(VnMedia) - Cơ trưởng của máy bay mất tích MH370 đã có cuộc điện đàm kéo dài 2 phút với một người phụ nữ bí ẩn ngay trước khi cất cánh. Điều đáng chú ý hơn là người phụ nữ này sử dụng số điện thoại dưới danh tính giả.
Cơ trưởng Zaharie và người vợ ly thân cùng với 2 trong số 3 người con của cặp đôi này. |
Đó là một trong những cuộc gọi cuối cùng từ điện thoại của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah ngay trước giờ chiếc máy bay Boeing 777 cất cánh từ sân bay ở thủ đô Kuala Lumpur cách đây 16 ngày.
Các nhà điều tra xem chi tiết về cuộc gọi bí hiểm trên là một dấu hiệu quan trọng bởi bất kỳ ai mua thẻ SIM ở Malaysia đều phải điền đầy đủ vào một tờ khai trong đó họ phải cung cấp số thẻ căn cước hoặc số hộ chiếu. Malaysia đã ra quy định yêu cầu tất cả các số điện thoại ở nước này đều phải được đăng ký người dùng một cách rõ ràng. Luật này đã được áp dụng như một biện pháp chống khủng bố sau loạt vụ tấn công kinh hoàng ngày 9/11/2001 ở Mỹ.
Cảnh sát đã truy tìm theo số của người phụ nữ bí ẩn đến một cửa hàng bán SIM điện thoại ở thủ đô Kuala Lumpur. Chiếc SIM này đã được mua gần đây bởi một người đăng ký tên phụ nữ nhưng là danh tính giả.
Phát hiện trên đã làm dấy lên nỗi quan ngại về khả năng có mối liên hệ nào đó giữa cơ trưởng Captain Zaharie, 53 tuổi, và các nhóm khủng bố mà thành viên của chúng thường xuyên sử dụng những chiếc SIM điện thoại dưới danh tính giả.
Tất cả những người khác nói chuyện với cơ trưởng Zaharie trước giờ bay đều đã được các nhà điều tra thẩm vấn.
Sự xuất hiện của người phụ nữ bí ẩn có cuộc điện đàm kéo dài 2 phút với cơ trưởng Zaharie bắt đầu được phát hiện ra sau khi các nhà điều tra Malaysia kiểm tra danh sách các cuộc gọi và nhận trên điện thoại của cả ông Zaharie lẫn phi công phụ của ông này - Fariq Abdul Hamid – 27 tuổi.
Các nhà điều tra đã nỗ lực truy tìm dấu vết của những người nói chuyện với cơ trưởng trước giờ bay và phỏng vấn những người đó mặc dù nhóm điều tra nhấn mạnh, việc phát hiện ra số SIM điện thoại được đăng ký dưới một cái tên giả không đồng nghĩa với việc có sự liên quan đến một tên tội phạm hay khủng bố ở đây.
Các nhà hoạt động chính trị ở Malaysia thỉnh thoảng cũng sử dụng SIM điện thoại dưới danh tính giả vì lo sợ điện thoại của họ bị đảng cầm quyền nghe trộm.
Hiện tại, máy bay và tàu thuyền các nước đang đổ xô về khu vực phía nam của Ấn Độ Dương sau khi vệ tinh Pháp phát hiện ra một vật thể lạ, nghi là của chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines. Những hình ảnh này đã được phía Pháp chuyển cho các nhà chức trách Malaysia.
Đây là dữ liệu vệ tinh thứ 3 về những vật thể trôi nổi trên đại dương, nghi là của máy bay mang số hiệu Mh370 của Malaysia đang bị mất tích suốt hơn 2 tuần qua. Australia là quốc gia đầu tiên phát hiện được 2 vật thể trên khu vực này, sau đó là Trung Quốc và bây giờ là Pháp.
Thẩm vấn người vợ ly thân của cơ trưởng máy bay mất tích
Trong một diễn biến khác có liên quan, tờ Daily Mail hôm qua (23/3) đưa tin, các nhà điều tra Malaysia đang chuẩn bị thẩm vấn chi tiết người vợ ly thân của cơ trưởng Zaharie.
Các nhà điều tra đã chờ đợi 2 tuần vì lý do tôn trọng, tế nhị và giờ họ bắt đầu chính thức thẩm vấn bà Faizah Khan do sức ép từ phía các nhân viên FBI hỗ trợ công tác điều tra. Mặc dù ông Zaharie và bà Faizah đã ly thân với nhau nhưng họ vẫn sống chung dưới một mái nhà với 3 người con.
Một nguồn tin tiết lộ: “Các sĩ quan cảnh sát đã nói chuyện rất nhẹ nhàng, ý nhị với bà Faizah nhưng bà này chưa bị thẩm vấn chi tiết để tìm hiểu về hành vi và tình trạng trí óc của chồng bà này trong những ngày trước khi xảy ra vụ việc”.
“Đây là một phần lý do văn hoá. Ở Malaysia, người ta cho rằng, việc thẩm vấn căng thẳng một ai đó đang trong tình trạng buồn bã vì mất người thân là điều không thích hợp”, nguồn tin trên cho hay.
Phương pháp tiếp cận mềm mại của giới các nhà điều tra Malaysia đã bị phản đối bởi nhóm nhân viên FBI đang tham gia phối hợp điều tra. Họ chỉ ra rằng, người vợ ly thân của cơ trưởng Zaharie có thể có “những mấu chốt hoặc thông tin then chốt” về trạng thái tinh thần của ông này.
“Cả thế giới đang tìm kiếm chiếc máy bay mất tích và người được cho là biết nhiều nhất về tình trạng tinh thần của người điều khiển chính của chiếc máy bay lại không bị động đến”, một nguồn tin thân cận với nhóm FBI cho hay.
Nguồn tin trên cũng nói thêm rằng: “Nếu chúng ta muốn xoá bỏ hoàn toàn tên của cơ trưởng ra khỏi cuộc điều tra thì chúng ta phải phỏng vấn bà ấy chi tiết để xác định xem tình trạng tinh thần và suy nghĩ của ông ta như thế nào vào thời điểm đó”.
Hướng điều tra đang được tập trung vào các thành viên phi hành đoàn của máy bay mất tích, đặc biệt là cơ trưởng Zaharie, sau khi các nhà điều tra ngày càng tin rằng, vụ máy bay mất tích phần nhiều là do nguyên nhân từ hành động có chủ ý của con người, có thể là một vụ bắt cóc máy bay.
Các chuyên gia FBI ở Mỹ đang nỗ lực tìm hiểu phần cứng của mô hình tập bay mà họ thu được từ nhà của cơ trưởng Zaharie sau khi người ta phát hiện, các chương trình mà ông này sử dụng ở trên mô hình đó đã bị xoá đi. Zaharie đã sử dụng mô hình này để tập hạ cánh ở nơi rất xa, bao gồm quần đảo xa xôi ở Ấn Độ Dương như căn cứ không quân Mỹ Diego Garcia.
Phần cứng của mô hình trên đã được gửi đến phòng thí nghiệm của FBI ở Quantico, Virginia trong cuối tuần vừa rồi sau khi các nhà điều tra Malaysia không thể lấy lại được những dữ liệu đã bị xoá đi.
Vân Linh -
(theo DM)
Ý kiến bạn đọc