Kiev rục rịch hành động quân sự chống Nga?

08:30, 10/03/2014
|

(VnMedia) - Mấy ngày nay đang rộ lên tin Ukraine tiến hành tập trận và triển khai quân cũng như xe bọc thép đến Crimea . Phải chăng, Ukraine đã bắt đầu rục rịch hành động quân sự để chống lại Nga bất chấp việc lực lượng quân đội của quốc gia Đông Âu được đánh giá là quá yếu và thiếu để có thể đương đầu với một đối thủ mạnh như Nga?

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Báo chí Ukraine hồi cuối tuần đưa tin, các nhân chứng đã nhìn thấy một đoàn xe bọc thép và xe tải quân sự chở theo nhiều binh lính rời thành phố phía đông Lviv của Ukraine . Người ta không biết điểm đến của đoàn xe này là ở đâu nhưng ngay lập tức tin đồn dấy lên là Ukraine đang chuẩn bị triển khai lực lượng đến Crimea .

 

Phản ứng trước thông tin trên, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông Ihor Tenyuh hôm qua (9/3) đã lên tiếng khẳng định, họ không có ý định triển khai quân đến Crimea.

 

Theo lời ông Tenyuh, những hoạt động di chuyển quân đội ở phía tây Ukraine mà báo chí đưa tin chỉ là một phần của cuộc tập trận quân sự và nó không liên quan gì đến khu vực ly khai Crimea.

 

"Chúng tôi không lên kế hoạch cho bất kỳ sự điều động hay di chuyển nào của Lực lượng Vũ trang Ukraine có liên quan đến Crimea . Các binh lính đang thực hiện nhiệm vụ thường ngày”, Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Ukraine Tenyuh cho hãng tin UNIAN biết.

 

Ông Tenyuh giải thích, các binh lính và phương tiện quân sự của họ đng đến một địa điểm tập trận được tổ chức nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Sau đó, quyền Tổng thống Ukraine sẽ đưa ra một bản báo cáo chi tiết cho Thủ tướng về tính hiệu quả của Lực lượng Vũ trang Ukraine dựa trên kết quả tập trận.

 

Thông tin về cuộc tập trận rầm rộ quy mô lớn của Ukraine được đưa ra sau một số cuộc tập trận ở khu vực phía tây của Nga trong những ngày qua, trong đó có cả cuộc diễn tập phòng không với sự tham gia của những hệ thống phòng không hàng đầu S-300, cuộc tập trận đột xuất nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nga phủ nhận các cuộc tập trận của họ có liên quan đến những diễn biến ở Crimea .

 

Crimea – bán đảo tự trị với phần đông là người gốc Nga sinh sống, hiện tại đang nằm trong quyền kiếm soát của hàng ngàn binh lính mặc quân phục nhưng không đeo phù hiệu. Phương Tây liên tục cáo buộc đó là lực lượng quân đội Nga nhưng Moscow thẳng thừng bác bỏ điều này.

 

Giới chức Crimea kiên quyết không chịu thừa nhận tính hợp pháp của chính phủ lâm thời ở Kiev sau khi phe đối lập xé bỏ thỏa thuận ký với Tổng thống Yanukovych và lật đổ chính quyền của ông này. Vì không thừa nhận chính quyền trung ương lâm thời ở Kiev nên Crimea từ chối mọi cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo mới ở Ukraine . Quốc hội Crimea hồi tuần trước còn đưa ra một thông báo đầy thách thức rằng, họ đã quyết định ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập trở lại Nga. Một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này sẽ được thực hiện vào ngày 16/3 tới.

 

Thực hư tin lính Nga bắt giữ 30 lính biên phòng Ukraine

 

Trong lúc này có tin các lực lượng Nga sáng ngày hôm qua (9/3) tiếp tục thắt chặt hơn nữa quyền kiểm soát Crimea, bắt giữ một đồn biên phòng của Ukraine ở phía tây khu vực với 30 binh lính bị mắc kẹt trong đó.

 

Đồn biên phòng Chernomorskoye ở rìa phía tây của bán đảo Crimea trên Biển Đen đã bị chiếm giữ lúc khoảng 4h sáng ngày hôm qua theo giờ GMT (tức 11h trưa theo giờ Hà Nội) mà không có bất kỳ vụ đổ máu nào xảy ra, một phát ngôn viên lực lượng biên phòng Ukraine cho biết. Vị phát ngôn viên này cũng thêm rằng, lực lượng Nga đang kiếm soát tất cả 11 đồn biên phòng ở Crimea .

 

Vụ chiếm giữ trên diễn ra một ngày sau khi có tin một máy bay tuần tra của Ukraine không đem theo vũ khí bị bắn khi đang bay gần biên giới Crimea . Không ai bị thương trong vụ việc này.

 

Ukraine cáo buộc các binh lính Nga đã giành quyền kiếm soát khu vực bán đảo tự trị Crimea cách đây 11 ngày, ngay sau khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich trốn khỏi đất nước.

 

Các binh lính Ukraine hiện đang mắc kẹt trong một số căn cứ trên khắp Crimea và họ không nhận được sự giúp đỡ gì bởi cho đến nya, Kiev vẫn kiềm chế không đưa ra bất kỳ hành động nào có thể khiêu khích một sự đáp trả bằng vũ lực từ nước láng giềng. Quân đội Ukraine chỉ với 130.000 quân không phải là đối thủ của một lực lượng hoành tráng như của Nga.

 

Mỹ ước tính đang có 20.000 lính Nga ở Crimea trong khi Moscow khẳng định, họ không triển khai bất kỳ lực lượng nào trong khu vực tự trị này ngoài những binh lính vẫn đóng cố định trong Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea.

 

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang châm ngòi cho một cuộc đối đầu Đông-Tây căng thẳng nhất và nghiêm trọng nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Hai bên không ngừng đổ lỗi cho nhau về tình hình Ukraine và người ta không loại trừ nhiều thông tin cũng như nhiều lời cáo buộc được đưa ra thực chất chỉ là một cuộc chiến tuyên truyền không hơn không kém.

 

Bản thân Mỹ chịu nhiều lời chỉ trích khi lên án Nga “xâm lược vũ trang” Ukraine dù chưa có bằng chứng xác thực. Điều đáng nói hơn là nhiều nhà phân tích đã chỉ ra sự “nực cười” và “phi lý” của giới chức Mỹ khi liên tục chỉ trích Nga đưa quân vào Ukraine trong khi cường quốc số 1 thế giới đã không ít lần đưa quân đi xâm lược các nước khác.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc