Ảnh minh họa |
Dẫn lời một số nguồn tin, tờ The Independent của Anh cho biết, các nhà điều tra Malaysia đã đề nghị chính phủ Pakistan cho phép họ tìm hiểu một giả thuyết về việc chiếc máy bay mất tích đã hạ cánh đâu đó trên lãnh thổ Paksitan, gần với biên giới Afghanistan. Chiếc máy bay khổng lồ Boeing 777 chở theo 239 người đã biết mất khỏi màn hình radar từ cách đây 10 ngày khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Kể từ đó, dù đã huy động lực lượng tìm kiếm hùng hậu với sự phối hợp của hàng chục nước, người ta vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào hay bất kỳ mảnh vỡ nào của máy bay.
Chính phủ
"Không có thông tin nào về chiếc máy bay của Malaysia xuất hiện trên hệ thống radar của chúng tôi để chứng tỏ nó đã vào không phận của chúng tôi", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan – ông Tasnim Aslam cho các phóng viên biết khi trả lời câu hỏi về đề nghị của phía chính phủ Malaysia. “Hệ thống radar của chúng tôi không có thông tin gì về máy bay Malaysia bởi chiếc máy bay đó chưa hề liên lạc với đài kiểm soát của chúng tôi”, ông Aslam nói thêm.
Trước đó, hồi cuối tuần vừa rồi, sau khi giới chức Malaysia lên tiếng kết luận, chiếc máy bay Boeing 777 của họ mất tích là do “một hành động có chủ đích” thì báo chí phương Tây bắt đầu đưa tin về việc chiếc máy bay này có thể đang được giấu ở nơi nào đó trong lãnh thổ Pakistan.
Phản ứng trước thông tin trên, một quan chức hàng đầu của ngành hàng không Pakistan hôm 15/3 đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin từ báo chí phương Tây về việc chiếc máy bay mất tích bí ẩn của hãng hàng không Malaysia Airlines đang ở đâu đó trên lãnh thổ của họ. “Đó là một thông tin hoàn toàn sai lệch, máy bay đó chưa bao giờ tiến về phía
Giới chức
Trong khi đó, giới chức
26 nước tham gia rà soát hơn 3 triệu km vuông để tìm kiếm máy bay
Sau 10 ngày biến mất bí ẩn, người ta vẫn chẳng thể tìm được bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay Flight MH370. Công cuộc tìm kiếm đang được triển khai từ
Australia đang dẫn đầu đội tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 ở Ấn Độ Dương khi danh sách các nước tham gia đã leo lên con số 26 từ ngày hôm qua (17/3).
Kazakhstan hôm qua lên tiếng cho biết, nước này không phát hiện “bất kỳ chiếc máy bay nào tự ý bay vào không phận” của họ hôm 8/3. Về lý thuyết, máy bay của Malaysian Airlines có thể bay được đến Kazakhstan nhưng nếu như thế thì "hệ thống radar của chúng tôi phải phát hiện ra nó", Ủy ban Hàng không Dân sự Kazakh cho biết trong một tuyên bố chi tiết.
Công cuộc tìm kiếm máy bay mất tích vẫn được đẩy mạnh sau khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein tiết lộ, vẫn còn một khu vực rộng hơn 3 triệu km vuông cần được rà soát.
Theo giới chức
Chính phủ Malaysia hiện tại đã thừa nhận rằng, các cuộc điều tra của họ cho thấy, chiếc máy bay đã bị chuyển hướng một cách cố ý và đã bay nhiều giờ đồng hồ sau khi rời đường bay theo lịch trình. Một ai đó cũng đã cố tình ngắt các hệ thống liên lạc của máy bay ngay sau khi chiếc máy bay này cất cánh vào buổi đêm từ thủ đô
Theo thông tin mới nhất được tiết lộ, người nói những từ cuối cùng trên máy bay với các nhân viên không lưu là phi công phụ Fariq Hamid. Anh này đã nói: “Mọi việc ổn, chúc ngủ ngon”.
Ý kiến bạn đọc