Tổng thống xuống nước, khủng hoảng Ukraine có lối thoát

21:56, 21/02/2014
|

(VnMedia) - Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hôm nay (21/2) đã thông báo tổ chức một cuộc bầu cử sớm và quay lại áp dụng hiến pháp trước đây. Bước đi đầy nhượng bộ này của Nhà lãnh đạo Ukraine là nhằm để tìm kiếm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị đẫm máu ở quốc gia Đông Âu này.

 

Ảnh minh họa


Tổng thống Ukraine


Các biện pháp trên đã được nhất trí trong cuộc đàm phán kéo dài suốt đêm giữa chính phủ của Tổng thống Yanukovych với giới lãnh đạo phe đối lập dưới sự giám sát của một nhóm đại diện các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) cùng các nghị sĩ và một nhà trung gian hòa giải do điện Kremlin cử đến. Ngoài biện pháp tiến hành bầu cử sớm và quay trở lại hiến pháp cũ, các bên còn đồng ý thiết lập một chính phủ đoàn kết.

 

“Tôi xin thông báo những bước đi cần thiết nhằm khôi phục lại hòa bình và tránh đổ máu thêm nữa”, Tổng thống Yanukovych cho biết trong một bài phát biểu trước quốc gia được phát đi trên truyền hình.

 

Theo lời Nhà lãnh đạo Yanukovych, ông đã đồng ý quay trở lại dùng hiến pháp của năm 2004, trong đó đáp ứng yêu cầu trọng tâm của phe đối lập là giới hạn quyền của tổng thống và xây dựng Ukraine thành nước có chế động cộng hòa nghị viện.

 

“Không có bước đi nào mà chúng tôi không sẵn sàng áp dụng nhằm khôi phục lại hòa bình cho đất nước Ukraine ”, Tổng thống Yanukovych tuyên bố đồng thời miêu tả quyết định của ông là trách nhiệm đối với người dân Ukraine và đất nước Ukraine .

 

Trong khi đó, Lãnh đạo Đảng Udar đối lập – ông Vitali Klitschko cũng là một cựu nhà vô địch đấm bốc, cho biết, phe đối lập cần phải tham vấn với các nhà hoạt động đường phố trước khi ký vào văn bản hòa giải nói trên.

 

“Chúng tôi đã sẵn sàng làm những điều tốt nhất có thể để đem đến một giải pháp hòa bình. Tôi đã nói với Ngoại trưởng Đức rằng, trước khi ký kết thỏa thuận với chính phủ, cá nhân tôi cần phải tham khảo ý kiến của các nhà hoạt động ở Quảng trường Độc lập. Sau đó, chúng tôi sẽ ký vào thỏa thuận”, ông Klitschko cho hay.

 

Chưa đầy một giờ sau,Bộ Ngoại giao Đức cho biết trên trang Twitter chính thức của cơ quan này rằng, hội đồng phối hợp của các nhà hoạt động (những người biểu tình) Ukraine ở Quảng trường Độc lập đã thông qua kế hoạch hòa giải nói trên.

 

Quốc hội Ukraine dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu về kế hoạch hòa giải trong buổi chiều tối ngày hôm nay (21/2).

 

Giới chức cầm quyền và phe đối lập Ukraine liên tục đổ lỗi, cáo buộc lẫn nhau về việc đã kích động làn sóng bạo lực mới nhất ở đất nước này. Tình trạng bạo lực bắt đầu bùng phát trong các cuộc biểu tình ở thủ đô Kiev từ hôm 18/2 sau khi một đám đông người biểu tình tiến tới Tòa nhà Quốc hội nhưng bị lực lượng an ninh chặn lại.

 

Các cuộc ẩu đả, đụng độ giữa các thành phần cực đoan trong phe biểu tình và lực lượng cảnh sát trong 3 ngày qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 80 người, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết. Làn sóng bạo lực vừa qua ở Ukraine là tồi tệ nhất kể từ khi quốc gia Đông Âu này giành được độc lập năm 1991.

 

Các cuộc biểu tình rầm rộ ở Ukraine bắt đầu diễn ra từ hồi cuối tháng 11 năm ngoái sau khi chính phủ bất ngờ rút khỏi việc ký kết một thỏa thuận nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác chính trị và kinh tế với Liên minh Châu Âu. Thay vào đó, chính phủ Ukraine lựa chọn con đường thắt chặt quan hệ với Nga.

 

Mặc dù ban đầu là do không hài lòng với quyết định “quay lưng” với EU của chính quyền, những người biểu tình sau đó đã lấn tới bằng cách kêu gọi Tổng thống Ukraine từ chức và tiến hành một cuộc bầu cử sớm. Cuộc khủng hoảng ở Ukraine được xem là “cuộc đấu” giữa Nga với Mỹ và Châu Âu nhằm tranh giành quốc gia Đông Âu.

 

Với thỏa thuận trên, người ta hy vọng, các cuộc biểu tình đẫm máu ở Ukraine sẽ chấm dứt. Ở Athens , Tổng thư ký NATO - ông Anders Fogh Rasmussen đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực ở Ukraine và tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại.

 

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các thành viên ở Ukraine ngừng làm leo thang bạo lực... Cách duy nhất để tiến lên phía trước là thông qua đối thoại", ông Rasmussen cho biết sau cuộc gặp ngày hôm nay với Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras bên lề một cuộc họp không chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng các nước EU.

 

Vấn đề Ukraine đã bao phủ bóng đen lên cuộc họp vốn được lên kế hoạch tập trung vào chính sách quốc phòng và an ninh chung của EU. Tổng thư ký NATO Rasmussen kêu gọi chính phủ Ukraine phải bảo đảm rằng, quân đội sẽ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng.

 

Ngoại trưởng các nước EU đã nhất trí thông qua một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức Ukraine, trong đó có biện pháp phong tỏa tài sản, cấm cấp visa và cấm xuất khẩu các thiết bị chống bạo động cho Ukraine.

 

EU không công bố danh sách những quan chức Ukraine nằm trong diện bị trừng phạt của họ nhưng Ngoại trưởng Italia Emma Bonino tiết lộ với báo giới rằng, những biện pháp đó sẽ được áp dụng nhanh chóng “chỉ trong vòng vài giờ tới”.

 

Mỹ cũng từ chối cấp visa cho khoảng 20 quan chức chính phủ và các nhân ở Ukraine có liên quan đến các cuộc đụng độ bạo lực trong mấy ngày qua.

 

Nga – nước có ảnh hưởng lớn đến Ukraine, đã kêu gọi chính phủ ở quốc gia Đông Âu hãy hành động kiên quyết hơn trong cuộc khủng hoảng hiện nay và yêu cầu phe đối lập cực đoan ngừng ngay các hoạt động bạo lực.

 

Moscow cũng chỉ trích phương Tây về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Ukraine . Về phần mình, Trung Quốc hôm nay kêu gọi hai phe đối lập ở Ukraine hãy thể hiện sự kiềm chế tối đã và tìm kiếm một giải pháp trong khuôn khổ luật pháp.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc