(VnMedia) - Những người ủng hộ nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm qua (26/2) đã tiến hành bao vây trụ sở của Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia đúng một ngày trước khi bà Yingluck bị triệu tập đến đây để nghe các cáo buộc liên quan đến chương trình trợ cấp giá gạo.
Nữ Thủ tướng Yingluck |
Những người ủng hộ Thủ tướng Yingluck còn được gọi là lực lượng áo đỏ đang lặp lại chính xác chiến thuật của những người biểu tình chống chính phủ. Lực lượng này đã phong tỏa một loạt con đường, bao vây các cơ quan chính phủ khác nhau của Thái Lan suốt từ hồi tháng 12 năm ngoái đến giờ để gây áp lực buộc bà Yingluck phải từ chức.
Áp dụng chiến thuật tương tự của những người biểu tình chống chính phủ, phe áo đỏ đã kéo về thủ đô để bao vây Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia. Lực lượng áo đỏ tin rằng, cơ quan chống tham nhũng đang tìm cách truy tố Thủ tướng của họ và từ đó tìm cách lật đổ chính phủ được bầu lên một cách dân chủ của bà Yingluck.
Những người áo đỏ đã dựng lên một sân khấu ở khu vực biểu tình của họ và tuyên bố sẽ ngăn cản không cho các thành viên của Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia đến làm việc tại cơ quan này trong ngày hôm nay (27/2). Nhiều người áo đỏ đã lập hàng rào chặn ngay trước một loạt cổng của trụ sở của Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan.
Chương trình trợ cấp giá gạo vốn mang thương hiệu của chính quyền nữ Thủ tướng Yingluck. Chương trình này đã giúp bà Yingluck giành được sự ủng hộ của hàng triệu người nông dân, giúp bà thẳng tiến lên chiếc ghế quyền lực cao nhất của đất nước Thái Lan. Tuy nhiên, chương trình trợ cấp giá lương thực cũng đã gây ra tổn thất ít nhất 4,4 tỉ USD và đang phải đối mặt với những cáo buộc tham nhũng. Vấn đề chi trả tiền mua gạo cho những người nông dân cũng đang bị trì hoãn nhiều tháng nay.
Các đối thủ của Thủ tướng Yingluck muốn thay thế bà bằng một hội đồng được lựa chọn chứ không phải do người dân bỏ phiếu bầu lên.
Trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần 4 tháng qua ở Thái Lan, phe áo đỏ ủng hộ Thủ tướng luôn ẩn mình, né tránh đối đầu với lực lượng chống lại bà Yingluck. Tuy nhiên, khi chính phủ của bà Yingluck phải đối mặt với ngày càng nhiều sức ép, với mối đe dọa ngày càng lớn hơn từ một cuộc chiến pháp lý được cho là nhằm để truất quyền bà, lực lượng áo đỏ bắt đầu nổi dậy, họ tuyên bố sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu thấy cần thiết.
Trong một diễn biến pháp lý gây bất lợi cho nữ Thủ tướng, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan hôm 18/2 đã đưa ra cáo buộc cho rằng bà Yingluck phớt lờ những lời cảnh báo về việc chương trình trợ cấp giá gạo quan trọng nhất của chính phủ đang tiếp tay cho nạn tham nhũng và gây ra những mất mát về tài chính. Cơ quan này đã triệu tập bà Yingluck đến tòa để nghe cáo buộc trong ngày hôm nay (27/2). Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với phiên luận tội tại Thượng viện hoặc đối mặt với các cáo buộc hình sự và điều đó sẽ là dấu chấm hết cho chính quyền của bà. Bà Yingluck hiện đang có mặt ở phía bắc Thái Lan và bà có ý định cử một đại diện đến nghe cáo buộc thay vì trực tiếp đến trụ sở của Ủy ban Chống Tham nhũng.
Sở dĩ người áo đỏ bao vây trụ sở của Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan bởi họ nhận thức được tầm nghiêm trọng của vụ cáo buộc Thủ tướng. Trước đây, đã có một số chính phủ thân cựu Thủ tướng Thaksin bị lật đổ trong “các cuộc đảo chính pháp lý”. Vì thế, phe áo đỏ nghi ngờ Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia đang tìm cách gây bất lợi cho Thủ tướng Yingluck.
Thủ tướng Yingluck cũng nhiều lần lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc nhằm vào bà liên quan đến chương trình trợ cấp giá gạo. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định sẵn sàng “hợp tác đầy đủ và chặt chẽ với Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan để tìm kiếm sự thật”.
Nói về những cáo buộc lơ là trách nhiệm hay vấn đề tham nhũng trong chương trình trợ cấp giá lương thực, Thủ tướng Yingluck khăng khăng cho rằng, bà chỉ là người chịu trách nhiêm vạch ra chính sách chứ không phải là người hàng ngày điều hành việc thực thi chính sách đó.
Thủ đô
Thủ tướng Yingluck được lực lượng áo đỏ đón tiếp nồng hậu
Ngày hôm nay được xem là một ngày đầy thách thức với nữ Thủ tướng Yingluck nhưng bà vẫn tỏ ra khá tự tin và bình thản. Trong khi để đại diện đi nghe cáo buộc, bà Yingluck đã có chuyến công du đến các tỉnh phía bắc – thành trì ủng hộ mạnh mẽ cho chính quyền của bà.
Những người áo đỏ ủng hộ Thủ tướng Yingluck ở khu vực viễn bắc hôm qua (26/2) đã đón chào bà một cách nồng nhiệt và bà sẽ còn được đón tiếp nồng hậu và nhiệt thành hơn nữa ở Chiang Mai trong ngày hôm nay. Chiang Mai vốn là đại bản doanh của gia đình Shinawatra.
Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Mae Fah Luang ở Chiang Rai, Thủ tướng Yingluck đã được một đám đông người dân mặc áo đỏ hò reo, đón chào. Những người áo đỏ dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Kessinee Chuenchom đã gợi ý nữ Thủ tướng sử dụng tỉnh Chiang Rai hoặc Chiang Mai làm văn phòng tạm thời của bà nhằm tránh trở thành mục tiêu của những thành phần biểu tình chống chính phủ thuộc Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân (PDRC) đang tụ tập ở thủ đô Bangkok.
Bà Yingluck bác bỏ thông tin cho rằng chuyến đi của bà lần này là nhằm để chạy trốn những người biểu tình ở thủ đô Bangkok sau khi lực lượng này tuyên bố sẽ truy đuổi bà ở tất cả những nơi bà đến ở và làm việc.
Theo lịch trình, bà Yingluck sẽ đến Chiang Mai trong ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên bà đến các tỉnh phía bắc trong năm nay. Một cố vấn thân cận của Thủ tướng tiết lộ, bà Yingluck dự kiến sẽ ở bên ngoài nhiều hơn ở thủ đô để tránh đối đầu với lực lượng biểu tình chống chính phủ.
Ý kiến bạn đọc