10 trích dẫn đanh thép nhất trong bài phát biểu của ông Putin

08:57, 20/03/2014
|

(VnMedia) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đang gây ra một cơn sốt trên khắp thế giới với bài phát biểu mang tính lịch sử được miêu tả là “vĩ đại nhất”, “làm thay đổi thế giới” về sự kiện Crimea hôm 17/3 vừa rồi. Trong bài phát biểu gây chấn động đó, Nhà lãnh đạo Putin đã vạch trần hai thập kỷ "chơi trò hai mặt" của Mỹ và phương Tây đồng thời chấm dứt cách tiếp cận thời Chiến tranh Lạnh. Dưới đây là 10 trích dẫn hùng hồn nhất, đanh thép nhất và ấn tượng nhất trong bài phát biểu vừa rồi của Tổng thống Putin.

 

Ảnh minh họa

 Tổng thống Putin khiến người dân Nga nức lòng vì bài phát biểu đầy sức thuyết phục về vấn đề Crimea.


1, Khi Tổng thống Putin hoan nghênh việc phương Tây nói về luật quốc tế:

 

“Họ nói chúng ta vi phạm luật quốc tế. Thật là tốt khi họ còn nhớ rằng luật quốc tế vẫn còn tồn tại. Muộn còn hơn không”.

 

2, Khi ông Putin nói rằng, bất chấp sự rập khuôn, chính phương Tây mới là lực lượng cư xử như một kẻ lóng ngóng, thô bạo:

 

“Họ liên tục dồn chúng ta vào chân tường bởi chúng ta có một vị thế độc lập, bởi chúng ta duy trì, bảo vệ vị thế đó và bởi vì chúng ta nói đúng những điều diễn ra như nó vốn có mà không giở trò đạo đức giả. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải có giới hạn. Và với Ukraine , các đối tác phương Tây của chúng ta đã vượt quá giới hạn, họ đang đùa với lửa, đang hành xử một cách vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp”.

 

3, Khi ông Putin bảo phương Tây hãy vượt qua những bứt rứt thời Chiến tranh Lạnh:

 

“Ngày nay, phương Tây cần phải nhanh chóng chấm dứt sự kích động kiểu đó, xóa bỏ ngay những ngôn từ thời Chiến tranh Lạnh và chấp nhận thực tế rõ ràng rằng: Nga là một người chơi độc lập và chủ động trên trường quốc tế. Giống như các quốc gia khác, Nga có lợi ích quốc gia riêng mà các nước cần phải tính đến và cần phải tôn trọng”.

 

Ảnh minh họa

 Tổng thống Putin đã đưa ra những lập luận đanh thép để bác bỏ luận điệu của phương Tây.


4, Khi Tổng thống Putin nhắc thế giới về việc chính sách ngoại giao thời hậu Bush không có tác dụng trong một thế giới văn minh:

 

“Họ hành động như họ thích, họ muốn ở chỗ này, chỗ kia, họ sử dụng vũ lực chống lại các quốc gia có chủ quyền, xây dựng các liên minh dựa trên nguyên tắc: ‘Nếu anh không đi theo chúng tôi nghĩa là anh chống lại chúng tôi’. Để làm cho những hành động gây hấn, xâm lược đó có vẻ hợp pháp, họ cưỡng ép các tổ chức quốc tế đưa ra những nghị quyết cần thiết và nếu vì một lý do nào đó, biện pháp trên không có tác dụng thì họ đơn giản là phớt lờ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cả Liên Hợp Quốc nói chung”.

 

5, Khi ông Putin nói về chủ nghĩa ngoại lệ mà ông từng nhắc đến trong bài viết gây ấn tượng trên tờ New York Times của Mỹ:

 

“Các đối tác phương Tây do Mỹ dẫn đầu không thích tuân theo luật pháp quốc tế mà là thích quy tắc súng đạn. Họ đi đến chỗ tin rằng, họ đặc biệt và có đặc quyền, rằng họ có thể quyết định vận mệnh thế giới, rằng chỉ họ mới luôn luôn đúng”.


6, Khi Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, NATO được hoan nghênh ở BBQ nhưng không thể cắm trại ngay trên sân sau của Nga:

 

“NATO vẫn là một liên minh quân sự và chúng ta chống lại việc một liên minh quân sự đến đóng ngay nhà mình, ngay sân sau của mình; trên lãnh thổ lịch sử của chúng ta. Tôi đơn giản không thể tưởng tượng được cảnh chúng ta sẽ đến Sevastopol để thăm các thủy thủ NATO. Tất nhiên, hầu hết trong số họ là những thanh niên tuyệt vời nhưng sẽ tốt hơn nếu họ đến và thăm chúng ta, là khách của chúng ta chứ không phải theo cách khác”.

 

Ảnh minh họa

 Ông chủ điện Kremlin cũng có những nhắc nhở và cảnh báo nghiêm khắc đối với Mỹ và phương Tây.


7, Khi ông chủ điện Kremlin cảnh báo những đe dọa của phương Tây sẽ bị đáp trả tương xứng:

 

“Một số chính khách phương Tây đang đe dọa chúng ta không chỉ bằng lệnh trừng phạt mà còn cả bằng viễn cảnh gia tăng các vấn đề nghiêm trọng trong nước. Tôi muốn biết chính xác họ đang nghĩ gì trong đầu: Sử dụng những kẻ phản quốc, hay hy vọng sẽ đẩy chúng ta vào một tình thế kinh tế xã hội đi xuống để kích động sự bất bình của người dân? Chúng ta chắc chắn sẽ đáp trả thích đáng các tuyên bố vô trách nhiệm và đầy khiêu khích đó....”


8, Khi ông Putin nhắc Đức nhớ lại thực tế trong quá khứ rằng không phải tất cả mọi người đều ủng hộ Tây Đức và Đông Đức tái hợp với nhau sau thời Chiến tranh Lạnh:

 

“Tôi tin rằng những người dân châu Âu, mà đầu tiên và trước hết là người Đức, cũng sẽ hiểu tôi. Hãy để tôi nhắc các bạn nhớ lại rằng trong quá trình tham vấn chính trị về việc thống nhất Đông Đức và Tây Đức, một số nước khi đó và hiện nay đang là đồng minh của Đức, đã không ủng hộ việc thống nhất. Thế nhưng, nước Nga đã bày tỏ sự ủng hộ chân thành đối với ý nguyện và quyết tâm thống nhất mãnh liệt của người Đức. Tôi tin rằng, các bạn chưa quên điều đó, và tôi mong rằng các công dân Đức sẽ ủng hộ khát vọng khôi phục sự thống nhất của người Nga, của nước Nga lịch sử”.

 

9, Khi Tổng thống Putin vạch trần “thói đạo đức giả” của phương Tây trong vấn đề Kosovo:

 

Chúng ta liên tục nghe Mỹ và Tây Âu nói rằng Kosovo là một trường hợp đặc biệt. Điều gì đã khiến nó trở nên đặc biệt trong mắt những người đồng nghiệp của chúng ta? Hóa ra đó là vì cuộc xung đột ở Kosovo đã khiến rất nhiều người thương vong. Đây có phải là một lập luận có cơ sở pháp lý? Phán quyết của Tòa án quốc tế không hề nói như vậy. Nó thậm chí còn không phải là một thứ tiêu chuẩn kép; nó là kiểu lý sự cùn, ấu trĩ đến mức đáng kinh ngạc. Người ta không thể đổi trắng thay đen chỉ để làm sao uốn nắn một cách thô bạo cho phù hợp với lợi ích của họ. Nếu cứ theo logic đó, chúng ta chắc chắn sẽ phải làm cho mọi cuộc xung đột đều dẫn đến tình trạng tổn thất về sinh mạng con người”.

 

10, Và tất nhiên, khi Tổng thống Nga nhắc nhở những người chỉ trích ông về việc tất cả mọi người đều có điểm bùng nổ:

 

“Nếu các bạn lấy hết sức ép một cái lò xo, nó sẽ bật lại rất mạnh. Các bạn hãy luôn nghi nhớ thật kỹ điều này!”


Kiệt Linh - (theo RT)

Ý kiến bạn đọc