh sát, đã bị thương.
 
Sau cuộc đàm phán có sự tham gia của Thị trưởng thành phố Gennady Kernes, những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc đã đồng ý đầu hàng và giao nộp vũ khí. Các con tin, trong đó có một sĩ quan cảnh sát, đã được phóng thích.
 
Trước vụ bạo lực mới nhất trên, hồi đầu tuần này, những cuộc đụng độ ác liệt giữa nhóm biểu tình ủng hộ Nga và những người ủng hộ Kiev cũng đã nổ ra ở thành phố phía đông Donetsk, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 26 người bị thương. Bộ Ngoại giao Nga mới đây tuyên bố, Moscow có quyền bảo vệ người dân Nga ở Ukraine. Theo Moscow, những diễn biến như ở Donetsk là bằng chứng chứng tỏ chính phủ lâm thời mới ở Kiev không thể bảo đảm được luật pháp và trật tự cũng như an toàn cho người dân ở nước này.
 
Crimea là một trong nhiều khu vực ở Ukraine không thừa nhận tính hợp pháp của chính phủ lâm thời ở Kiev do chính phủ này được dựng lên sau một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hôm 22/2 sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình đường phố phản đối việc ông Yanukovych dừng ký thỏa thuận hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU) để ưu tiên cho mối quan hệ gắn bó hơn, chặt chẽ hơn với nước láng giềng Nga.
 
Những diễn biến ở Ukraine hiện nay được tin là một cuộc đua giữa Nga với Mỹ và phương Tây nhằm giành ảnh hưởng ở quốc gia Đông Âu. Crimea hiện đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và phương Tây. Đây là cuộc đối đầu Đông-Tây căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
 
Mỹ và phương Tây liên tục cáo buộc Nga đưa quân vào kiểm soát bán đảo tự trị Crimea bất chấp việc giới chức Nga nhiều lần khẳng định chắc nịch rằng họ không hề triển khai quân ở khu vực này mà đó là các lực lượng tự vệ của Crimea. Phương Tây đang ra sức ủng hộ cho chính quyền lâm thời mới ở Kiev trong khi Moscow bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp của một chính quyền được dựng lên sau một cuộc “đảo chính”, đặc biệt là khi phe đối lập phá bỏ thỏa thuận vừa ký kết chưa đầy một ngày với Tổng thống Yanukovych dưới sự chứng kiến của các nước thành viên Liên minh Châu Âu và Nga.
 
Nga kiên quyết bảo vệ Crimea
 
Không thừa nhận tính hợp pháp của chính quyền lâm thời mới ở Kiev đồng thời cảm thấy bị đe dọa bởi chính quyền này, nước cộng hòa tự trị Crimea đang tích cực xúc tiến các bước đi nhằm ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Các quyết định ở cấp cao nhất đã được đưa ra và mọi việc giờ chỉ còn chờ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay. Người dân Crimea hôm nay sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn xem liệu họ có muốn lý khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hay không.
 
Kế hoạch trưng cầu dân ý của Crimea vấp phải sự phản đối quyết liệt của Kiev cũng như Mỹ và phương Tây. Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vấn đề này, Liên Hợp Quốc hôm qua (15/3) đã có cuộc bỏ phiếu một nghị quyết nhằm bác bỏ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea.
 
Tuy nhiên, Nga đã dùng quyền phủ quyết của nước này để bác bỏ nghị quyết mà phương Tây đề xuất lên nhằm tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý ở bán đảo tự trị Crimea là vô giá trị. Nghị quyết do Mỹ phác thảo kêu gọi các quốc gia không thừa nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea – một khu vực phía nam Ukraine với đa số người gốc Nga sinh sống.
 
Phát biểu tại cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc – ông Vitaly Churkin tuyên bố, Moscow sẽ tôn trọng sự lựa chọn của người dân trong khu vực đồng thời tiếp tục thể hiện thái độ kiên quyết trong việc không thừa nhận chính phủ lâm thời mới ở Kiev.
 
Trung Quốc – một đồng minh thân thiết của Nga, đã bỏ phiếu trắng.
 
Đại sứ Churkin đã lên tiếng chỉ trích các nước thành viên Liên Hợp Quốc về quan điểm tiếp cận có tính định kiến đối với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Ukraine cũng như về việc họ đã phác thảo ra một nghị quyết rõ ràng là nhằm để chính trị hóa tình hình ở Crimea. Giới chức lâm thời ở Kiev và các nhà lãnh đạo phương Tây miêu tả cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là bất hợp pháp và đe dọa sẽ trừng phạt Moscow.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc