(VnMedia) - Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền của
Ảnh minh họa |
Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Ukraine hôm qua (12/3) đã tiết lộ với hãng tin RIA Novosti rằng, Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraine đã tự thừa nhận khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này là rất yếu trong báo cáo gửi Tổng thống lâm thời.
Trước đó, hồi cuối tuần, báo chí Ukraine rầm rộ đưa tin về những hoạt động điều động, di chuyển lực lượng với hàng đoàn xe bọc thép, xe vận tải quân sự ở phía tây Ukraine. Thông tin này được đưa ra trùng với thời điểm triển khai quân của lực lượng binh lính không phù hiệu, được tin là quân Nga, ở khu vực bán đảo tự trị
Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ihor Tenyukh đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào giữa các cuộc tập trận với những diễn biến diễn ra ở
Trong bản báo cáo được trình lên Tổng thống lâm thời Oleksandr Turchynov sau đó, ông Tenyukh đã thừa nhận rằng, các cuộc tập trận mới nhất cho thấy “mức độ đáng buồn về khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh sĩ Ukraine cũng như tình trạng thiếu chuyên gia quân sự, thiết bị và vũ khí” trong Lực lượng Lục quân, Không quân và Hải quân.
Vị quan chức quân sự hàng đầu của chính quyền lâm thời ở Kiev cho hay, chỉ có 6.000 trong số 41.000 binh lính đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện nay “là có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu”.
Bản báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Ukraine cũng cho biết, chưa đầy 20% binh lính lái xe bọc thép của họ được đào tạo đầy đủ. Trên 70% xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác là “những chiếc xe tăng T-64 cũ kỹ từ thời Liên Xô và đã phục vụ trong quân đội từ 30 năm trở lên”.
“Trong số 507 máy bay chiến đấu và 121 trực thăng tấn công của quân đội Ukraine, chỉ có 15% có thể chiến đấu. Do tình trạng thiếu đào tạo nhân lực, chỉ 10% trong số phi công có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu”, bản cáo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã đưa ra những con số hết sức ảm đạm như vậy.
Thông tin gây sốc về quân đội
Lực lượng phòng không Ukraine cũng ít được đào tạo bởi lệnh cấm phóng tên lửa năm 2001 sau khi xảy ra một vụ tai nạn đối với máy bay hành khách Tu-154 của Nga.
Theo Ủy ban Hàng không liên bang có trụ sở ở Moscow, chiếc máy bay Tu-154 chở theo 78 người đã bị rơi do sự thay đổi bất thường gây ra từ một vụ bắn tên lửa đất đối không S-200 của Ukraine trong một cuộc tập trận quân sự.
Lệnh cấm trên đã được dỡ bỏ từ năm 2008, nhưng cho đến nay, chỉ có 10% binh lính thuộc Lực lượng Phòng không Ukraine “nắm được đủ mức độ lý thuyết cũng như thực hành theo yêu cầu”, bản cáo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraine cho biết.
Ông Tenyukh còn miêu tả những bệ phóng tên lửa BM-27 Uragan và BM-30 Smerch có từ thời Liên Xô của nước này “là phương tiện hiệu quả duy nhất có thể giúp Ukraine ngăn chặn được hành động xâm lược và bảo đảm đánh bại được các lực lượng tự vệ cũng như các đội quân vũ trang bất hợp pháp ở Crimea”.
Tuy nhiên, ông Tenyukh phản đối việc sử dụng hai loại vũ khí trên bởi “chúng có khả năng cao trong việc xác định thiếu chính xác mục tiêu và nhiều khả năng gây thương vong cho dân thường”.
Không chỉ Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Ukraine thừa nhận về bức tranh ảm đạm về quân đội nước này, bản thân quyền Tổng thống Ukraine hôm qua cũng lên tiếng bày tỏ, “chúng tôi không thể phát động một chiến dịch quân sự ở Crimea bởi như thế chúng tôi sẽ để hở khu vực biên giới phía đông và Ukraine sẽ không được bảo vệ”. Với lý do này, Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov khẳng định,
Tuy nhiên, ông Turchynov vẫn còn cứng giọng tuyên bố, “không ai nên nghi ngờ về việc
"Chúng tôi nhận biết đầy đủ về điều đó”, ông Turchynov đồng thời thêm rằng “nếu dùng vũ lực, việc kiềm chế tình hình là không thể”.
Những phát biểu trên được ông Turchynov đưa ra khi Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đang có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông này đến Nhà Trắng chiều ngày hôm qua.
Ý kiến bạn đọc