Thủ tướng Thái bị người của mình thách thức

15:03, 17/02/2014
|

(VnMedia) - Hàng trăm nông dân Thái Lan (còn gọi là lực lượng áo đỏ) hôm nay (17/2) đã xông vào văn phòng tạm thời của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra để tìm gặp cho bằng được nhà lãnh đạo mà họ từng ủng hộ nhiệt thành này.
 

 Ảnh minh họa

 Cuộc biểu tình của những người nông dân Thái Lan


Những người nông dân đã đợi để được gặp bà Yingluck từ sáng sớm và đến trưa, họ bắt đầu trèo qua hàng rào dây thép gai bao quanh khu văn phòng của Thủ tướng Yingluck.
 
Tình trạng leo thang trong cuộc biểu tình của nông dân Thái Lan diễn ra đúng thời điểm hàng ngàn người biểu tình (thuộc phe áo vàng), cũng đang bao vây các trụ sở của chính phủ để tìm cách ngăn không cho Thủ tướng Yingluck quay trở lại văn phòng chính thức của bà.
 
Những người nông dân đã quay lưng lại với Thủ tướng Yingluck sau khi họ không được chi trả khoản tiền mà chính phủ mua gạo của họ theo chương trình trợ cấp giá lương thực trong nhiều tháng nay.
 
Đài truyền hình Thái Lan ghi lại hình ảnh hàng trăm người nông dân trèo qua hàng rào thép gai và những rào chắn được dựng lên xung quanh trụ sở của Bộ Quốc phòng ở phía bắc thủ đô Bangkok. Đây là nơi Thủ tướng Yingluck đang tạm làm việc sau khi Toà nhà Chính phủ bị lực lượng đối lập bao vây, chiếm giữ trong suốt nhiều tháng qua. Họ đã đẩy lui cả hàng rào cảnh sát chống bạo động.
 
"Thủ tướng sống sung túc nhưng chúng tôi thì không. Làm sao chúng tôi có thể nuôi các con của mình? Tôi muốn bà ấy nghĩ cho chúng tôi. Nông dân là những người giỏi chịu đựng, họ thông thường sẽ không nói ra nhưng họ đã bị dồn vào đường cùng”, một người nông dân tham gia cuộc biểu tình cho biết.
 
Mặc dù phát động cuộc biểu tình đòi chính phủ trả tiền nhưng lực lượng nông dân hầu như vẫn giữ khoảng cách với phong trào biểu tình chống chính phủ của lực lượng đối lập.
 
Trước đó, chính phủ lâm thời Thái Lan đã hứa sẽ trả tiền cho những người nông dân theo chương trình trợ cấp giá lương thực từ ngày hôm nay. Tuy nhiên, những người nông dân tham gia cuộc biểu tình cho biết, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ chính phủ.
 
Chính phủ không có đủ quyền để rút tiền từ ngân sách của trung ương để trả cho những người nông dân như đã cam kết khi mua gạo theo chương trình trợ cấp. Một số người nông dân đã không được trả tiền trong nhiều tháng nay. Các ngân hàng lớn từ chối cung cấp những khoản vay bắc cầu vì hoài nghi chính phủ không có đủ thẩm quyền để tìm kiếm các khoản vay kiểu đó.
 
Những người nông dân vốn là thành trì ủng hộ mạnh nhất và vững chắc nhất cho chính quyền của Thủ tướng Yingluck bởi bản thân họ được hưởng lợi rất nhiều từ những chính sách dân tuý ra đời từ thời anh trai của bà Yingluck - cựu Thủ tướng Thaksin. Chương trình trợ cấp giá lương thực là một trong những chính sách dân tuý, góp phần đưa bà Yingluck thẳng tiến lên chiếc ghế Thủ tướng. Tuy nhiên, cũng vì chương trình này mà bà Yingluck đang gặp khó khăn với chính người của mình.  
 
Chính phủ Thái đã có tiền trả cho nông dân?
 
Mặc dù cho đến thời điểm này, những người nông dân vẫn là lực lượng ủng hộ then chốt cho chính quyền của nữ Thủ tướng Yingluck nhưng thời gian chi trả tiền gạo cho họ càng kéo dài thì càng gây bất lợi cho chính phủ lâm thời, nhất là khi phe đối lập cũng đang ra sức lôi kéo những người nông dân đứng về phía họ.
 
Trong một tín hiệu tương đối khả quan, chính phủ Thái Lan mới đây đã có thể nhận được một khoản vay từ Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ. Khoảng vay trị giá 17 tỉ baht (526 triệu USD) sẽ được dùng để chi trả cho chương trình trợ cấp giá lương thực. Như vậy, nó sẽ giúp Thủ tướng Yingluck giảm bớt áp lực từ chính những người ủng hộ bà, ít nhất là trong thời gian trước mắt, khi mà những người này đang mất dần kiên nhẫn và đang tức giận vì không được trả tiền trong nhiều tháng nay.
 
Trong những ngày gần đây, chính phủ của bà Yingluck liên tục phải đối mặt với cuộc biểu tình của những người nông dân đòi trả tiền mua gạo cho họ. Một số thậm chí đã phát đơn kiện chính phủ.
 
Chính phủ Thái Lan được cho là đang nợ hơn một triệu người nông dân số tiền lên tới 130 tỉ baht (4,02 tỉ USD) theo chương trình trợ cấp giá gạo. Đúng ra, những người nông dân phải nhận được khoản thanh toán cho vụ mùa chính 2013/2014 của họ từ tháng 10 năm ngoái nhưng đến nay, họ vẫn chưa nhận được tiền. Nhiều người nông dân được cho là không có tiền để chi trả cho những nhu cầu sống tối thiểu và trong tình trạng tuyệt vọng, một số buộc phải vay tiền với lãi suất cắt cổ. 
 
Trong khi đó, chính quyền của bà Yingluck đang phải vật lộn để tìm đủ số tiền trả cho những người nông dân. Nếu không, lực lượng này sẽ quay lại chống lại bà và như thế, khó khăn chồng chất khó khăn, Thủ tướng Yingluck lúc đó khó mà có thể tìm ra lối thoát.
 
Bà Yingluck hiện tại đang giữ vai trò Thủ tướng tạm thời, dẫn dắt chính phủ lâm thời Thái Lan kể từ hồi tháng 12 khi bà buộc phải giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm để tháo ngòi căng thẳng trên chính trường.
 
Tuy nhiên, kế hoạch bầu cử của bà Yingluck tiếp tục vấp phải sự phản đối của người biểu tình. Lực lượng này đã cản trở cuộc bầu cử diễn ra hôm 2/2, khiến hàng triệu cử tri không được thực hiện quyền của họ. Kết quả là cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan chưa thể hoàn thành, điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Thái Lan hiện giờ vẫn là tạm thời với quyền lực chi tiêu hạn chế cho đến khi những chỗ trống trong Quốc hội được điền vào.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc