(VnMedia) - Quân đội Thái Lan hôm qua (18/3) cho biết, hệ thống radar của họ đã phát hiện một chiếc máy bay có thể là chiếc Boeing 777 mất tích bí ẩn của hãng hàng không Malaysia Airlines chỉ vài phút sau khi hệ thống liên lạc của máy bay bị ngắt kết nối. Điều kỳ lạ ở đây là Thái Lan đã không cung cấp thông tin trên cho
Người thân của các hành khách đi trên máy bay mất tích đang mòn mỏi từng ngày chờ đợi thông tin. |
Các quan chức quân sự cấp cao của Thái Lan cho hay, hệ thống radar của họ đã phát hiện một chiếc máy bay không rõ danh tính bay về hướng eo biển Malacca chỉ vài phút sau khi hệ thống tiếp sóng của chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia mất tín hiệu. Phát ngôn viên Lực lượng Không quân Thái Lan – ông Montol Suchookorn cho biết, quân đội Thái Lan không rõ là chiếc máy bay mà họ phát hiện có phải là chuyến bay 370 mất tích bí ẩn trên bầu trời hôm 8/3 hay không.
Việc Thái Lan không nhanh chóng chia sẻ thông tin liên quan đến số phận của chiếc máy bay chở 239 hành khách trên đó có thể sẽ không làm thay đổi gì nhiều những gì mà giới chức Malaysia biết nhưng nó làm dấy lên câu hỏi về mức độ chia sẻ thông tin quốc phòng của một số quốc gia, thậm chí trong trường hợp khẩn cấp như vụ máy bay mất tích bí ẩn của Malaysia.
Với việc chỉ được cung cấp thông tin từ hệ thống radar của riêng mình, các nhà điều tra Malaysia phải mất một tuần để xác định được thông tin chiếc máy bay MH 370 của họ đã đi vào không phận ở Eo biển Malacca – một chi tiết quan trọng dẫn đến việc thay đổi hướng tìm kiếm.
Khi được hỏi về việc tại sao để thời gian lâu như vậy trôi đi Thái Lan mới cung cấp thông tin trên, phát ngôn viên Montol cho biết: “Bởi vì chúng tôi không chú ý đến thông tin đó. Lực lượng Không quân Hoàng gia Thái Lan chỉ tập trung theo dõi những mối đe dọa nhằm vào đất nước, vì thế bất kỳ cái gì không giống với một mối đe dọa đối với chúng tôi, chúng tôi chỉ đơn giản nhìn nó mà không có bất kỳ hành động nào”.
Ông Montol cũng khẳng định, chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines chưa bao giờ đi vào không phận của Thái Lan và rằng đề nghị cung cấp thông tin của
"Khi họ hỏi lại chúng tôi một lần nữa và khi có những thông tin cũng như giả định mới từ Thủ tướng Malaysia Najib Razak, chúng tôi mới nhìn lại các thông tin của mình. Không mất thời gian lâu để chúng tôi tìm ra mặc dù phải cần đến một số chuyên gia để phát hiện ra điều đó”, phát ngôn viên Lực lượng Không quân Thái Lan cho hay.
Chuyến bay 370 cất cánh từ thủ đô
Theo lời ông Montol, lúc khoảng 1h28 phút rạng sáng ngày 8/3, radar quân sự của Thái Lan “đã phát hiện một tín hiệu, không phải là một tín hiệu thông thường, của một chiếc máy bay theo hướng ngược lại với đường bay của MH370", quay trở lại Kuala Lumpur. Chiếc máy bay sau đó bẻ lái sang bên phải, hướng về Butterworth – một thành phố
Ông Montol cho hay, ông không biết chính xác khi nào hệ thống radar của Thái Lan phát hiện chiếc máy bay lần cuối cùng. Giới chức
Công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ban đầu tập trung ở Biển Đông – nơi hàng chục tàu thuyền và máy bay đã rà soát mọi "ngõ ngách" trong vòng một tuần liền. Sau đó, các nhà điều tra phát hiện chiếc máy bay còn bay nhiều giờ sau khi hệ thống liên lạc của nó bị ngắt kết nối. Điều đó đã khiến công cuộc tìm kiếm được chuyển hướng sang hai đường vòng cung rộng lớn mới – một là dọc khu vực tiến vào Trung Á và hai là ở Ấn Độ Dương (bao gồm cả một vùng rộng lớn kéo dài đến tận
Các quan chức Thái Lan cho biết, thiết bị radar ở miền nam nước họ phát hiện ra chiếc máy bay. Giới chức Malaysia nói rằng, chiếc máy bay có thể đã đi qua khu vực phía bắc Thái Lan nhưng Tư lệnh Hàng không Thái Lan Prajin Juntong hôm qua đã khẳng định với các phóng viên rằng, hệ thống radar phía bắc không phát hiện ra dấu hiệu gì của chiếc máy bay.
Hành khách Trung Quốc không liên quan đến hoạt động khủng bố máy bay
Cũng trong ngày hôm qua, Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia đã lên tiếng khẳng định, một cuộc điều tra về lai lịch, hoàn cảnh và nhân thân của tất cả hành khách Trung Quốc đi trên máy bay mất tích đã không cho thấy có bất kỳ dấu hiệu hay bằng chứng nào chứng tỏ họ có liên quan đến một cuộc tấn công khủng bố hay hành động phá hoại trên máy bay.
Những cuộc điều tra về lai lịch của toàn bộ hành khách Trung Quốc đã không tìm được bằng chứng chứng minh cho nghi ngờ về sự dính líu của họ đến vụ mất tích bí ẩn của chiếc máy bay Boeing 777, Đại sứ Huang Huikang cho biết tại một cuôc họp báo ở Đại sứ quán Trung Quốc. Ông này cũng tuyên bố, các hành khách Trung Quốc bây giờ có thể được loại hoàn toàn ra khỏi diện nghi ngờ.
Một trong những hướng điều tra được tập trung vào thời điểm này là các thành viên phi hành đoàn. Trong số này có thể có một hay nhiều hơn một chuyên gia biết rõ cách lái máy bay và tắt các thiết bị liên lạc của máy bay, Đại sứ Trung Quốc cho hay.
Hiện tại, một lực lượng tìm kiếm đa quốc gia hùng hậu đến từ 26 nước, bao gồm cả Thái Lan, đang rà soát, lùng sục một khu vực rộng hơn 3 triệu km vuông để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Trong khi đó, người thân của các hành khách đi trên máy bay mỗi lúc một thất vọng và tức giận vì công cuộc tìm kiếm không mấy tiến triển. Nhiều người thân của các hành khách Trung Quốc đã đe dọa sẽ tuyệt thực nếu giới chức
Ý kiến bạn đọc